Hậu Giang: Hơn 13,5 tỉ đồng chăm lo công nhân lao động khó khăn

Văn Sỹ |

Trong quý I/2023, các cấp Công đoàn tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Sáng ngày 31.3, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I/2023 và triển khai công tác quý II/2023.

Theo báo cáo, trong quý I/2023, các cấp Công đoàn đã chủ động nắm tình hình CNVCLĐ trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hầu hết người lao động ở các doanh nghiệp đã quay trở lại làm việc, không có khiếu nại hoặc ngừng việc tập thể.

 
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Sỹ

Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng Liên đoàn) tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023” với 50 gian hàng, trao tặng gần 1.300 túi quà (trong đó, Tổng Liên đoàn hỗ trợ 500 túi quà), mỗi túi trị giá 200 nghìn đồng.

Tặng 15.000 phiếu mua hàng giảm giá trị giá 1 tỉ đồng; 300 phiếu khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; tổ chức chương trình rút thăm trúng thưởng với 30 giải thưởng, chương trình ảo thuật, giao lưu văn nghệ… thu hút gần 10 nghìn lượt đoàn viên, người lao động đến tham quan và mua sắm.

Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” được các cấp Công đoàn tổ chức với nhiều hoạt động như: thăm và tặng 27.000 suất quà, với số tiền trên 13,5 tỉ đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, công nhân lao động bị giãn việc, cắt hợp đồng lao động do doanh nghiệp thiếu đơn hàng.

Trong đó, Tổng Liên đoàn hỗ trợ 4.010 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng, trị giá trên 2 tỉ đồng; Tỉnh ủy, UBND tỉnh hỗ trợ từ ngân sách 400 suất trị giá 200 triệu đồng thăm CNLĐ trực đêm Giao thừa.

Tổ chức Chương trình tặng quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn đến thăm, động viên, chúc tết và tặng quà cho 200 gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trị giá 260 triệu đồng.

Các cấp Công đoàn bàn giao 8 căn “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Công đoàn; ký kết thỏa thuận hợp tác về triển khai gói vay dành cho công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp.

Phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang; phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội XI Công đoàn tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong quý II, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang sẽ chủ động nắm bắt tâm tư, đời sống, việc làm, thu nhập của CNVCLĐ để có biện pháp chăm lo, hỗ trợ kịp thời; kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động liên quan đến đoàn viên, người lao động.

 
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Bảy trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Văn Sỹ

Vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động đóng góp quỹ “Tấm lòng vàng” năm 2023; xây dựng “Mái ấm Công đoàn”; Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân gắn với hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023.

Tiếp tục chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức dứt điểm đại hội Công đoàn cơ sở, chỉ đạo Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ huyện Mỹ Đức: 100% Công đoàn cơ sở tổ chức xong Đại hội, Hội nghị

Kiều Vũ |

Hà Nội – Tính đến nay, 100% Công đoàn cơ sở đã tổ chức thành công Đại hội, Hội nghị, hoàn thành đúng kế hoạch đặt ra.

Công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua

Hà Anh |

Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam và Đảng ủy Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, vừa qua, Công đoàn Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam kết nạp thêm 82 đoàn viên

Hà Anh |

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn Công ty CP Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam (Hà Nội) và kết nạp 82 đoàn viên.

Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh bị xử phạt vi phạm hành chính

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Với việc vi phạm các quy định của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016 và một số quy định hiện hành khác khi tổ chức tổ chức trưng bày (triển lãm) vật được cho là “xá lợi tóc của Đức Phật”, UBND TP.Uông Bí đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh.

Sau nghệ sĩ, đến bác sĩ cũng tiếp tay thổi phồng công dụng TPCN

Nhóm PV |

Nếu như văn nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo thực phẩm chức năng (TPCN) như thuốc chữa bệnh khiến một bộ phận người dân tiền mất, tật mang thì việc y bác sĩ vì tiền mà bất chấp sẽ dẫn đến hệ lụy khủng khiếp hơn nhiều lần.

UBND tỉnh xử lý liên quan đến "lùm xùm" tại Liên đoàn Karate Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Liên quan việc Hiệp hội Karate Nghệ An công bố nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2024-2029 không đúng quy định, UBND tỉnh Nghệ An đã có động thái xử lý.

Bệnh viện tại Ninh Bình nợ thanh toán tiền thuốc, công ty dược lao đao

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Hiện nhiều bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh đang nợ tiền thuốc, vật tư y tế kéo dài khiến các công ty dược, doanh nghiệp cung cấp thuốc, vật tư y tế gặp nhiều khó khăn.

Không cần đến chợ, đoàn viên hào hứng mua sắm trên Chợ Tết Công đoàn

PHƯƠNG ANH |

Gần 2.000 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng hào hứng tham gia mua sắm tại Chợ Tết Công đoàn năm 2024 do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức trên các sàn thương mại điện tử.

LĐLĐ huyện Mỹ Đức: 100% Công đoàn cơ sở tổ chức xong Đại hội, Hội nghị

Kiều Vũ |

Hà Nội – Tính đến nay, 100% Công đoàn cơ sở đã tổ chức thành công Đại hội, Hội nghị, hoàn thành đúng kế hoạch đặt ra.

Công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua

Hà Anh |

Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam và Đảng ủy Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, vừa qua, Công đoàn Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam kết nạp thêm 82 đoàn viên

Hà Anh |

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn Công ty CP Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam (Hà Nội) và kết nạp 82 đoàn viên.