Phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh Bến Tre

Thành Nhân |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bến Tre tổ chức phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết đại hội XI Công đoàn tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tối 25.10, LĐLĐ tỉnh Bến Tre tổ chức chương chào mừng thành công Đại hội XI Công đoàn tỉnh; phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và tổng kết trao giải Hội thi Nghệ thuật quần chúng đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bến Tre năm 2023.

Ảnh: Thành Nhân
Trao quyết định chuẩn y Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Bến Tre khóa XI. Ảnh: Thành Nhân

Phát biểu chào mừng, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bến Tre cho biết, Đại hội XI Công đoàn tỉnh diễn ra từ ngày 3 đến ngày 4.10.2023. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, với ý thức trách nhiệm cao trước các cấp lãnh đạo, đoàn viên, CNVCLĐ, Đại hội lần thứ XI đã thành công rất tốt đẹp.

“Đại hội đã thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua 15 nhóm chỉ tiêu, 8 nhiệm vụ, giải pháp; 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá” - bà Dung thông tin.

Theo bà Dung, 3 khâu đột phá mà Đại hội XI Công đoàn tỉnh Bến Tre đề ra là tập trung đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là về tiền lương, điều kiện và thời giờ làm việc. Thực hiện hiệu quả Kế hoạch “Hậu phương người lao động” giai đoạn 2022 - 2025.

Ngoài ra, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn, đặc biệt là Chủ tịch Công đoàn cơ sở trong tỉnh luôn ý thức không ngại khó, không né tránh, tâm huyết, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm và uy tín, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của Công đoàn trong tình hình mới. Đồng thời, chuyển đổi số toàn diện trong chỉ đạo và điều hành hoạt động Công đoàn. Đặc biệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20.10.2020 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Ảnh: Thành Nhân
Trao giải Hội thi nghệ thuật quần chúng, đoàn viên, CNVLĐ. Ảnh: Thành Nhân

Tại chương trình, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bến Tre đã phát động Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 và tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; trao quyết định chuẩn y Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Bến Tre khóa XI. Ngoài ra, cũng trao 11 bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân. Đồng thời, trao giải Hội thi nghệ thuật quần chúng, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động chào mừng đại hội với chủ đề “Khát vọng Bến Tre”.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Bến Tre: Tăng cường phòng chống gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHYT

Quỳnh Chi |

Theo đó, UBND tỉnh Bến Tre vừa yêu cầu Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Bến Tre chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đẩy mạnh truyền thông, phổ biến pháp luật BHXH, BHYT; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành và xử lý nghiêm các đơn vị, DN, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, nhằm ngăn ngừa, hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi BHXH, BHYT; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý đối với các hành vi gian lận, trốn đóng, trục lợi BHXH, BHYT theo đúng quy định pháp luật; công khai rộng rãi các đơn vị vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 3 khâu đột phá cho Công đoàn tỉnh Bến Tre

ĐẠT PHAN |

Sáng 4.10, Đại hội Công đoàn tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 kết thúc tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 34 ủy viên. Tại Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành khóa XI đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 ủy viên, bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 9 ủy viên.

Ông Nguyễn Phúc Linh tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre

Thành Nhân |

Sau 2 ngày làm việc, sáng 4.10, Đại hội Công đoàn tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 kết thúc tốt đẹp. Ông Nguyễn Phúc Linh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bến Tre khóa X - tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bến Tre khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Cháy lớn tại lán trại công nhân ở Bắc Giang lúc nửa đêm, 1 người tử vong

Vân Trường |

Vụ cháy xảy ra lúc 0h ngày 27.10, tại Khu công nghiệp Quang Châu, xã Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang.

Chiến lược giúp Grab giữ chân người dùng cũ và hút người dùng mới

Như Quỳnh |

Trong bối người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, cung cấp các lựa chọn dịch vụ với mức giá hợp lý là cách siêu ứng dụng này thu hút và giữ chân người dùng một cách bền vững.

Cựu tuyển thủ Linh Chi hé lộ điều kiện trở lại với bóng chuyền nữ Việt Nam

NHÓM PV |

Góc nhìn thể thao số 134 có buổi trò chuyện với cựu tuyển thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Linh Chi, hiện là trợ lý huấn luyện viên câu lạc bộ Bộ Tư lệnh Thông tin Trường Tươi Bình Phước để nghe chia sẻ về thời điểm và điều kiện để cô trở lại với bóng chuyền nữ Việt Nam thời gian tới.

Bếp trưởng nổi tiếng Peru mê đặc sản Việt Nam, mang cả tía tô về nước trồng

Minh Anh |

“Với tôi, ẩm thực Việt Nam nằm trong top đầu thế giới”, đầu bếp nổi tiếng Peru - José Maria Murga Brescia chia sẻ.

Có trách nhiệm hiệu trưởng trong vụ nam sinh bị đánh hội đồng sang chấn tâm lý

Khánh Linh |

Đó là khẳng định của ông Đỗ Công Dực - Hiệu trưởng trường THCS Đại Đồng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 7 bị các bạn thay phiên nhau đánh hội đồng trong một thời gian dài.

Bến Tre: Tăng cường phòng chống gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHYT

Quỳnh Chi |

Theo đó, UBND tỉnh Bến Tre vừa yêu cầu Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Bến Tre chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đẩy mạnh truyền thông, phổ biến pháp luật BHXH, BHYT; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành và xử lý nghiêm các đơn vị, DN, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, nhằm ngăn ngừa, hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi BHXH, BHYT; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý đối với các hành vi gian lận, trốn đóng, trục lợi BHXH, BHYT theo đúng quy định pháp luật; công khai rộng rãi các đơn vị vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 3 khâu đột phá cho Công đoàn tỉnh Bến Tre

ĐẠT PHAN |

Sáng 4.10, Đại hội Công đoàn tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 kết thúc tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 34 ủy viên. Tại Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành khóa XI đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 ủy viên, bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 9 ủy viên.

Ông Nguyễn Phúc Linh tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre

Thành Nhân |

Sau 2 ngày làm việc, sáng 4.10, Đại hội Công đoàn tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 kết thúc tốt đẹp. Ông Nguyễn Phúc Linh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bến Tre khóa X - tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bến Tre khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028.