Đến ngày 15.9.2024, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh An Giang tròn 1 năm tuổi. Tuy “sinh sau, đẻ muộn” so mặt bằng chung cả nước, nhưng bằng những nỗ lực vượt bậc, nhất là việc thường xuyên đổi mới cách nghĩ, cách làm, tập thể Ban chấp hành CĐVC tỉnh An Giang đã triển khai nhiều cách làm hay, mang lại hiệu quả thiết thực… Qua đó tạo được nhiều thành tựu mang dấu ấn sáng tạo ngay năm đầu thành lập.
Bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, như: đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động… CĐVC tỉnh An Giang còn triển khai nhiều hoạt động mang tính sáng tạo. Nổi bật là việc phát động cuộc thi ảnh “Hạnh phúc đoàn viên” năm 2024, thu hút 30 tác giả là đoàn viên trong hệ thống tổ chức gởi 77 tác phẩm tham gia dự thi.
Sau khi lựa chọn được 60 tác phẩm hợp lệ đăng tải trên trang Facebook CĐVC tỉnh, đã thu hút 17.506 lượt tương tác. Điều này không chỉ tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên, người lao động, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đẹp của người đoàn viên trong lao động và đời sống.
Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, CĐVC tỉnh An Giang phát động các cấp Công đoàn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Trong các thành tựu đó, có 1 công trình giá trị lớn được LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức gắn biển cấp tỉnh là “Dự án nâng cấp Đường tỉnh 958 (tuyến Tri Tôn - Vàm Rầy)” do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, có tổng đầu tư trên 260 tỉ đồng.
Cũng với tinh thần này, CĐVC tỉnh An Giang phát động đoàn viên, công nhân, lao động hưởng ứng đóng góp công trình “Đèn đường thắp sáng nông thôn” với 10 trụ đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường kết nối với Khu di tích căn cứ cách mạng Ô Tà Sóc, trao tặng 10 chiếc xe đạp và quà tiếp bước đến trường cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn xã Lương Phi (huyện Tri Tôn); đồng thời gắn bảng công trình “Nuôi dưỡng 100ha rừng tràm” tại rừng tràm Trà Sư (xã Văn Giáo, thị xã Tịnh Biên).
Song song đó, CĐVC tỉnh cũng dành nhiều quan tâm đến hoạt động mang tính giáo dục truyền thống về giai cấp công nhân, lịch sử Công đoàn và nâng cao kiến thức văn hóa - lịch sử cho đoàn viên. Điển hình như tổ chức chương trình "Hành trình về địa chỉ đỏ” cho hơn 90 đoàn viên tham quan Nhà bia Công đoàn, tại Khu Trung ương Cục miền Nam (Tây Ninh). Tổ chức cho 150 đoàn viên tham gia “Hành trình tìm hiểu vùng đất cổ Óc Eo - Ba Thê” (Thoại Sơn - An Giang). Dịp này CĐVC tỉnh An Giang trích một phần kinh phí hỗ trợ cho 30 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Thoại Sơn (500.000 đồng/người).