Cô Nhung chia sẻ: Từ tháng 4.2023 đến tháng 5.2023, cô bị bệnh tắc ruột và phải giải phẫu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa An Giang. Sau khi điều trị ruột xong cô lại phát hiện bị bệnh ung thư vú (cả 2 bên).
Theo chuẩn đoán của Bệnh viện Nam Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh, bệnh ung thư của cô đang ở giai đoạn 2. Hiện tại đã được phẫu thuật và cắt bỏ 1 bên vú phải. Chi phí cho phẫu thuật và các đợt tái khám khoảng 100 triệu đồng.
Theo phác đồ điều trị, cô Nhung phải vô hóa chất 28 lần với số tiền 560.000.000 đồng và các đợt xạ trị khác. Ngoài ra, theo liệu trình điều trị phải uống thuốc khoảng 5.000.000 đồng/tháng trong thời gian 5 năm.
Được biết, hoàn cảnh gia đình cô Nhung rất khó khăn. Cha mẹ mất sớm, nhà còn 2 chị em, nhưng em trai cô Nhung bị tai nạn giao thông và thường bị động kinh. Tiền cô Nhung trị bệnh thời gian qua chỉ từ thu nhập tiền lương, tiền vận động trong cơ quan và tiền tích lũy cho việc sửa chữa căn nhà đang siêu vẹo. Giờ các khoản tiền cũng đã sắp hết, không còn khả năng chi trả cho điều trị thời gian tới.
Tại buổi đến thăm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thoại Sơn đã động viên tinh thần cô Nhung cố gắng lạc quan, tích cực điều trị để phục hồi sức khỏe và trao cho cô Nhung 2 triệu đồng từ nguồn Quỹ xã hội Công đoàn.
Dịp này, Ban Giám hiệu và Công đoàn cơ sở Trường tiểu học C thị trấn Núi Sập cũng đã quyên góp và vận động để trao hỗ trợ cho cô Nhung 7.700.000 đồng.