Phối hợp cung cấp dịch vụ ưu đãi của ngân hàng cho người lao động

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - LĐLĐ tỉnh và BIDV Quảng Bình thống nhất phối hợp thực hiện các hoạt động, trong đó có việc cung cấp sản phẩm dịch vụ ưu đãi dành cho đoàn viên công đoàn; tổ chức triển khai các hoạt động xã hội và hoạt động khác vì người lao động trên địa bàn.

Ngày 22.11 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) -Chi nhánh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên trên các lĩnh vực hoạt động, chính thức thiết lập quan hệ, thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Ông Phạm Tiến Nam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, mục đích của quy chế phối hợp nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên trên các lĩnh vực hoạt động theo hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, thiết lập quan hệ, thỏa thuận hợp tác toàn diện, hướng tới mục tiêu mang lại lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn trên địa bàn.

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Phạm Tiến Nam đánh giá cao sự phối hợp nhằm nâng cao quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Phạm Tiến Nam đánh giá cao sự phối hợp nhằm nâng cao quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động. Ảnh: Lê Phi Long

Theo đó, hai bên thống nhất triển khai quy chế phối hợp nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên trên các lĩnh vực hoạt động, chính thức thiết lập quan hệ, thỏa thuận hợp tác toàn diện, hướng tới mục tiêu mang lại lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

Cụ thể, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình và BIDV Quảng Bình thống nhất phối hợp thực hiện các hoạt động, như: phối hợp thu, chuyển trả kinh phí công đoàn; khai thác, triển khai các dịch vụ ngân hàng của BIDV Quảng Bình đến đoàn viên công đoàn các cấp; cung cấp tài chính cho việc thực hiện đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; cung cấp sản phẩm dịch vụ ưu đãi dành cho đoàn viên công đoàn; tổ chức triển khai các hoạt động xã hội và hoạt động khác theo nhu cầu và điều kiện của mỗi bên...

Ông Phan Thanh Bình - GĐ BIDV Quảng Bình khẳng định sẽ tiếp tục đem lại lợi ích và tiện ích tốt nhất cho người lao động. Ảnh: Lê Phi Long
Ông Phan Thanh Bình - GĐ BIDV Quảng Bình khẳng định sẽ tiếp tục đem lại lợi ích và tiện ích tốt nhất cho người lao động. Ảnh: Lê Phi Long

Tại buổi lễ, hai bên cam kết triển khai quy chế phối hợp trên tinh thần đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, tất cả vì quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động.

Ông Phan Thanh Bình - Giám đốc BIDV Quảng Bình khẳng định, việc ký kết sẽ tiếp tục mang lại lợi ích và tiện ích tốt nhất cho các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Cần chăm lo tốt hơn cho người lao động tại các khu nhà trọ

Kỳ Quan |

Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, ông Nguyễn Văn Quí - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An, Trưởng đoàn Đại biểu tỉnh Long An dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam - đã chia sẻ tâm tư, kỳ vọng ở kỳ Đại hội này, trong đó đề xuất cần có những chính sách chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động, nhất là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các khu nhà trọ, nhà tập thể...

Nghiên cứu kỹ chính sách để đảm bảo quyền lợi người lao động

Thùy Linh |

Theo thống kê, sau 7 năm thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014, tổng số lượt người hưởng BHXH một lần là khoảng 4,5 triệu lượt người, trong đó có gần 1,3 triệu lượt người sau khi nhận BHXH một lần tiếp tục quay trở lại thị trường lao động.

Mạng xã hội đưa Công đoàn gần hơn với đoàn viên, người lao động

PHƯƠNG ANH |

Tận dụng vai trò tích cực của mạng xã hội, thời gian qua, Công đoàn tỉnh Sóc Trăng chủ động xây dựng Fanpage, thành lập Trang thông tin điện tử..., qua đó kịp thời phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các thông tin liên quan đến hoạt động công đoàn cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ.

Giải pháp về sàn giao dịch vàng để vốn chết trong dân chảy vào nền kinh tế

Nhóm PV |

Theo ước tính từ Hiệp hội Kinh doanh vàng, đến nay người dân Việt Nam đang nắm giữ khoảng 400 tấn vàng. Tuy nhiên, quan niệm lâu đời coi đây là tài sản tích trữ cùng rào cản từ một số quy định của Nghị định 24 đã khiến lượng lớn kim loại quý này vẫn chôn chặt trong két. Trong khi đó, thay vì là “vốn chết” gây lãng phí, lượng vàng này có thể quy đổi để trở thành động lực cho sản xuất kinh doanh, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Ngoại giao cập nhật tình hình người Việt sau động đất tại Nhật Bản

Thanh Hà |

Cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt do trận động đất ở Nhật Bản. Nhiều công dân Việt Nam đã được chính quyền địa phương Nhật Bản hỗ trợ, sơ tán đến nơi tạm trú an toàn.

Người trúng đấu giá đất 4,28 tỉ đồng/m2 ở Hà Nội sẽ mất tiền cọc

Thu Giang |

Theo UBND huyện Mê Linh (Hà Nội), cá nhân trúng đấu giá thửa đất 102m2 với giá 4,28 tỉ đồng/m2, gấp 142 lần giá khởi điểm (nhưng sau đó lại xin rút cọc vì ghi nhầm) sẽ mất tiền cọc theo quy định.

Mỏi mòn chờ đợi thi hành án dân sự

TRÍ MINH |

Từ hàng loạt kiến nghị gửi tới cơ quan chức năng đến việc trải qua đủ các quy trình tố tụng, một người dân vẫn không thể nhận lại tiền của mình trong vụ việc tranh chấp đòi lại tài sản dù đã có quyết định của tòa án và cơ quan thi hành án dân sự.

Doanh nghiệp xây dựng chậm đóng bảo hiểm xã hội hơn 8 năm

Quang Dân |

Bảo hiểm xã hội Hà Nội vừa điểm tên nhiều doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có sự xuất hiện của loạt “ông lớn” ngành xây dựng.

Cần chăm lo tốt hơn cho người lao động tại các khu nhà trọ

Kỳ Quan |

Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, ông Nguyễn Văn Quí - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An, Trưởng đoàn Đại biểu tỉnh Long An dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam - đã chia sẻ tâm tư, kỳ vọng ở kỳ Đại hội này, trong đó đề xuất cần có những chính sách chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động, nhất là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các khu nhà trọ, nhà tập thể...

Nghiên cứu kỹ chính sách để đảm bảo quyền lợi người lao động

Thùy Linh |

Theo thống kê, sau 7 năm thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014, tổng số lượt người hưởng BHXH một lần là khoảng 4,5 triệu lượt người, trong đó có gần 1,3 triệu lượt người sau khi nhận BHXH một lần tiếp tục quay trở lại thị trường lao động.

Mạng xã hội đưa Công đoàn gần hơn với đoàn viên, người lao động

PHƯƠNG ANH |

Tận dụng vai trò tích cực của mạng xã hội, thời gian qua, Công đoàn tỉnh Sóc Trăng chủ động xây dựng Fanpage, thành lập Trang thông tin điện tử..., qua đó kịp thời phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các thông tin liên quan đến hoạt động công đoàn cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ.