Đi chợ ngày nghỉ lễ 2.9, mua cái gì cũng đắt

Xuyên Đông |

Nhiều bà nội chợ ở Hà Nội phàn nàn đi chợ ngày nghỉ lễ 2.9, mua cái gì cũng đắt.

Chị Hoàng Thị Hải, nhà ở Tân Xuân, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm (Hà Nội) chia sẻ, do cuộc sống bận rộn, gia đình chị thường có thói quen đi chợ 1 lần/ tuần. Đi chợ sáng nghỉ lễ 2.9, chị thấy giá thực phẩm tăng lên.

“Thịt lợn tuần trước chị mua tầm 120 nghìn/ kg, thì nay giá thịt lợn đã lên 140 nghìn/kg. Mớ rau muống thường ngày 4 - 5 nghìn đồng thì nay cũng đã lên 6 – 7 nghìn”, chị Hải càm ràm.

Mặc dù giá thực phẩm có lên 10 – 20% nhưng mất công đi chợ, chị Hải vẫn sắm đủ thức ăn trong một tuần. Theo đó, ngân sách đi chợ tuần trước là 1,5 triệu đồng thì nay chị phải chi lên tới gần 1,8 triệu đồng.

Giá thịt lợn bán lẻ ở các chợ truyền thống có nhích lên những ngày nghỉ lễ 2.9. Ảnh: Xuyên Đông
Giá thịt lợn bán lẻ ở các chợ dân sinh có nhích lên những ngày nghỉ lễ 2.9. Ảnh: Xuyên Đông

Khác với lựa chọn của chị Hải, chị Nguyễn Thị Thanh Thanh cùng khu dân cư lại có “chiến thuật” mua sắm khác. Thay vì mua thức ăn cả tuần, chị chỉ mua thức ăn đủ đến hết ngày nghỉ lễ.

“Ngày lễ 2.9, tôi chỉ mua các loại đồ khô như nước mắm, bột nêm… Còn thực phẩm thì tôi chỉ mua đủ đến hết thứ 2. Tuy nhiên, nghỉ lễ mọi người đến chơi đông, tôi làm món lẩu nên cũng tốn khá nhiều tiền mua rau”.

Nhìn ở góc độ người bán hàng, chị Hoàng Thị Liên, người bán rau ở chợ Tân Xuân (Hà Nội) cho biết, ngày nghỉ lễ 2.9, người dân tập trung đông, do đó nhu cầu mua sắm tăng lên. Hầu như ngày nghỉ lễ 2.9 nào, giá mặt hàng thực phẩm tươi sống cũng nhích lên đôi chút. Năm nay giá chỉ nhích khoảng 10%. Giá này tương đối bình ổn so với mọi năm.

Khảo sát một vòng quanh các chợ truyền thống, phóng viên ghi nhận giá mặt hàng hoa quả dịp nghỉ lễ không tăng quá cao.

Cụ thể, dưa hấu loại ngon từ 25.000 - 30.000 đồng/kg; na dai có giá 60.000 - 95.000 đồng/kg; na bở loại ngon 140.000 đồng/kg; nhãn 20.000 - 45.000 đồng/kg tùy loại; thanh long ruột đỏ loại to 55.000 đồng/kg; chôm chôm 85.000 đồng/kg…

Khảo sát giá bán buôn thịt lợn hơi ngày 2.9 cho thấy giá đang đi ngang. Mức giao dịch cao nhất khu vực Bắc Bộ như Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Tuyên Quang là 58.000 đồng/kg. Lợn hơi tại các tỉnh còn lại đều được thu mua chung mức 57.000 đồng/kg.

Theo ghi nhận, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên cũng tương đối bình ổn. Cụ thể, thương lái tại tỉnh Đắk Lắk vẫn đang thu mua lợn hơi với giá thấp nhất khu vực là 55.000 đồng/kg. Lợn hơi tại Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Định và Khánh Hòa đang được giao dịch chung mức 56.000 - 57.000 đồng/kg. Hiện tại, giá lợn hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 55.000 - 57.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi ở các tỉnh miền Nam như Bình Phước, Bình Dương, Vũng Tàu, Long An, Trà Vinh và Bến Tre là 56.000 đồng/kg - thấp nhất khu vực. Ngược lại, 58.000 đồng/kg là ngưỡng giao dịch cao nhất khu vực này.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Người dân xếp hàng dài chờ mua vé vào điểm du lịch, khu vui chơi ở TPHCM

Nguyên Chân |

Trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 2.9, tại các khu vui chơi, điểm du lịch ở TPHCM ghi nhận lượng lớn người dân đến xếp hàng dài chờ tới lượt mua vé.

Khai thác đất trái phép nghiêm trọng, chỉ xử phạt hành chính 15 triệu đồng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau phản ánh của Lao Động, cơ quan chức năng mới hay biết có vụ khai thác đất trái phép nghiêm trọng, tuy nhiên quá trình xử lý vi phạm lại rất nhẹ.

Được người dân Hàn Quốc ưa chuộng, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam tăng vọt

Khương Duy |

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, trong khi các thị trường nhập khẩu cá ngừ chính của Việt Nam giảm, thì xuất khẩu cá ngừ sang Hàn Quốc lại tăng ấn tượng.

Người dân sống bất an bên mỏ đá, trồng cây hay chăn thả gia súc đều sợ

Việt Bắc |

Người dân sống dưới chân mỏ đá Lân Đăm 3, xã Quang Sơn (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) bất an khi tình trạng sạt lở, khói bụi, đá văng đã tác động tiêu cực đến chăn nuôi, canh tác nông nghiệp và trực tiếp đe doạ tính mạng của hàng chục hộ dân.

Hệ thống đèn LED gần 15 tỉ đồng trên Kỳ đài Kinh thành Huế bị đập phá

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Sau vấn nạn viết vẽ bậy lên Kỳ đài Kinh thành Huế xảy ra cách đây vài tháng, vừa qua, trên di tích Kỳ đài xuất hiện thêm vụ việc phá hoại hệ thống đèn LED chiếu sáng trị giá gần 15 tỉ đồng.

Nghỉ lễ 2.9 kiểu tiết kiệm của công nhân trong thời “bão giá”

MỸ LY |

Dù được nghỉ lễ 2.9 đến 4 ngày và có tiền thưởng nhưng một số công nhân không dám đi chơi xa vì tốn kém, trong khi cuộc sống còn nhiều khó khăn. Cho nên, họ dành những ngày nghỉ này để về ở bên gia đình, nghỉ ngơi hoặc đi chơi ở các điểm gần nhà.

Vì sao Nghệ An thiếu hơn 6.500 giáo viên?

QUANG ĐẠI |

Vào đầu năm học, toàn ngành giáo dục Nghệ An thiếu hơn 6.500 giáo viên. Tuy nhiên, các cấp quản lý và cơ sở giáo dục không thể tuyển dụng đủ giáo viên theo định mức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công viên “ma mị” từng lên báo Mỹ hiện vẫn chưa được chỉnh trang

NGUYỄN LUÂN - DUY NHI |

HUẾ - Mặc dù dự án chỉnh trang công viên nước hồ Thủy Tiên (xã Thủy Bằng, TP Huế) đã được thông qua cách đây gần 1 năm với tổng vốn đầu tư 20 tỉ đồng, tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa được thực hiện tu sửa, nhiều hạng mục xuống cấp nguy hiểm, trong khi lượng du khách đến tham quan vô cùng lớn.