Sống lại khoảng trời báo chí Cách mạng

THU THẢO - NGUYỄN THUÝ |

Tại Bảo tàng Báo chí, hơn 20.000 hiện vật, tài liệu in đậm dấu ấn Báo chí Cách mạng Việt Nam đang được trưng bày. Mỗi hiện vật đều có một câu chuyện riêng, một hành trình đặc biệt ghi dấu lịch sử báo chí dân tộc, hay đồng thời, cũng chính là tấm lòng của những người sở hữu, sưu tầm và quy tụ chúng.

Xuất phát từ ý tưởng, tâm huyết gìn giữ, tôn vinh và phát huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp các thế hệ người làm báo Việt Nam, Bảo tàng Báo chí (nằm tại quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) đang trưng bày hơn 20.000 hiện vật, tài liệu gắn liền với lịch sử báo chí dân tộc trên diện tích 1.500m2.

Một số đồ dùng thiết yếu trong thời chiến của các nhà báo Cách mạng. Ảnh: Nguyễn Thuý
Một số đồ dùng thiết yếu trong thời chiến của các nhà báo Cách mạng. Ảnh: Nguyễn Thuý

Trong kho tư liệu đồ sộ của Bảo tàng Báo chí Việt Nam lưu giữ, du khách sẽ được chiêm ngưỡng hàng loạt hiện vật từng được các tập thể, cá nhân làm báo trân trọng, giữ gìn nhiều năm. Đó là “hầm báo” Nhân Dân dưới làn bom đạn, phòng tối tráng ảnh của Thông tấn xã Việt Nam hay chiếc máy quay “ngựa trời” đánh dấu sự khai sinh của truyền hình Việt Nam; chiếc máy ghi âm Marantz sử dụng từ 1992 và đầu đọc băng cối được cán bộ công nhân viên của Ðài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình sử dụng nhiều chục năm trước. Đây đều là những ký ức, kỷ vật vô giá, tái hiện những câu chuyện sống động để tôn vinh các thế hệ người làm báo Việt Nam.

Bộ máy thu phát tin sử dụng tại chiến trường miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: Nguyễn Thuý
Bộ máy thu phát tin sử dụng tại chiến trường miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: Nguyễn Thuý
Thẻ nhà báo của một số nhà báo Cách mạng cũng được bảo tàng trưng bày. Đây là thẻ của ông Nguyễn Bá Từ - đặc phái viên của bản báo ở miền Nam Trung Bộ. Ảnh: Nguyễn Thuý
Thẻ nhà báo của một số nhà báo Cách mạng cũng được bảo tàng trưng bày. Đây là thẻ của ông Nguyễn Bá Từ - đặc phái viên của bản báo ở miền Nam Trung Bộ. Ảnh: Nguyễn Thuý
Chiếc máy quay “ngựa trời” đánh dấu cột mốc đầu tiên của tờ báo hình đầu tiên của Việt Nam - Đài Truyền hình Việt Nam vào ngày 7.9.1970. Ảnh: Nguyễn Thuý
Chiếc máy quay “ngựa trời” đánh dấu cột mốc đầu tiên của tờ báo hình đầu tiên của Việt Nam - Đài Truyền hình Việt Nam vào ngày 7.9.1970. Ảnh: Nguyễn Thuý
Xe đạp Thống nhất nữ của nhà báo, liệt sĩ Đặng Loan, báo Miền Tây Nghệ An. Phương tiện đi lại và làm báo từ năm 1960-1965. Ngoài ra, còn có xe đạp Thống nhất nam của nhà báo Văn Hiền, báo Nghệ An được đặt bên cạnh.  Ảnh: Nguyễn Thuý
Xe đạp Thống nhất nữ của nhà báo, liệt sĩ Đặng Loan, báo Miền Tây Nghệ An. Phương tiện đi lại và làm báo từ năm 1960-1965. Ngoài ra, còn có xe đạp Thống nhất nam của nhà báo Văn Hiền, báo Nghệ An được đặt bên cạnh. Ảnh: Nguyễn Thuý

Theo nhà báo Trần Kim Hoa - Giám đốc Bảo tàng Báo chí chia sẻ, khi được tiếp cận và sở hữu thêm một tờ báo cũ, một bức ảnh quý, hay một hiện vật độc đáo gắn với nghề báo, chị và anh em đang công tác tại bảo tàng lại thấy hạnh phúc vô cùng. Đặc biệt, họ lại thấy có thêm động lực, niềm tin để chạy đua cùng thời gian đi sưu tầm những hiện vật cũ và càng thêm trân quý công việc mình đang theo đuổi, để thực hiện mơ ước xây dựng ngôi nhà di sản của những người làm báo Việt Nam thêm giàu đẹp hơn.

THU THẢO - NGUYỄN THUÝ
TIN LIÊN QUAN

Năm bận rộn của báo chí Việt Nam

Chùm ảnh của Hải Nguyễn |

Năm 2022 với rất nhiều sự kiện chính trị, xã hội lớn đã diễn ra như Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV, tuyển bóng đá nữ tham dự World Cup, đặc biệt là SEA Games 31 và những người làm báo đã góp phần lan toả những thông tin, hình ảnh đẹp đến hàng triệu bạn đọc với nhiều loại hình báo chí khác nhau.

Thủ tướng: Nghiên cứu giải pháp phù hợp để tăng cường tiềm lực của báo chí

VƯƠNG TRẦN |

Phát biểu tại cuộc gặp mặt nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh người làm báo là một trong những lực lượng trên tuyến đầu của các “mặt trận”. Thủ tướng giao các cơ quan nghiên cứu giải pháp phù hợp để tăng cường tiềm lực của báo chí.

Báo chí và bài học từ 12 chữ “phê bình” của Bác

Linh Anh |

Cách đây 60 năm, vào tháng 9.1962, tại Đại hội lần thứ III của Hội nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài nói chuyện quan trọng mang tính định hướng cả trong tư duy lẫn nghiệp vụ đối với những nhà báo. Sau hơn nửa thế kỷ, vấn đề Bác đặt ra với người làm báo cũng như với báo chí cách mạng Việt Nam vẫn còn nguyên tính thời sự. Đặc biệt là vấn đề phê bình và tự phê bình của báo chí.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ: Siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành lĩnh án chung thân

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị Hà Thành bị xác định dùng thủ đoạn rủ người đồng sở hữu sổ tiết kiệm rồi dùng vay tiền, từ đó chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng, 4 cá nhân.

Bắt nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y Thái Bình

TRUNG DU |

Ông Đinh Văn Khoa - giám định viên, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y (Sở Y tế Thái Bình) bị khởi tố, bắt giam để điều tra tội tham ô tài sản.

Phạt 22 triệu đồng người phụ nữ ép 2 con đi bán rong trên vỉa hè Sa Pa

Tô Công |

Lào Cai - UBND thị xã Sa Pa vừa xử phạt 22 triệu đồng đối với trường hợp bà Lù Thị Máy -  là người thường xuyên bắt con đi bán hàng rong.

Người giữ lửa nghề làm nhẫn bạc của đồng bào Churu

Vân Hoa |

Tộc người Churu ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng có một nghề truyền thống từ lâu đời là nghề làm nhẫn bạc. Chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo đóng vai trò quan trọng trong lễ cưới của người Churu. Cho đến nay, chỉ còn gia đình anh Ya Tuất là còn gắn bó với công việc này.

Nếu kéo dài, những con vật ở vườn thú Đà Nẵng sẽ chết dần chết mòn

Mai Hương |

Chứng kiến cảnh tượng nuôi nhốt những con thú ở vườn thú tại Công viên 29.3 (Đà Nẵng), nhiều người băn khoăn về số phận của những con thú tội nghiệp này.

Năm bận rộn của báo chí Việt Nam

Chùm ảnh của Hải Nguyễn |

Năm 2022 với rất nhiều sự kiện chính trị, xã hội lớn đã diễn ra như Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV, tuyển bóng đá nữ tham dự World Cup, đặc biệt là SEA Games 31 và những người làm báo đã góp phần lan toả những thông tin, hình ảnh đẹp đến hàng triệu bạn đọc với nhiều loại hình báo chí khác nhau.

Thủ tướng: Nghiên cứu giải pháp phù hợp để tăng cường tiềm lực của báo chí

VƯƠNG TRẦN |

Phát biểu tại cuộc gặp mặt nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh người làm báo là một trong những lực lượng trên tuyến đầu của các “mặt trận”. Thủ tướng giao các cơ quan nghiên cứu giải pháp phù hợp để tăng cường tiềm lực của báo chí.

Báo chí và bài học từ 12 chữ “phê bình” của Bác

Linh Anh |

Cách đây 60 năm, vào tháng 9.1962, tại Đại hội lần thứ III của Hội nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài nói chuyện quan trọng mang tính định hướng cả trong tư duy lẫn nghiệp vụ đối với những nhà báo. Sau hơn nửa thế kỷ, vấn đề Bác đặt ra với người làm báo cũng như với báo chí cách mạng Việt Nam vẫn còn nguyên tính thời sự. Đặc biệt là vấn đề phê bình và tự phê bình của báo chí.