Phía sau đấu trường thể thao là những người lãng mạn

HOÀI VIỆT |

Với các vận động viên thể thao, phía sau sân đấu họ cũng là những người lãng mạn và là những người yêu cái đẹp với một tâm hồn mộng mơ chứ không khô khan như nhiều người từng nghĩ.

Bởi lẽ với họ, một tình yêu trong sáng hạnh phúc luôn là động lực tinh thần rất lớn để mình hướng tới thi đấu đạt thành tích cao nhất. Ở ngày Lễ Tình nhân (Valentine) 14.2, rất nhiều trường hợp vận động viên thể thao đã có những câu chuyện tình yêu đẹp được nhiều người ngưỡng mộ.

Ra Giêng, anh cưới em

Nguyễn Tiến Trọng - chàng tuyển thủ đội tuyển điền kinh Việt Nam giành tấm Huy chương Vàng nội dung nhảy xa tại SEA Games 31, là một trong những người được chú ý nhất ở kỳ thi đấu năm ngoái. Câu chuyện bắt nguồn từ việc sau khi thi đấu, Tiến Trọng khiến cả Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình khi đó phải trầm trồ thán phục và hàng nghìn điện thoại cùng lúc ghi lại khoảnh khắc chàng tuyển thủ quỳ gối ngay trên sân để cầu hôn cô bạn gái vừa kịp có mặt dự khán cổ vũ.

Chỉ với màn cầu hôn ấy, lượt người vào xem trang Tiktok cá nhân của tuyển thủ Nguyễn Tiến Trọng tăng đột biến và chàng trai vàng của nhảy xa Việt Nam từng chia sẻ: “Sau khi cầu hôn và quay lại, phát trên mạng xã hội thì đã có hơn 20 triệu lượt người vào xem. Tôi vô cùng xúc động và cám ơn sự động viên của mọi người”.

Bạn gái của Nguyễn Tiến Trọng không phải người xa lạ bởi cô là tuyển thủ đội tuyển cầu mây nữ quốc gia Nguyễn Thị Phương Trinh. Chính cả hai từng tiết lộ rằng, không nhớ rõ vì sao lại bén duyên nhưng họ biết nhau từ năm 2020 khi cả hai tập trung tập luyện cùng điểm tập tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội (Nhổn, Hà Nội).

Gặp nhau nhiều thành quen, mỗi tổ chuyên môn luôn khác nhau thế nhưng sân điền kinh tập luyện lại gần nhà tập của đội tuyển cầu mây ở đại bản doanh Nhổn nên sau mỗi buổi tập, Tiến Trọng và Phương Trinh về nghỉ thường gặp nhau rồi trò chuyện.

Cứ thế, trong những chia sẻ, họ dần hiểu nhau và tình cảm đã tới. Có thể hiểu, màn cầu hôn ngay tại SEA Games 31 trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình là quyết định cả cuộc đời mà Tiến Trọng dồn hết tâm huyết để chuẩn bị. Trọng cũng bảo, nếu mình bị từ chối thì chưa biết xử lý sao nhưng khi được thêm các đồng đội thân thiết ở đội tuyển điền kinh như Trần Văn Đảng động viên và hỗ trợ ý tưởng thì quyết tâm thực hiện.

Lúc đó, Phương Trinh thi đấu xong trận tại SEA Games 31, kịp bắt xe từ quận Hoàng Mai (Hà Nội) đến Mỹ Đình, vào sân cổ vũ bạn trai rồi bất ngờ được cầu hôn. Cái gật đầu của cô cùng chiếc nhẫn do Tiến Trọng đeo tay chính là cái kết đẹp của cặp đôi vàng thể thao Việt Nam.

“Trong cuộc sống của mình, tôi thích nhất là mỗi khi được về nhà” - Phương Trinh nói. “Còn với tôi, điều mình thích nhất là ở những nơi mà có Trinh” - Tiến Trọng đáp lời. “Anh Trọng là mẫu người nói được làm được và quyết tâm phải thực hiện, tôi cảm phục điều đó” - Phương Trinh nói thêm về người bạn đời, trong khi Tiến Trọng bày tỏ tình cảm rằng, “Phương Trinh là người luôn thấu hiểu, lắng nghe”.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, cả hai đã loan tin mừng đến người hâm mộ và đồng nghiệp rằng, Trinh và Trọng chính thức về một nhà. Họ đã đăng ký kết hôn ngày 1.2. Cô dâu Phương Trinh quê Đắk Lắk sẽ tổ chức hôn lễ các ngày 11 và 12.2 gần dịp Lễ Tình nhân (Valentine) còn chú rể Tiến Trọng quê ở Hải Dương sẽ làm tiệc vui mừng hôn lễ vào ngày 26.2.

“Chúng tôi vui khi có duyên mới và đây có lẽ là một trong những món quà Lễ Tình nhân đẹp nhất dành cho cả hai. Sau hôn lễ, cả hai tiếp tục tập luyện hướng đến thi đấu SEA Games 32 ở Campuchia rồi mới tính chuyện thực hiện tuần trăng mật riêng. Chúng tôi rất hạnh phúc vào lúc này”- Tiến Trọng bày tỏ.

Cảm giác bình yên khi về nhà

Lễ Tình nhân năm nay, nhiều tuyển thủ như Vũ Thành An (đấu kiếm), Nguyễn Trung Cường (điền kinh), Ngô Sơn Đỉnh (cử tạ) hay Trịnh Duy Phúc (bóng chuyền) có những kế hoạch riêng của mình. Chàng trai vàng của điền kinh Hà Tĩnh là Nguyễn Trung Cường không ở Việt Nam thời gian này khi đã lên đường cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam đến Kazakhstan thi đấu. Kết thúc giải ở Kazakhstan, Trung Cường cùng đồng đội đặt chân về Việt Nam vào đúng ngày 14.2 - Lễ Tình nhân nhưng tuyển thủ đội tuyển điền kinh quốc gia kể rằng, với mình cảm giác được trở về nhà bên vợ và con gái chính là điều hạnh phúc nhất của Lễ Tình nhân.

Suốt giai đoạn khó khăn để tập luyện tại Đà Nẵng với quyết tâm trở lại phong độ, giành suất trở lại đội tuyển quốc gia vào năm ngoái, Trung Cường đã được sự động viên tinh thần rất lớn từ người vợ. “Mọi thành tích khi tôi giành được tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9.2022 và việc được trở lại đội tuyển quốc gia lần này là nhờ sự động viên tinh thần rất lớn từ vợ mình. Tôi xin cám ơn vợ và gia đình. Món quà thành tích ấy tôi luôn trân trọng và gửi tặng Minh Ánh vợ mình và con gái Minh Anh” - Trung Cường xúc động bày tỏ.

Trong khi đó, kiếm thủ Vũ Thành An cũng có tình cảm rất riêng khi nói về Lễ Tình nhân. Thành An từng bảo rằng, mỗi Lễ Tình nhân là thời điểm mình cùng vợ - Nguyễn Thị Tú Anh nhớ lại những kỷ niệm của cả hai trong nhiều quãng thời gian trước và hiện tại. Tú Anh là xạ thủ môn bắn đĩa bay nên duyên với Thành An để rồi bây giờ họ bảo rằng, món quà Valentine lớn nhất chính là đã sinh hạ được hai cậu con trai kháu khỉnh.

“Với chúng tôi, gia đình luôn là nguồn động viên tinh thần lớn nhất và các con là những món quà quý giá để cả hai nỗ lực trong công việc, hướng tới các mục tiêu về chuyên môn và cuộc sống” - Vũ Thành An nói.

Lực sĩ Ngô Sơn Đỉnh của đội tuyển cử tạ Việt Nam là người đã tặng cho mình món quà quan trọng nhất ngay trước Lễ Tình nhân năm nay bằng việc chính thức kết hôn cùng người bạn đời Ngọc Trâm sau 6 năm tìm hiểu, yêu thương nhau. Lễ đính hôn được cả hai tổ chức ngày 1.1 đầu năm 2023 và hôn lễ cũng diễn ra ngay sau đó.

Sơn Đỉnh không có tên trong thành phần đội cử tạ Việt Nam dự SEA Games 31 năm ngoái, tuy nhiên đánh dấu cho sự chuẩn bị chuyên môn năm nay, chàng lực sĩ người Tiền Giang được tập trung đội tuyển quốc gia để hướng tới SEA Games 32. “Món quà nào của Lễ Tình nhân cũng luôn ý nghĩa và quan trọng về tình cảm, kỷ niệm nhưng với tôi, năm nay điều mình thấy ý nghĩa nhất là đã có gia đình riêng và luôn thật ấm áp mỗi khi được trở về nhà” - Sơn Đỉnh chia sẻ.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Vận động viên điền kinh Đinh Thị Bích: Sau đường chạy là ước mơ nghề giáo

AN NGUYÊN - HOÀNG HUÊ (THỰC HIỆN) |

Từ nỗi đau từ SEA Games 31 cho tới kỷ lục mới tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9, vận động viên điền kinh Đinh Thị Bích đã có một năm 2022 thi đấu đầy cảm xúc.

Những vận động viên tuổi Mão triển vọng của thể thao Việt Nam

AN NGUYÊN |

Thể thao Việt Nam đặt nhiều mục tiêu lớn tại các giải đấu khu vực và quốc tế trong năm 2023. Cùng với những mục tiêu đó, các vận động viên tuổi Mão được kỳ vọng sẽ mang về vinh quang về cho Tổ quốc.

Vận động viên Quàng Thị Thu Nghĩa: Quà Tết là những tấm huy chương vàng

AN NGUYÊN |

Vận động viên pencak silat Quàng Thị Thu Nghĩa chia sẻ, những tấm huy chương vàng cô đạt được trong 1 năm qua là món quà tết ý nghĩa dành tặng cho gia đình.

Tạm giữ 2 nghi can liên quan vụ 4 tiếp viên hàng không xách hơn 11 kg ma túy

Anh Tú - Huân Cao |

TPHCM - Ngày  23.3, theo một nguồn tin xác nhận, hiện phía Công an TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ 2 nghi can liên quan đến việc 4 nữ tiếp viên mang 11,28 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất hôm 16.3.

Năng lực an ninh mạng của Việt Nam cải thiện đáng kể trong 5 năm qua

NGUYỄN ĐĂNG |

Báo cáo mới nhất từ ​​công ty an ninh mạng toàn cầu cho thấy những chuyển biến tích cực trong tình hình an ninh mạng của Việt Nam, khi các mối đe dọa trực tuyến lẫn ngoại tuyến đều giảm mạnh.

Có nên lấy thời gian bảo hành để tính chu kỳ đăng kiểm?

Anh Tuấn |

Nhiều người đặt câu hỏi ôtô mới mua được bảo dưỡng tốt, bảo hành những 5 năm, vì sao không lấy thời gian bảo hành quy đổi thành quãng thời gian tính chu kỳ đăng kiểm lần đầu? Chuyên gia đã có giải đáp về vấn đề này.

FLC hẹn ít nhất 7 tháng nữa sẽ niêm yết cổ phiếu trở lại UPCOM

Đức Mạnh |

CTCP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán FLC) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm công bố thông tin để cổ phiếu FLC được giao dịch trở lại trên thị trường UPCOM.

Chủ tịch Vietlott làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Vận động viên điền kinh Đinh Thị Bích: Sau đường chạy là ước mơ nghề giáo

AN NGUYÊN - HOÀNG HUÊ (THỰC HIỆN) |

Từ nỗi đau từ SEA Games 31 cho tới kỷ lục mới tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9, vận động viên điền kinh Đinh Thị Bích đã có một năm 2022 thi đấu đầy cảm xúc.

Những vận động viên tuổi Mão triển vọng của thể thao Việt Nam

AN NGUYÊN |

Thể thao Việt Nam đặt nhiều mục tiêu lớn tại các giải đấu khu vực và quốc tế trong năm 2023. Cùng với những mục tiêu đó, các vận động viên tuổi Mão được kỳ vọng sẽ mang về vinh quang về cho Tổ quốc.

Vận động viên Quàng Thị Thu Nghĩa: Quà Tết là những tấm huy chương vàng

AN NGUYÊN |

Vận động viên pencak silat Quàng Thị Thu Nghĩa chia sẻ, những tấm huy chương vàng cô đạt được trong 1 năm qua là món quà tết ý nghĩa dành tặng cho gia đình.