Gần 300 công nhân gỗ không được thưởng Tết, chỉ có quà 300.000 đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 27.12, LĐLĐ TP Biên Hoà cho biết, đang huy động các nguồn lực để hỗ trợ quà cho gần 300 công nhân Công ty TNHH gỗ H.B đóng tại phường Long Bình, TP Biên Hoà do Công ty không thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho người lao động mà chỉ tặng phần quà trị giá 300.000 đồng/người.

Theo đó, doanh nghiệp này chuyên sản xuất giường, tủ, bàn, ghế gỗ nhưng do đơn hàng giảm sút khiến doanh nghiệp gặp khó khăn, người lao động thiếu việc làm, buộc phải sản xuất cầm chừng.

Do khó khăn, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, công ty này cũng không thưởng Tết cho công nhân mà chỉ tặng mỗi người lao động một phần quà trị giá 300.000 đồng gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Trao đổi với PV báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Biên Hoà cho biết: "Hiện nay chúng tôi đang huy động các nguồn lực để hỗ trợ quà Tết cho công nhân công ty này. Trước mắt chúng tôi đã huy động được khoảng 100 phần quà từ nguồn Uỷ ban MTTQVN tỉnh Đồng Nai trị giá 1 triệu đồng/phần và nguồn khác trị giá 500.000 đồng/phần quà". 

Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai cho biết, đã có gần 1.400 doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai báo cáo về mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Năm nay, thưởng Tết cao nhất ở Đồng Nai thuộc về loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với mức thưởng hơn 300 triệu đồng/người.

Đối với loại hình doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thưởng Tết Nguyên đán 2023 cao nhất hơn 32 triệu đồng/người, thấp nhất là 5 triệu đồng/người, trung bình 8,5 triệu đồng/người.

Loại hình doanh nghiệp có cổ phần, góp vốn chi phối của Nhà nước, mức thưởng Tết cao nhất 16 triệu đồng/người, thấp nhất 2,2 triệu đồng/người, trung bình 5 triệu đồng/người.

Doanh nghiệp dân doanh thưởng Tết cao nhất 100 triệu đồng/người, trung bình 5 triệu đồng/người. Doanh nghiệp FDI thưởng cao nhất 307 triệu đồng/người, trung bình gần 6 triệu đồng/người.

Theo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, về kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sắp tới cho đoàn viên người lao động, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai sẽ phân bổ 60.000 phần quà cho đoàn viên, người lao động với mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng/người bằng tiền mặt từ nguồn của UBND tỉnh Đồng Nai; Đồng thời, đề nghị Tổng LĐLĐVN hỗ trợ khoảng 70.000 lao động, mỗi người một phần quà trị giá 500.000 đồng.

Ngoài ra, cơ quan này còn trích từ nguồn tài chính của LĐLĐ tỉnh  hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bằng tiền mặt trị giá 1.000.000 đồng/trường hợp. Tổng số khoảng 150.000 đoàn viên, người lao động sẽ được hỗ trợ trong dịp Tết.

Các nguồn hỗ trợ trên được phân bổ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: Đoàn viên, người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên; bị tai nạn lao động trong sản xuất suy giảm khả năng lao động; bị mắc bệnh hiểm nghèo.

Theo báo cáo từ các cấp công đoàn tỉnh Đồng Nai, tính đến hết tháng 11.2022, Đồng Nai đã có gần 60.000 lao động tại 180 doanh nghiệp có công đoàn cơ sở bị ảnh hưởng vì doanh nghiệp gặp khó khăn về đơn hàng, thu hẹp sản xuất; trong đó số lao động bị cắt giảm giờ làm hơn 48.000 người; số lao động bị chấm dứt HĐLĐ gần 900 người; lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ bị ảnh hưởng hơn 1.300 người và gần 1.500 lao động bị doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội nhiều năm với số tiền gần 12 tỉ đồng…

Trong đó, các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là ngành gỗ xuất khẩu, may, giày da...

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Gần 1.400 doanh nghiệp Đồng Nai báo cáo thưởng Tết, cao nhất 300 triệu đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 23.12, Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai cho biết, đã có gần 1.400 doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai báo cáo về mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Năm nay, thưởng Tết cao nhất ở Đồng Nai thuộc về loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với mức thưởng hơn 300 triệu đồng/người.

Một lao động xuất sắc ở Bình Dương được thưởng Tết gần 900 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 21.12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết đã tiếp nhận báo cáo của 1.125 doanh nghiệp (có 228.622 lao động) về tình hình thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, trong đó có 1 lao động xuất sắc được thưởng số tiền gần 900 triệu đồng.

Đồng Nai thưởng Tết cao nhất 100 triệu đồng, chi 150.000 phần quà cho NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho đoàn viên người lao động, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai dự phân bổ 150.000 phần quà. Trong đó, có nguồn từ tỉnh Đồng Nai, Tổng LĐLĐVN và nguồn tài chính của cơ quan này. Về tiền thưởng Tết, đã trên 200 doanh nghiệp công bố với mức thưởng Tết thấp nhất là 1 tháng lương, cao nhất là 2,5 tháng lương. Cá biệt, có công ty thưởng 50.000 đồng; công ty thưởng Tết cao nhất là 100 triệu đồng.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Gần 1.400 doanh nghiệp Đồng Nai báo cáo thưởng Tết, cao nhất 300 triệu đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 23.12, Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai cho biết, đã có gần 1.400 doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai báo cáo về mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Năm nay, thưởng Tết cao nhất ở Đồng Nai thuộc về loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với mức thưởng hơn 300 triệu đồng/người.

Một lao động xuất sắc ở Bình Dương được thưởng Tết gần 900 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 21.12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết đã tiếp nhận báo cáo của 1.125 doanh nghiệp (có 228.622 lao động) về tình hình thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, trong đó có 1 lao động xuất sắc được thưởng số tiền gần 900 triệu đồng.

Đồng Nai thưởng Tết cao nhất 100 triệu đồng, chi 150.000 phần quà cho NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho đoàn viên người lao động, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai dự phân bổ 150.000 phần quà. Trong đó, có nguồn từ tỉnh Đồng Nai, Tổng LĐLĐVN và nguồn tài chính của cơ quan này. Về tiền thưởng Tết, đã trên 200 doanh nghiệp công bố với mức thưởng Tết thấp nhất là 1 tháng lương, cao nhất là 2,5 tháng lương. Cá biệt, có công ty thưởng 50.000 đồng; công ty thưởng Tết cao nhất là 100 triệu đồng.