Phía sau những chuyến “du học” đến Châu Âu của cầu thủ Việt

Đăng Huỳnh |

Những chuyến “du học” Châu Âu của Công Phượng, Văn Hậu là một trong những dấu ấn cho bóng đá Việt Nam 2019. Thế nhưng, không phải chuyến đi nào cũng trọn vẹn.

Để thầy Park “nói cho mà nghe”  

Trong mỗi đợt tập trung của các đội tuyển quốc gia trong năm 2019, những cầu thủ đang thi đấu ở Châu Âu như Văn Hậu (Hà Lan) và Công Phượng (Bỉ) đều nhận được nhiều sự chú ý. Dù các cầu thủ này chưa được ra sân thi đấu, chủ yếu ngồi dự bị thì vẫn nhận được sự ưu ái của huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo. Theo quan điểm của HLV người Hàn Quốc, việc những cầu thủ này được chọn sang Châu Âu thi đấu cũng đã phần nào chứng minh họ là những người xuất sắc. Ông Park mong nhiều cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu hơn nữa, điều này tốt cho đội tuyển (ĐT) Việt Nam. Ông là người luôn khuyến khích học trò của mình có nhiều cơ hội với các môi trường mới, tốt hơn.

Thực tế, trước khi chuyển sang thi đấu cho Sint-Truidense (Bỉ), Công Phượng đã đầu quân cho Incheon United (Hàn Quốc). Ngày học trò ra mắt đội bóng ở K.League, HLV Park Hang-seo là người đã trực tiếp tham dự buổi lễ và dành cho anh những sự dặn dò rất tỉ mỉ. Điều ông nói với học trò của mình là ở một môi trường mới, vấn đề không còn là trình độ, khả năng của bản thân đến đâu.

Bởi những tuyển trạch viên của đội bóng mới đã thẩm định điều đó. Điều quan trọng chính là khả năng hoà nhập và thích nghi với môi trường mới ở cả khía cạnh văn hoá và chuyên môn. Ông Park thậm chí còn thường xuyên liên lạc và theo dõi các học trò của mình. Thế nên khi Công Phượng có trận đấu đầu tiên ở K.League, chính thầy Park là người đã nhắn tin chúc mừng tiền đạo xứ Nghệ.

Sau này khi Công Phượng sang Châu Âu, đó cũng được xem là một cơ hội mới trong sự nghiệp, chính ông Park cũng rất ủng hộ. Đó là cuộc chuyển đổi cần thiết khi Công Phượng không thể thích nghi với K.League.

Đến lượt Văn Hậu xuất ngoại sang Hà Lan cũng vậy, đó là một con đường mới của hậu vệ người Thái Bình.  Cần  nhắc đến câu chuyện này để thấy rằng, ông Park luôn tạo mọi điều kiện để cầu thủ của mình có những lựa chọn tốt nhất. Đó là đợt tập trung của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 hồi tháng 9, sau một bữa trưa, Văn Hậu đã đến gặp thầy Park và bày tỏ nguyện vọng xin rời đội để đến Hà Lan làm thủ tục gia nhập SC Heerenveen. Đó  là thời điểm khá nhạy cảm khi cuộc đối đầu với Thái Lan đến gần. HLV Park Hang-seo đã phải nhờ đến VFF cùng CLB Hà Nội xử lý vấn đề. Điều băn khoăn nhất của ông Park chính là việc Văn Hậu có thể về dự SEA Games hay không.

Điều mà ông Park lo lắng mỗi lần ĐT Viêt Nam tập trung chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022 là Công Phượng, Văn Hậu ít được ra sân thi đấu tại các giải chính thức. Tuy nhiên, điều đáng mừng là những cầu thủ này đều phần nào đó đã được tập luyện cũng như thi đấu ở các đội trẻ, đó cũng là môi trường chất lượng để duy trì phong độ.

Sau tất cả thì chúng ta cần thừa nhận rằng, những bản hợp đồng xuất ngoại của Công Phượng, Văn Hậu đến Châu Âu giống như một chuyến du học. Nhưng đứng ở góc nhìn khác có thể thấy đó là điểm tích cực, bởi lẽ những cầu thủ Việt Nam xuất ngoại đều là những sản phẩm tinh tuý của bóng đá Việt Nam. Như thầy Park từng chia sẻ, việc các cầu thủ Việt Nam xuất ngoại nhiều sẽ là cơ hội để  bóng đá Việt Nam phát triển. Như đội tuyển quốc gia hiện tại cũng đang sống bằng hơi thở phần nào từ những cầu thủ trở về từ Châu Âu.

Thông điệp của Hậu và sự trở về của Phượng 

Cuộc chia tay của Văn Hậu và gia đình lúc nửa đêm tại sân bay Nội Bài trong hành trình sang Hà Lan để lại nhiều xúc động. Người viết ấn tượng nhất với 2 vật phẩm mà Văn Hậu mang theo là lọ mắm tép và lá cờ Tổ quốc.

Đó là món đặc sản Thái Bình bố mẹ đã chuẩn bị cho Văn Hậu. Đó cũng là cách  nhiều người Việt Nam vẫn thường chuẩn bị cho người thân của mình trong mỗi chuyến đi công tác xa. Bởi khi ra nước ngoài, đặc biệt là Châu Âu, không phải ai cũng thích nghi được đồ ăn.

Còn Văn Hậu đã chia sẻ: “Tôi phải thích nghi với đồ ăn. Tôi không muốn mang theo cái gì nhưng bố mẹ khuyên tôi mang đi để có chút của quê hương. Bởi vậy, tôi mang một chút mắm tép”. Đây là suy nghĩ rất chuyên nghiệp của Văn Hậu. Bởi với một ngôi sao lớn, ra nước ngoài thi đấu với mức lương khủng, chuyện phải thích nghi với tất cả điều kiện sinh hoạt, tập luyện là bắt buộc. Thậm chí, việc hoà nhập với môi trường mới phải được rút ngắn thời gian hơn để tập trung cho yếu tố chuyên môn.

Đó cũng là tâm lý cần thiết để Văn Hậu  thích nghi với bóng đá Hà Lan, với môi trường mới đầy thách thức mang tên Heerenveen. Thi đấu trong môi trường bóng đá Châu Âu sẽ không thể như khi khoác áo Hà Nội hay đội tuyển Việt Nam, việc thích nghi là điều kiện đầu tiên và kiên quyết với một cầu thủ đến từ một nền bóng đá đang phát triển như Việt Nam.

Câu chuyện của Văn Hậu khiến nhiều người nhớ đến hình ảnh, mỗi lần ra nước ngoài thi đấu, các cầu thủ Việt Nam xách tay theo cả nước mắm và mì tôm. Đó là khoảnh khắc biểu tượng cho nền bóng đá vẫn đang đi lên chuyên nghiệp, đối nghịch với  những đội bóng ở các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản... có cả một đội ngũ đầu bếp đi theo để phục vụ, hay đó là câu chuyện phải thích nghi với đồ ăn bản xứ.

Hành trang Văn Hậu mang theo chuyến xuất ngoại còn có thêm lá cờ Tổ quốc. Cờ Tổ quốc - nhiều cầu thủ ngoại quốc vẫn thường mang theo mình trong những dịp đặc biệt khi thi đấu ở nước ngoài. Với Văn Hậu, chuyến đi này không chỉ có ý nghĩa với cá nhân anh và CLB Hà Nội, đó còn là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam.

Văn Hậu đang là cầu thủ quan trọng của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Ra nước ngoài thi đấu nhưng anh lại gánh nhiều nhiệm vụ của U23 và ĐT quốc gia. Thế nên anh còn nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Chính vì vậy, nhiều người cũng kỳ vọng Hậu sẽ thành công ở Châu Âu để có thể đóng góp cho ĐT Việt Nam tại các giải đấu sắp tới.

Còn với Công Phượng, ngày lên đường sang Bỉ, không còn cảnh bịn rịn chia tay gia đình ở sân bay. Đó là chuyến đi khá lặng lẽ mà giới truyền thông cũng không nhiều người biết. Đó là chuyến xuất ngoại thứ 3 trong sự nghiệp của Công Phượng. Mặc dù sự kỳ vọng mà khán giả dành cho tiền đạo HAGL vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, thế nhưng Công Phượng cũng đủ trưởng thành để nhận ra những giá trị của mình.

Thông điệp từ chuyến đi của Công Phượng có lẽ thấm thía nhất qua phát biểu của bầu Đức. Ông nói rằng: “Tôi đã cho Công Phượng thi đấu ở hai quốc gia bóng đá hàng đầu Châu Á. Đánh giá chuyện thành bại, tôi xin nhường cho người hâm mộ và các nhà chuyên môn. Còn riêng tôi, tôi cảm thấy tự hào vì là người tiên phong trong việc đưa các cầu thủ do mình đào tạo ra nước ngoài thi đấu. Công Phượng rồi Xuân Trường, Tuấn Anh đều góp phần làm rạng danh con người và bóng đá Việt Nam. Tôi đã nhận rất nhiều "gạch đá" khi các cầu thủ thi đấu và gặp nhiều thử thách ở nước ngoài. Nhưng tôi vẫn quyết tâm để họ đi càng nhiều càng tốt. Bởi, đi một ngày đàng, học một sàng khôn mà. Những cơ hội như thế không phải ai cũng có được. Khi ra nước ngoài, không học được điều này thì học được điều khác để rồi sau đó đem sự tiến bộ trở về cống hiến cho bóng đá nước nhà”.

Tuy nhiên, đến đầu năm 2020, Công Phượng bất ngờ trở lại Việt Nam khoác áo TPHCM. Sau khi thị trường chuyển nhượng Châu Âu mở cửa, Công Phượng chính thức khoác áo CLB TPHCM trong 6 tháng khi đội bóng này mua phần còn lại của hợp đồng từ Sint-Tridense. Đội bóng của HLV Chung Hae-seong đang hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng khi họ đại diện cho Việt Nam tại đấu trường Châu Á mùa giải tới.

Đây là điều bất ngờ nhưng hợp lý khi Công Phượng đã không thể có nhiều cơ hội thể hiện ở Bỉ. Bên cạnh đó, đây cũng là một cơ hội mới với tiền đạo xứ Nghệ khi anh sẽ có một môi trường mới để phát huy những thế mạnh và sự tích luỹ sau những chuyến du học nước ngoài. Tất cả đang chờ một mùa giải mới với nhiều sự kỳ vọng dành cho Công Phượng. Ra đi để trở về, giờ là lúc Phượng "nở hoa".

Vĩ thanh

Thực tế, nhiều người từng đặt vấn đề rằng liệu những cầu thủ Việt Nam đã đủ đẳng cấp để thi đấu ở Châu Âu? Văn Hậu hay Công Phượng vẫn đang đi tìm câu trả lời này. Họ vẫn hàng ngày tìm kiếm những cơ hội trong môi trường mới. Chúng ta cần thừa nhận với nhau rằng, cả Công Phượng và Văn Hậu đều ra đi trong vai những sinh viên đi du học thay vì những cầu thủ đi đá bóng kiếm tiền. Thế nhưng, xét ở góc độ tích cực, đó là những chuyến đi đặt dấu ấn cho sự nghiệp của họ cũng như với bóng đá Việt Nam nói chung.

Sự trở về Việt Nam của Công Phượng nhìn ở góc độ nào đó là thất bại khi không thể cạnh tranh với các cầu thủ ở Châu Âu. Thế nhưng, nếu chiếu theo mục đích mà bầu Đức tuyên bố ban đầu thì không hẳn vậy. Công Phượng trở về mang theo những sự kỳ vọng mới. Anh không trở lại HAGL mà đó là TPHCM, đội bóng đang có tham vọng ở cả V.League và đấu trường AFC. Nếu Phượng thành công, đó sẽ là kết quả mà những chuyến du học đem lại cho tiền đạo này.

Nhìn cách mà cả Công Phượng, Văn Hậu vẫn đang đóng góp cho đội tuyển quốc gia, tất cả đều mong rằng, những chuyến đi Châu Âu sẽ là khởi đầu cho những giấc mơ của bóng đá Việt Nam. Đó là điều cũng đáng tự hào khi chúng ta nhìn lại những niềm vui của bóng đá Việt Nam năm 2019. Văn Hậu đã góp công lớn vào cái kết có hậu cho U22 Việt Nam với tấm Huy chương Vàng SEA Games 30 chính là điều trọn vẹn nhất.

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan vòng 21: Văn Hậu ra sân cho SC Heerenveen?

C.T |

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan vòng 21. Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu VĐQG Hà Lan vòng 21. Vào 20h30 ngày 2.2, Văn Hậu sẽ cùng câu lạc bộ SC Heerenveen đến làm khách trên sân Fortuna Sittard.

Tin thể thao 24h: Văn Hậu có cơ hội "trời cho" để ra sân cho SC Heerenveen

C.T |

Văn Hậu có cơ hội "trời cho" để ra sân cho SC Heerenveen; Huấn luyện viên Chung Hae-soung nói về Công Phượng; Báo Thái Lan nhận định xấu về tuyển Việt Nam; Harry Maguire trở thành đội trưởng MU... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 18.1.

Văn Hậu “tiếp lửa” từ trời Âu, U23 Việt Nam vẫn chưa biết mùi chiến thắng

ĐÌNH THẢO |

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu đang trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha cũng không quên gửi lời chúc tới U23 Việt Nam trong trận đấu với U23 Jordan.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan vòng 21: Văn Hậu ra sân cho SC Heerenveen?

C.T |

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan vòng 21. Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu VĐQG Hà Lan vòng 21. Vào 20h30 ngày 2.2, Văn Hậu sẽ cùng câu lạc bộ SC Heerenveen đến làm khách trên sân Fortuna Sittard.

Tin thể thao 24h: Văn Hậu có cơ hội "trời cho" để ra sân cho SC Heerenveen

C.T |

Văn Hậu có cơ hội "trời cho" để ra sân cho SC Heerenveen; Huấn luyện viên Chung Hae-soung nói về Công Phượng; Báo Thái Lan nhận định xấu về tuyển Việt Nam; Harry Maguire trở thành đội trưởng MU... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 18.1.

Văn Hậu “tiếp lửa” từ trời Âu, U23 Việt Nam vẫn chưa biết mùi chiến thắng

ĐÌNH THẢO |

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu đang trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha cũng không quên gửi lời chúc tới U23 Việt Nam trong trận đấu với U23 Jordan.