Lâm Đồng biểu dương doanh nghiệp, người lao động tiêu biểu

ĐỨC THIỆM |

Chiều 24.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị biểu dương “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động – Người lao động tiêu biểu vì doanh nghiệp”.

Hội nghị được tổ chức tại thành phố Đà Lạt với thông điệp “Đồng hành để cùng phát triển”. Đây là năm thứ hai Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng chủ trì tổ chức biểu dương doanh nghiệp và người lao động (NLĐ) tiêu biểu theo chủ trương của UBND tỉnh.

Để tổ chức Hội nghị này, trước đó, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng Quy chế xét chọn và biểu dương “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” chủ trì phối hợp với các ngành liên quan như: Cục Thuế; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh… tổ chức xét chọn, thống nhất biểu dương 18 “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” và 30 “người lao động tiêu biểu vì doanh nghiệp” năm 2023.

Đồng thời đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 doanh nghiệp xuất sắc tiêu biểu trong xây dựng địa phương và chăm lo đời sống cho NLĐ; 5 NLĐ tiêu biểu trong xây dựng doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn phát triển.

Với các doanh nghiệp được vinh danh lần này, để giúp cho NLĐ gắn bó lâu dài, tùy theo điều kiện, tình hình cụ thể để các doanh nghiệp có những cơ chế, chính sách hỗ trợ, động viên kịp thời. Trong đó, thu nhập và bảo đảm an toàn môi trường làm việc cho NLĐ là hai yếu tố then chốt, quan trọng để gắn kết giữa NLĐ với doanh nghiệp.

Cùng với việc bảo đảm môi trường làm việc xanh, sạch đẹp, an toàn, sức khỏe cho NLĐ, đồng thời thực hiện tốt các chế độ chính sách, tiền lương theo quy định, nhiều doanh nghiệp còn có những chính sách hỗ trợ thêm các khoản tăng ca, tiền thưởng tết, các ngày lễ, thực hiện chế độ ăn ca...

Còn với NLĐ được biểu dương, khen thưởng chính là những công nhân đang lao động hăng say trong các nhà máy, xí nghiệp, trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; luôn tâm niệm doanh nghiệp đã vì NLĐ thì NLĐ cũng sẽ vì doanh nghiệp, hỗ trợ nhau để cùng phát triển.

Cùng với đó, với vai trò là cầu nối, LĐLĐ tỉnh và các cấp công đoàn đã đồng hành, hỗ trợ, cùng chia sẻ giúp các doanh nghiệp quan tâm chăm lo cho NLĐ; kịp thời động viên NLĐ chia sẻ, gắn bó, nỗ lực lao động sản xuất, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Trước đó, năm 2022, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp biểu dương, tôn vinh 30 “Doanh nghiệp vì người lao động” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

ĐỨC THIỆM
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đối thoại với người lao động

ĐỨC THIỆM |

Sáng 19.7, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị đối thoại với đại diện người lao động trong các doanh nghiệp.

Lâm Đồng hoàn thành đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp

ĐỨC THIỆM |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo hoàn thành đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, tiến đến Đại hội Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nhiều ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng

ĐỨC THIỆM |

Chiều 26.6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo trình Đại hội Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng phối hợp các cơ quan đối thoại chính sách với doanh nghiệp

ĐỨC THIỆM |

Lâm Đồng - Chiều 29.5, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Các khu công nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp tổ chức đối thoại với doanh nghiệp.

Chậm xử lý, loạt trụ sở công tại Ninh Bình bỏ hoang gây lãng phí

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Theo thống kê của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình, hiện trên địa bàn tỉnh có 121 trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, trường học, trạm y tế... bỏ hoang sau khi sắp xếp lại. Việc xử lý đối với các cơ sở này đang gặp một số khó khăn vướng mắc, dẫn tiến độ xử lý bị chậm, gây lãng phí.

Xe khách lật trên cao tốc khiến nhiều người thương vong

QUẢNG AN |

HUẾ - Xe khách bị lật trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa phận Thừa Thiên Huế khiến nhiều người thương vong.

Tin 20h: Hình ảnh vòi rồng khổng lồ trên biển Hải Phòng

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 25.7: Hàng chục hộ dân nơm nớp lo sợ vì sống mòn trong khu tập thể cũ nát; Quá tải cơ sở điều trị nghiện ma túy ở Bình Thuận; Hình ảnh vòi rồng khổng lồ trên biển Hải Phòng; Những “rào cản” khiến thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học...

5 điều khách Tây phải học từ người Việt

Nhật Hạ |

Một chàng trai Australia khẳng định rằng kỹ năng lái xe, nấu nướng và ngủ của người dân xứ sở chuột túi không thể điêu luyện như người Việt.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đối thoại với người lao động

ĐỨC THIỆM |

Sáng 19.7, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị đối thoại với đại diện người lao động trong các doanh nghiệp.

Lâm Đồng hoàn thành đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp

ĐỨC THIỆM |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo hoàn thành đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, tiến đến Đại hội Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nhiều ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng

ĐỨC THIỆM |

Chiều 26.6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo trình Đại hội Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng phối hợp các cơ quan đối thoại chính sách với doanh nghiệp

ĐỨC THIỆM |

Lâm Đồng - Chiều 29.5, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Các khu công nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp tổ chức đối thoại với doanh nghiệp.