TPHCM: Có dẹp được xe “dù”, bến xe khách lậu?

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa có văn bản yêu cầu các ngành chức năng kiên quyết xử lý, tiến tới xóa bỏ tình trạng xe “dù”, bến xe khách trá hình trước ngày 31.12.2016.

Chỉ đạo quyết liệt

Công văn khẩn vừa được ông Lê Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND TP ký gửi các cơ quan chức năng có liên quan tại TPHCM. Theo đó, ông Khoa yêu cầu Sở GTVT chỉ đạo Chánh thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc các quận, huyện có liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về xây dựng hoặc thành lập bến xe, bãi đỗ xe không đúng theo quy hoạch hoặc không được phép của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. Yêu cầu tập trung chấn chỉnh và làm chuyển biến ngay tình hình và báo cáo kết quả cho UBND TP trước 30.10.

Về tình trạng xe “dù”, xe khách trá hình, UBND TP đồng ý đề xuất của Sở GTVT thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc chấp hành các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn ngành trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô đối với các đơn vị hoạt động vận tải trên địa bàn TP. Kiên quyết xóa bỏ và không để tái diễn tình trạng xe “dù”, xe khách trá hình, hoàn thành trước 31.12.2016. Đoàn kiểm tra liên ngành do Giám đốc Sở GTVT làm trưởng đoàn, các thành viên là đại diện lãnh đạo Công an TP, Ban ATGT TP, Thanh tra Sở GTVT.

Không dẹp nổi 1 bãi xe lậu

Trước đó, tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự giao thông 7 tháng đầu năm 2016, GĐ Sở GTVT Bùi Xuân Cường cho biết, cuối năm 2015, toàn TP có 148 vị trí xác định hoạt động bến “cóc”, xe “dù”. Trong tháng 3.2016, kiểm soát lại thì còn 103 vị trí và hiện nay là 27 vị trí. Mặc dù đã giảm rất mạnh nhưng một số điểm vẫn còn rất nhức nhối. Các địa bàn tập trung nhiều nhất là quận 6, 8, 10, 11, Tân Bình và Tân Phú. Trong đó nổi cộm lên là bãi xe tại số 419 Lê Hồng Phong (quận 10) của Cty Thành Bưởi khiến dư luận bức xúc và khiến đại biểu HĐND phải đưa ra nghị trường để chất vấn.

Theo ông Cường, bãi giữ xe này khi Sở kiểm tra lại với quận 10 thì thấy rằng vị trí này do địa phương quản lý là chính. Cty Giày Sài Gòn không có chức năng cho thuê đất nhưng vẫn cho Thành Bưởi thuê làm bến bãi. Doanh nghiệp này cũng không được cấp phép làm nhà chờ tạm nhưng rồi vẫn làm không phép. Mặt khác, Thanh tra Sở xử phạt thì doanh nghiệp không chấp hành vì lý do phải có quyết định thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh tại địa điểm nêu trên.

Ngay khi nghe báo cáo, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo kiên quyết yêu cầu Sở GTVT tăng cường công tác kiểm tra, xử lý dứt điểm bến cóc, xe dù trên địa bàn TP, nhất là bến xe trái phép của Cty Thành Bưởi, phải dẹp ngay trong tháng 8. Thế nhưng, ghi nhận thực tế, bến lậu này vẫn ngang nhiên hoạt động. Trong khi đó, UBND quận 10 đã có văn bản yêu cầu Cty Giày Sài Gòn ngừng việc cho thuê mặt bằng sai quy định tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong.

Xe “dù”, bến lậu hoạt động gây mất trật tự an toàn giao thông trong nội đô đã tồn tại nhiều năm nay. Chỉ riêng với một điểm đón trả khách trá hình tại số 419 Lê Hồng Phong thôi, song suốt nhiều tháng nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý được, thì liệu đến thời hạn 31.12.2016, TPHCM có dẹp sạch được nạn bến “cóc”, xe “dù”?

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.