Theo đó, các cơ quan, đơn vị thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, nhất là về âm mưu, phương thức hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội, tình hình an ninh trật tự, nhất là tình hình trong đoàn viên, người lao động (NLĐ).
Trong 5 năm qua, hai bên đã phối hợp tổ chức tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người; âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, tác hại của ma túy, công tác phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội… đến hàng nghìn đoàn viên, NLĐ.
Nắm bắt diễn biến tư tưởng của đoàn viên, NLĐ, tình hình an ninh trong công nhân, nhằm kịp thời phát hiện những vấn đề nổi lên trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, nhất là những vấn đề có liên quan đến đoàn viên, NLĐ. Kịp thời nắm bắt thông tin, giải quyết tình hình có liên quan đến 7 vụ đình công, lãn công tại địa phương; kiến nghị 2 doanh nghiệp giải quyết vấn đề liên quan đến kiến nghị của NLĐ về tiền hỗ trợ sản xuất trong thời gian thực hiện phương án “3 tại chỗ”, người lao động tạm ứng tiền lương Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh, trật tự.
Hưởng ứng “Tháng Công nhân” và “Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động”, lực lượng Công an các cấp đã phối hợp Công đoàn các cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thăm hỏi tặng 805 suất quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 200 triệu đồng.
Trên cơ sở kết quả phối hợp, LĐLĐ tỉnh và Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục ký kết Kế hoạch phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. 2 bên tham mưu, đề xuất xây dựng chính sách, pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự, về tổ chức công đoàn, quyền lợi, nghĩa vụ, chế độ, chính sách đối với NLĐ; bảo đảm an ninh công nhân, an ninh khu công nghiệp, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động lợi dụng tổ chức đại diện của NLĐ tại doanh nghiệp ngoài hệ thống Công đoàn để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội…
Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thanh Thúy - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang - mong rằng, sắp tới, ngoài các nội dung đã ký kết thì Công an tỉnh sẽ hỗ trợ trong tập huấn về phòng chống cháy nổ, kỹ năng phát triển của phòng cháy chữa cháy, công tác an ninh mạng, kỹ năng mạng xã hội cho lực lượng cán bộ Công đoàn và kỹ năng đấu tranh trên mạng xã hội cho lực lượng NLĐ.