Nhiều góp ý sôi nổi tại phiên làm việc thứ 1, Đại hội Công đoàn Kiên Giang

NGUYÊN ANH - PHONG LINH |

Chiều 18.7, tại phiên làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, các đại biểu đã có những ý kiến thảo luận về các mặt công tác, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương; đại diện lãnh đạo 11 LĐLĐ tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đại hội cũng triệu tập 242 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 71.000 đoàn viên công đoàn.

Bà Trương Thanh Thúy - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang - cho biết, sau một thời gian khẩn trương, tích cực chuẩn bị, được sự thống nhất của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh quyết định triệu tập Đại hội Công đoàn tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội nhằm tổng kết đánh giá kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; đóng góp vào Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành nhiệm kỳ qua, bầu Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh khóa mới và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Phiên làm việc đầu tiên, đại hội thực hiện 1 số nội dung như: Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, Điều hành biểu quyết tư cách đại biểu. Đại hội cũng thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, văn kiện Đại hội XI Công đoàn tỉnh Kiên Giang, Báo cáo kiểm điểm của BCH LĐLĐ tỉnh khóa X.

Trong chiều 18.7, các đại biểu cũng đã chia tổ thảo luận và ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp. Tại tổ thảo luận số 1 có 79 đại biểu, các đại biểu đã mạnh dạn nêu ra thực trạng hoạt động công đoàn cơ sở còn có những hạn chế, thiếu sót gì và mong muốn có giải pháp phù hợp với địa phương mình trong thời gian tới. Đặc biệt, nhiều ý kiến đóng góp về các chỉ tiêu mà dự thảo Nghị quyết đề ra.

Đại biểu Phạm Văn Lý - Chủ tịch LĐLĐ huyện Hòn Đất - chia sẻ, nhiệm kỳ qua về lĩnh vực xây dựng tổ chức công đoàn, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo rất tốt, sát sao vấn đề này. Còn về phiếu lấy ý kiến chỉ tiêu nghị quyết dự kiến nhiệm kỳ tới, theo ông Lý, ở chỉ tiêu phấn đấu bình quân mỗi năm thành lập 30 CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước thì hơi cao. Ông Lý cho rằng chỉ tiêu nên đặt vừa sức, bởi vì theo tình hình kinh tế hiện nay mới phục hồi còn nhiều khó khăn, thực hiện chỉ tiêu này chỉ có 1 cụm chủ lực trong tỉnh thực hiện như Hòn Đất, Kiên Lương, Hà Tiên, Phú Quốc… tức các huyện có doanh nghiệp thì mới thực hiện chứ không phải toàn tỉnh.

Đại biểu Đoàn Hữu Thắng tham gia ý kiến thảo luận. Ảnh: Trường Nhân
Đại biểu Đoàn Hữu Thắng tham gia ý kiến thảo luận. Ảnh: Trường Nhân

Ông Đoàn Hữu Thắng - Chủ tịch CĐCS Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang - cho rằng, phải biết được tỉ lệ doanh nghiệp ngoài nhà nước hiện nay có bao nhiêu, tỉ lệ phát triển công đoàn ngoài nhà nước bao nhiêu thì mới có thể đưa ra con số hợp lý. Vì chúng ta còn phụ thuộc vào tỉ lệ thành lập doanh nghiệp, tỉ lệ doanh nghiệp còn lại mà chúng ta chưa thành lập công đoàn từ đó mình đưa ra chỉ tiêu tăng giảm.

Ngoài ra, ông Thắng cũng đề nghị tăng chỉ tiêu ban hành quy chế dân chủ cơ sở ở CĐCS ngoài nhà nước. Theo ông Thắng, nếu đã thành lập được CĐCS thì phải ban hành thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nên chỉ tiêu 75% thì chưa phù hợp, nên tăng thêm từ 85% trở lên.

Ngày mai 19.7, Đại hội Công đoàn tỉnh Kiên Giang sẽ bước vào ngày làm việc chính thức tại hội trường Tỉnh ủy Kiên Giang.

NGUYÊN ANH - PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở gửi đến Đại hội Công đoàn tỉnh Kiên Giang

NGUYÊN ANH - PHONG LINH |

Trước thềm diễn ra Đại hội Công đoàn tỉnh Kiên Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028, cùng lắng nghe 1 số giải pháp, tâm tư, nguyện vọng mà các cấp Công đoàn cơ sở gửi đến Đại hội.

Dấu ấn 5 năm phát triển đoàn viên, chăm lo quyền lợi NLĐ ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động của tỉnh Kiên Giang 5 năm qua có nhiều tiến bộ, không chỉ góp phần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn mà còn đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quyền, lợi ích của lao động nữ ở Kiên Giang được chăm lo, bảo vệ toàn diện

NGUYÊN ANH |

Các cấp công đoàn Kiên Giang đã tổ chức nhiều hoạt động nữ công thiết thực chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho lao động nữ, phối hợp với cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ.

World Cup 2023 vẫn diễn ra đúng kế hoạch sau vụ nổ súng ở Auckland

NGUYỄN ĐĂNG |

Ngay trước khi World Cup 2023 khai mạc ở New Zealand, một vụ nổ súng đã diễn ra ở Auckland, tuy nhiên tình hình đã được kiểm soát và giải đấu sẽ diễn ra đúng kế hoạch.

Xét xử vụ vi phạm đấu thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Sáng nay (20.7), Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa sẽ đưa vụ án nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Thanh Hóa và nhiều thuộc cấp bị bắt vì tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" ra xét xử.

Khách Việt bất ngờ khi ghé cổ trấn đẹp như mơ ở Trung Quốc

Ninh Phương |

Cổ trấn Đồng Lý vốn được mệnh danh là thiên đường hạ giới ở Tô Châu, Trung Quốc. Không gian cuốn hút du khách nhờ vẻ yên bình qua hàng trăm năm.

Bản tin công đoàn: Đề xuất đóng BHXH trên 30-35 năm được nghỉ hưu sớm

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất cho lao động đóng BHXH trên 30-35 năm được nghỉ hưu sớm; Công nhân thất nghiệp, nặng gánh lo nợ tiền mua nhà; Chế độ trợ cấp thôi việc đối với công chức cấp xã từ ngày 1.8.2023 được tính như thế nào theo quy định mới?

Môi giới bất động sản từ thu nhập tiền tỉ, giờ ế khách bỏ nghề về bán trà chanh

Tuấn Anh |

Thị trường bất động sản gần như "đóng băng" khiến không ít môi giới bất động sản "ế khách", phải bỏ nghề. Người chuyển sang bán trà chanh, người chạy xe ôm... Những môi giới còn bám trụ lại cũng phải xoay thêm nghề để trang trải cuộc sống.

Tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở gửi đến Đại hội Công đoàn tỉnh Kiên Giang

NGUYÊN ANH - PHONG LINH |

Trước thềm diễn ra Đại hội Công đoàn tỉnh Kiên Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028, cùng lắng nghe 1 số giải pháp, tâm tư, nguyện vọng mà các cấp Công đoàn cơ sở gửi đến Đại hội.

Dấu ấn 5 năm phát triển đoàn viên, chăm lo quyền lợi NLĐ ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động của tỉnh Kiên Giang 5 năm qua có nhiều tiến bộ, không chỉ góp phần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn mà còn đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quyền, lợi ích của lao động nữ ở Kiên Giang được chăm lo, bảo vệ toàn diện

NGUYÊN ANH |

Các cấp công đoàn Kiên Giang đã tổ chức nhiều hoạt động nữ công thiết thực chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho lao động nữ, phối hợp với cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ.