Quyết tâm đổi mới, xây dựng tổ chức Công đoàn tỉnh Gia Lai vững mạnh

Bình Tuấn |

Một trong những mục tiêu quan trọng mà Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI đặt ra trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 đặt ra là quyết tâm đổi mới, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Với những tác động sâu rộng và đa chiều, sự thay đổi về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên, NLĐ.

Bà Trần Lệ Nhung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai cho rằng, để đạt được mục tiêu mà Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI đặt ra, yêu cầu đối với tổ chức Công đoàn tỉnh trong thời gian tới phải phát huy thuận lợi, nắm bắt thời cơ, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, là cơ sở vững chắc, điểm tựa quan trọng của đoàn viên, CNVCLĐ.

Theo kế hoạch, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12.10.2023. Đại hội triệu tập chính thức 235 đại biểu đại diện cho gần 60 ngàn đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong toàn tỉnh.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh.

LĐLĐ tỉnh Gia Lai thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, tinh thần cho CNVCLĐ. Ảnh: TL
LĐLĐ tỉnh Gia Lai thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, tinh thần cho CNVCLĐ. Ảnh: TL

Theo bà Trần Lệ Nhung, hiện LĐLĐ tỉnh đang trực tiếp quản lý 53.862 đoàn viên công đoàn trên tổng số 54.776 công nhân, viên chức, lao động.

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy và Tổng LĐLĐ Việt Nam, trên cơ sở 10 nhóm chỉ tiêu với 21 chỉ tiêu cụ thể, 9 nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh đề ra, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X đã tập trung đổi mới toàn diện về nội dung, phương thức hoạt động.

Nhằm để thích ứng linh hoạt với sự thay đổi của tình hình, nỗ lực hoàn thành 21/21 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh đề ra. Trong đó có 8 nhóm lớn vượt, 2 nhóm lớn đạt với 17 chỉ tiêu cụ thể vượt và 0 chỉ tiêu đạt.

“Đây là kết quả rất đáng ghi nhận, sự nỗ lực quyết tâm cao của các cấp Công đoàn và LĐLĐ tỉnh Gia Lai trong nhiệm 2018-2023 đầy khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sự biến động về chính trị, kinh tế ở các nước lớn trên thế giới, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, phá sản hoặc phải tạm dừng hoạt động” – bà Trần Lệ Nhung thông tin.

Ngoài ra, Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI cũng đặt ra mục tiêu phải làm tốt vai trò cầu nối giữa các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền với giai cấp công nhân và người lao động, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người lao động.

Tham gia xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động chuyên nghiệp, hiện đại, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên.

Bình Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Sẵn sàng cho Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thái Bình |

Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai là sự kiện chính trị quan trọng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh, quyết tâm vượt qua thử thách, nâng cao năng lực đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Nhiều hội thao, hội thi hướng tới ngày Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 27.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai cho biết, đã tổ chức một loạt các hoạt động hội thi, hội thao, hướng đến chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023-2028), đồng thời tạo sân chơi bổ ích, mở ra cơ hội giao lưu, học hỏi giữa công nhân, viên chức, lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị Gia Lai cần giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc

THANH TUẤN - BẢO TRUNG |

Gia Lai - Ngày 15.8, đoàn công tác Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW (ngày 12.12.2023 của Bộ Chính trị khóa XI) do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai.

Cơ quan chức năng không thể thờ ơ trước phản ánh sông Sa Lung bị ô nhiễm

HƯNG THƠ |

Nước sông Sa Lung (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) bị ô nhiễm, có thời điểm thông số Coliform và E.coli được phát hiện cao bất thường. Sau khi người dân điểm mặt chỉ tên, cơ quan chức năng kiểm tra, thì phát hiện doanh nghiệp lén xả thải. Và mẫu nước thải ra sông chứa hàm lượng cao của Coliform và E.coli – trùng với chất đã đầu độc sông Sa Lung.

Bước vào tháng khó đầu tư, cơ hội nằm ở cổ phiếu có câu chuyện riêng

Anh Kiệt |

Giới chuyên gia dự báo tháng 10 là giai đoạn khó đầu tư cổ phiếu khi FED có thể sẽ nâng lãi suất trong kỳ họp đầu tháng 11 và mùa báo cáo tài chính quý III/2023 được đánh giá ở mức trung lập.

Ý tưởng tổ chức World Cup 2030 của FIFA khiến bùng nổ tranh luận

An An |

Dù còn gần 7 năm nữa mới diễn ra, nhưng World Cup 2030 đang gây tranh cãi ngay từ bây giờ với sự "táo bạo" của FIFA...

Tiền gửi của người dân tiếp tục tạo kỷ lục mới

Minh Ánh |

Theo số liệu công bố ngày 6.10, số dư tiền gửi và ngân hàng của người dân tiếp tục phá mức kỷ lục của tháng trước.

Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn bị kỷ luật khiển trách

HẢI ĐĂNG |

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An quyết định kỷ luật Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn bằng hình thức khiển trách và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xem xét, xử lý nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An theo thẩm quyền.

Sẵn sàng cho Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thái Bình |

Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai là sự kiện chính trị quan trọng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh, quyết tâm vượt qua thử thách, nâng cao năng lực đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Nhiều hội thao, hội thi hướng tới ngày Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 27.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai cho biết, đã tổ chức một loạt các hoạt động hội thi, hội thao, hướng đến chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023-2028), đồng thời tạo sân chơi bổ ích, mở ra cơ hội giao lưu, học hỏi giữa công nhân, viên chức, lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị Gia Lai cần giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc

THANH TUẤN - BẢO TRUNG |

Gia Lai - Ngày 15.8, đoàn công tác Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW (ngày 12.12.2023 của Bộ Chính trị khóa XI) do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai.