LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh làm việc và hỗ trợ nhiều giáo viên tại Cao Bằng

Nông Quyên |

Ngày 4.12, đoàn của LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm, làm việc và trao kinh phí hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh do bà Lê Thị kim Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc và trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên công đoàn là giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi là việc ông Phạm Đức Khôi - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng đã chia sẻ tình hình hoạt động của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng trong thời gian qua.

Năm 2023, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng tiếp tục tập trung phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp; tiếp tục phát huy vai trò công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho công nhân, người lao động, đặc biệt quan tâm chăm lo, hỗ trợ cơ sở vật chất cho các điểm trường, nhà bán trú cho học sinh, nhà công vụ cho giáo viên.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin, chia sẻ một số hoạt động nổi bật của LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh và mong muốn 2 đơn vị thường xuyên trao đổi, hỗ trợ trong hoạt động công đoàn trong những năm tiếp theo.

Nhân dịp này, LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh đã trao 130 triệu đồng và 25 suất quà hỗ trợ đoàn viên công đoàn là giáo viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc tỉnh Cao Bằng.

Nông Quyên
TIN LIÊN QUAN

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 của học sinh, giáo viên một số tỉnh thành

TRÀ MY |

Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 với học sinh các cấp, trong đó có nội dung về Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Giáo viên miền núi mong cải cách tiền lương, công nhân chờ nhà ở xã hội

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Đời sống của giáo viên tại miền núi, công nhân lao động ở Quảng Ngãi còn gặp nhiều khó khăn, trăn trở. Đoàn viên công đoàn tin tưởng vào những thủ lĩnh công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 được bầu tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ giúp đời sống đoàn viên công đoàn ngày càng tốt hơn.

Đề nghị Tổng LĐLĐVN có chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại Cao Bằng

Hà Anh |

Chiều 1.12, tại Trung tâm thảo luận số 7 thuộc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các đại biểu đã tích cực thảo luận các văn kiện trình tại Đại hội, trong đó tập trung góp ý cho Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Tại Trung tâm thảo luận số 7 có 117 đại biểu tham gia.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc nữ giáo viên dạy nhạc bị nhóm nam sinh dồn vào góc lớp, lăng mạ

Việt Bắc |

Tuyên Quang - Theo báo cáo của UBND huyện Sơn Dương, nguyên dẫn dẫn đến vụ việc là do một số khúc mắc giữa cô giáo và học sinh trong quá trình giảng dạy trên lớp.

Lem nhem cảnh gầm cầu đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Thảo Trang |

Được coi là điểm nhấn của giao thông đô thị Hà Nội, tuy nhiên đến nay một số nhà ga của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe, kinh doanh.

Đồng tình với đề xuất giảm năm đóng bảo hiểm xã hội để nhận lương hưu

Bảo Hân - Minh Hương |

Nhiều công nhân lao động làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội), nhất là những người đã lớn tuổi bày tỏ đồng tình với đề xuất giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội xuống 15 năm (so với 20 năm như hiện nay) để hưởng lương hưu. Tuy nhiên, nhiều công nhân cho rằng cùng với việc giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì cần giảm cả tuổi nghỉ hưu để cơ hội nhận lương hưu của công nhân rộng mở hơn.

Ca bệnh lạ khiến nữ bệnh nhân 38 tuổi có máu trắng đục như sữa

Hoàng Bin |

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đang điều trị cho một nữ bệnh nhân 38 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp, khiến máu chuyển màu trắng đục như sữa.

Nhiều tình tiết tăng nặng trong vụ chém chết thủ kho ở Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Sử dụng hung khí nguy hiểm, tác động lên vùng đầu, cổ của nạn nhân cho đến khi nạn nhân gục hẳn - đó là hành vi gây án mang tính chất côn đồ của đối tượng chém chết thủ kho ở Sơn La. Đây là hành vi có tính chất tăng nặng được quy định trong Bộ luật Hình sự 2015.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 của học sinh, giáo viên một số tỉnh thành

TRÀ MY |

Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 với học sinh các cấp, trong đó có nội dung về Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Giáo viên miền núi mong cải cách tiền lương, công nhân chờ nhà ở xã hội

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Đời sống của giáo viên tại miền núi, công nhân lao động ở Quảng Ngãi còn gặp nhiều khó khăn, trăn trở. Đoàn viên công đoàn tin tưởng vào những thủ lĩnh công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 được bầu tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ giúp đời sống đoàn viên công đoàn ngày càng tốt hơn.

Đề nghị Tổng LĐLĐVN có chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại Cao Bằng

Hà Anh |

Chiều 1.12, tại Trung tâm thảo luận số 7 thuộc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các đại biểu đã tích cực thảo luận các văn kiện trình tại Đại hội, trong đó tập trung góp ý cho Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Tại Trung tâm thảo luận số 7 có 117 đại biểu tham gia.