Quảng trường Ba Đình, nơi ghi dấu lịch sử

Kim Sơn |

Quảng trường Ba Đình là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của Thủ đô và cả nước. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với những rặng tre rì rào trong gió đã trở thành một biểu tượng không thể phai mờ trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Địa điểm này dần dần trở thành một địa điểm quen thuộc, thân thương, là nơi “về nguồn” trong mỗi dịp Quốc khánh hàng năm.

Khởi nguồn của tên gọi

Quảng trường Ba Đình vốn là khu vực cổng phía Tây của Kinh thành Thăng Long, nơi có nhiều làng nghề buôn bán sầm uất. Năm 1894, khi chiếm đóng Hà Nội, thực dân Pháp đã xây một vườn hoa nhỏ gọi là Quảng trường Tròn hay được gọi là Rond Point Puginier. Tên gọi này được đặt theo tên một vị linh mục người Pháp tên là Puginier.

Bác sĩ Trần Văn Lai (sau này làm tới Thứ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội), trước đây vốn là thị trưởng thành phố Hà Nội từ ngày 20.7 đến ngày 19.8.1945, là người rất say mê lịch sử dân tộc. Ông dành sự ngưỡng mộ đặc biệt với các anh hùng có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc đã đổi tên Rond Point Puginier thành Quảng trường Ba Đình.

Quảng trường Ba Đình là nơi diễn ra các sự kiện trọng đại trong lịch sử Việt Nam. Ảnh: Tư liệu
Quảng trường Ba Đình là nơi diễn ra các sự kiện trọng đại trong lịch sử Việt Nam. Ảnh: Tư liệu

Đặt tên cho Quảng trường Ba Đình vì ông cảm phục nghĩa quân Đinh Công Tráng chống Pháp vào những năm cuối thế kỷ 19 ở căn cứ Ba Đình, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa. Đinh Công Tráng và các đồng đội của mình đã chọn vùng đất thuộc ba làng: Mậu Thịnh, Thượng Thọ và Mỹ Khê làm căn cứ kháng chiến lâu dài. Ba làng này đều có một ngôi đình và từ đó có thể nhìn thấy ngôi đình của hai làng kia, vì vậy nó được gọi là căn cứ Ba Đình. Nơi đây ghi dấu sự chiến đấu anh dũng của dân ta dưới sự lãnh đạo của Đinh Công Tráng chống lại một đội quân viễn chinh lớn nhất so với tất cả các chiến dịch khác của họ trên đất Việt Nam dưới thời Đệ tam Cộng hòa Pháp.

Quảng trường Ba Đình còn được gọi là Quảng trường Độc Lập và Quảng trường Hồng Bàng. Quảng trường Hồng Bàng là tên gọi được Pháp sử dụng sau ngày Pháp tạm chiếm đến ngày Giải phóng Thủ đô 10.10.1954.

Để tiếp quản Thủ đô, Ủy ban hành chính Hà Nội đã đề xuất sử dụng tên gọi cũ là Quảng trường Độc Lập, nhưng Bác Hồ cho rằng, vẫn giữ nguyên tên Quảng trường Ba Đình thì hơn.

Quảng trường của lịch sử

Quảng trường Ba Đình là quảng trường lớn nhất của Việt Nam, là nơi diễn ra các buổi diễu hành quan trọng vào các ngày lễ lớn của đất nước và nhiều sự kiện trọng đại của đất nước.

Quảng trường Ba Đình được gọi là Quảng trường Độc lập vì nơi này từng là nơi diễn ra buổi lễ Độc lập vào lúc 14 giờ chiều ngày 2.9.1945. Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám thành công vào ngày 19 tháng 8 năm 1945. Nhân dân Việt Nam đã trở thành người làm chủ của chính mình sau khi thoát khỏi tình trạng nô lệ. Mặc dù có nhiều địa điểm khác nhau có thể được sử dụng nhưng Quảng trường Ba Đình cuối cùng đã được chọn để tổ chức sự kiện Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trước hơn nửa triệu người, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn Quảng trường Ba Đình để đọc Tuyên ngôn Độc lập, vì Bác Hồ muốn truyền đạt một thông điệp cho cả dân tộc Việt Nam và toàn cầu rằng: Quyền dân tộc không chỉ là quyền dân tộc tự quyết, mà còn là quyền bình đẳng, quyền tự do, quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Độc lập dân tộc gắn bó mật thiết với các nguyên tắc dân tộc bình đẳng và tự quyết, với quyền sống và quyền hạnh phúc của mỗi dân tộc. Độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam đã trải qua bao nhiêu xương máu với hàng trăm cuộc đấu tranh, trường kỳ như khởi nghĩa Ba Đình năm xưa.

Quảng trường Ba Đình nơi vị cha già dân tộc yên nghỉ. Ảnh: Hải Nguyễn
Quảng trường Ba Đình nơi vị cha già dân tộc yên nghỉ. Ảnh: Hải Nguyễn

Quảng trường còn là nơi ghi dấu lịch sử chứng kiến nhiều sự kiện trọng đại khác trong lịch sử dân tộc. Quảng trường là nơi Bác Hồ sống và làm việc từ sau khi Thủ đô được giải phóng. Đó cũng là nơi từng tổ chức những cuộc họp chính phủ, Quốc hội và Trung ương Đảng quan trọng. Ngày 9.9.1969, buổi lễ mà cả nước đã nghẹn ngào và xót xa truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại và người cha già của dân tộc cũng diễn ra nơi đây.

Mặc dù đã trôi qua 78 năm, nhưng hình ảnh Bác Hồ kính yêu đứng tại Quảng trường Ba Đình vào ngày lễ Độc lập vẫn tạo ra niềm xúc động không thể quên cho mọi người dân Việt Nam. Đặc biệt, đối với những người con từ mọi miền xa xôi của Tổ quốc khi đến Hà Nội, đều mong muốn đầu tiên của họ là đến Quảng trường Ba Đình, vào lăng viếng Bác.

Kim Sơn
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước chủ trì lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2.9

Song Minh - Hải Nguyễn |

Tối 31.8.2023, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chủ trì lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2023).

Thủ đô Hà Nội rợp cờ hoa mừng lễ Quốc khánh 2.9

Ngọc Thùy |

Mọi nẻo đường, ngõ phố Thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ hoa mừng ngày lễ Quốc khánh 2.9.

Từ Tân Trào đến quảng trường Ba Đình lịch sử

Văn Tùng |

Từ căn cứ địa cách mạng Tân Trào (Tuyên Quang) những chủ trương, quyết sách quan trọng đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng quyết định. Trong đó có Hội nghị toàn quốc của Đảng và Quốc dân Đại hội (8.1945) để phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước với đỉnh cao là sự thành công của Cách mạng Tháng Tám.

Lo ngại tắc đường, người dân rục rịch quay trở lại Thủ đô sớm

ĐINH HIỆP |

Mặc dù còn hơn 1 ngày nghỉ lễ, nhưng trưa 3.9 tại bến xe Mỹ Đình, đã có nhiều người dân quay trở lại Thủ đô Hà Nội để chuẩn bị cho những ngày làm việc sau lễ.

Hướng xử lý khi bố giao ôtô cho con sinh năm 2007 lái tông 5 xe máy ở Bình Thuận

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Liên quan đến vụ xe ôtô 4 chỗ do thanh niên sinh năm 2007 điều khiển tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ trên Quốc lộ 1 khiến 5 người bị thương, vậy thanh niên sinh năm 2007 lái xe và người giao xe cho lái sẽ đối mặt với việc xử lý như thế nào?

14 hạng mục sai phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô đang được tháo dỡ

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau hàng chục năm tồn tại, gây bức xúc dư luận, đến thời điểm hiện tại, 14 hạng mục công trình sai quy hoạch, sai giấy phép tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô đang được tháo dỡ.

Người dân xếp hàng dài chờ mua vé vào điểm du lịch, khu vui chơi ở TPHCM

Nguyên Chân |

Trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 2.9, tại các khu vui chơi, điểm du lịch ở TPHCM ghi nhận lượng lớn người dân đến xếp hàng dài chờ tới lượt mua vé.

Khai thác đất trái phép nghiêm trọng, chỉ xử phạt hành chính 15 triệu đồng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau phản ánh của Lao Động, cơ quan chức năng mới hay biết có vụ khai thác đất trái phép nghiêm trọng, tuy nhiên quá trình xử lý vi phạm lại rất nhẹ.

Chủ tịch nước chủ trì lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2.9

Song Minh - Hải Nguyễn |

Tối 31.8.2023, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chủ trì lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2023).

Thủ đô Hà Nội rợp cờ hoa mừng lễ Quốc khánh 2.9

Ngọc Thùy |

Mọi nẻo đường, ngõ phố Thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ hoa mừng ngày lễ Quốc khánh 2.9.

Từ Tân Trào đến quảng trường Ba Đình lịch sử

Văn Tùng |

Từ căn cứ địa cách mạng Tân Trào (Tuyên Quang) những chủ trương, quyết sách quan trọng đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng quyết định. Trong đó có Hội nghị toàn quốc của Đảng và Quốc dân Đại hội (8.1945) để phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước với đỉnh cao là sự thành công của Cách mạng Tháng Tám.