Bất ngờ với tấm vé Olympic
Tối 22.4, Hương cùng các đồng đội đã về Việt Nam sau hành trình thi đấu giành suất chính thức Olympic Paris (Pháp) 2024 tại giải ở Nhật Bản. Gương mặt rạng ngời của cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn vẫn còn dè dặt trước báo chí đón tại sân bay khi trở về.
Tay chèo chia sẻ: “Thật sự, lúc vào thi đấu, tôi chỉ tập trung tối đa chuyên môn và hướng theo sự chỉ dẫn của huấn luyện viên trước đó. Khi về đích và biết mình được chắc chắn suất dự Olympic, tôi vui lắm! Tôi quá bất ngờ. Tôi không nghĩ mình làm được điều này vì các đối thủ rất mạnh và cũng vì chưa bao giờ đua thuyền canoeing Việt Nam đạt được”.
Trong những tiếng cười xen lẫn lời chúc mừng, những bó hoa mừng cho thành tích của Hương, tay chèo này vẫn ngập ngừng bảo bản thân cần nỗ lực cùng thêm sự huấn luyện của các huấn luyện viên nhưng không thể bỏ qua rằng, một chút may mắn đã mỉm cười cho canoeing Việt Nam ở cuộc đấu vòng loại Olympic vừa qua.
“Tôi vẫn còn phải tập luyện chuẩn bị chuyên môn tốt hơn nữa. Đua thuyền canoeing có chuyên môn riêng, cũng phải cần nhiều sự chuẩn bị thì mới đạt được kết quả như mong muốn”, Nguyễn Thị Hương chia sẻ.
Ít người biết rằng, để có được sự chuẩn bị tốt nhất, trước khi thi đấu giải vòng loại Olympic ở Nhật Bản, Nguyễn Thị Hương đã được Đội tuyển canoeing Việt Nam thực hiện chương trình tập huấn quan trọng dài ngày ở Thái Lan từ đó, tinh thần của tuyển thủ lên cao để sẵn sàng vào thi đấu và tạo nên bất ngờ với suất chính thức đi Olympic Paris (Pháp) 2024. Ở lời chia sẻ của mình, Nguyễn Thị Hương khẳng định kết quả là điều mong đợi của Đội canoeing Việt Nam nhưng cô xin gửi kết quả này cảm ơn người hâm mộ đã cổ vũ toàn đội trong nhiều giải đấu thời gian qua.
Đua thuyền mang lại niềm vui
Dù Nguyễn Thị Hương còn trẻ, ở tuổi 22 (sinh năm 2001) nhưng về sự nghiệp, tuyển thủ này đã có đủ nhất những thành công chuyên môn. Năm 2022 tại SEA Games 31 ở Việt Nam, tất cả người hâm mộ tập trung dõi theo những cuộc tranh tài của Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) hay Nguyễn Huy Hoàng (bơi) bởi đó là các ngôi sao sáng giá mà Đoàn thể thao Việt Nam thể hiện trước các đối thủ, đồng thời từng người giành được nhiều thành tích huy chương quan trọng. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Hương là ngôi sao sáng giá thầm lặng ít người biết ở SEA Games 31. Khép lại kỳ thi đấu trên, Nguyễn Thị Hương giành 5 Huy chương Vàng (3 tấm Huy chương Vàng cá nhân, 2 tấm Huy chương Vàng đồng đội).
Nguyễn Thị Hương cùng Huy Hoàng là hai vận động viên đạt số Huy chương Vàng cho cá nhân mình nhiều nhất ở Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Từ kết quả trên, Nguyễn Thị Hương vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước. Một năm sau, SEA Games 32 tổ chức ở Campuchia (tháng 5.2023), môn canoeing không nằm trong chương trình thi đấu nhưng Nguyễn Thị Hương vẫn có mặt để tranh tài cùng đội thuyền truyền thống (thuyền rồng) tại đây. Kết thúc môn thi, Nguyễn Thị Hương cùng đồng đội giành 3 tấm Huy chương Vàng trên đất Campuchia.
Nguyễn Thị Hương đã chia sẻ mỗi kết quả huy chương mang lại cho mình một cảm xúc riêng nhưng chắc chắn tấm vé được đi Paris (Pháp) thi đấu Olympic năm nay là điều cô chưa bao giờ nghĩ tới nhưng lúc này đã thành hiện thực. “Tôi đã có những kết quả đáng nhớ trong nhiều giải quốc tế, giải thi đấu trong nước nhưng đúng là Olympic thì đây là lần đầu tiên của sự nghiệp. Tôi cũng chưa hình dung ra đấu trường ấy đông đảo thế nào vì mình chưa nghĩ có thể được đến Olympic. Nhưng bây giờ, tôi đã là đại diện của thể thao Việt Nam đến đấu trường này rồi”, Nguyễn Thị Hương khiêm tốn nói.
Gặp nữ tuyển thủ này trong lần cô được tỉnh Vĩnh Phúc vinh danh, trao thưởng cho các vận động viên đạt kết quả tốt tại SEA Games 31 trên sân nhà (năm 2022), khi hỏi điều gì khiến Hương thi đấu đua thuyền canoeing tốt đến vậy?, tay chèo cho biết kết quả nằm ở việc vì mình tập, thi đấu thể thao luôn có sự hứng khởi, niềm vui cho bản thân. Hương chưa một lần nói rằng theo sự nghiệp vận động viên chuyên nghiệp, lại là môn đua thuyền canoeing, là dễ dàng. Tuy nhiên, bản thân cô chấp nhận theo sự nghiệp này. Kết quả thi đấu ở các giải trong nước, quốc tế đã đền đáp lại sự kiên trì tập luyện của Nguyễn Thị Hương.
Biết ơn gia đình và thầy cô, đồng đội
Sự thực, Nguyễn Thị Hương không phải người gốc môn đua thuyền canoeing. Ông thầy Nguyễn Việt Phương của Đội đua thuyền Vĩnh Phúc, nơi mà Nguyễn Thị Hương tập luyện rồi thành danh, đã kể rằng, những nhà tuyển trạch vận động viên năng khiếu của Trung tâm Huấn luyện thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc được giới thiệu Hương sau khi cô phát lộ tại giải đẩy gậy trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng của tỉnh.
Lúc đó, Nguyễn Thị Hương học lớp 8 thuộc Trường THCS Đôn Nhân, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc). Tuyển thủ này sinh ra và trưởng thành ở xã Đông Nhân, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc). Là con gái vùng sông nước, sự khởi đầu của Nguyễn Thị Hương là môn đẩy gậy và các huấn luyện viên thể thao Vĩnh Phúc mời về tập luyện lại hướng vào môn vật tự do nữ.
“Tôi nhớ lúc đó cũng phải thuyết phục gia đình để Hương theo môn vật. Gia đình em là gia đình thuần nông, cũng không biết thể thao như thế nào, các huấn luyện viên đã kiên trì và được sự chấp nhận. Hương đã tới với môn vật, tập luyện nhưng rồi lại có một ngã rẽ khác đến với đua thuyền”, huấn luyện viên Nguyễn Việt Phương chia sẻ.
Tưởng như sự nghiệp trở thành một đô vật nữ xuôi chèo mát mái, nhưng điều ấy không thành với Nguyễn Thị Hương. Nguyên do, thể thao Vĩnh Phúc giải tán môn vật nữ. Thầy Phương và cô học trò từ môn vật nữ cùng chuyển sang làm quen đua thuyền, tập trung cho thuyền canoeing. Bây giờ, nhìn Nguyễn Thị Hương có những Huy chương Vàng SEA Games, có suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024, nhiều người nghĩ tay chèo này viên mãn.
Nhưng để đạt được thế, bản thân Hương đã trải qua giai đoạn đầy chông gai. Là dân thể thao vật, Hương có chiều cao khiêm tốn cùng sải tay ngắn, hoàn toàn bất lợi trong đua thuyền. Bước sang môn đua thuyền, khi làm quen với kỹ thuật và tốc độ chèo thì Nguyễn Thị Hương phải bắt đầu từ số 0 tròn trĩnh.
“Tôi thấy ở em Hương là sự kiên trì. Tôi vẫn nhớ trong suốt quá trình tập, Hương tiếp thu hướng dẫn của người thầy nhưng luôn chịu khó tập thêm nhiều giờ sau mỗi buổi tập vì tôi hiểu em biết rằng mình không có lợi thế hơn các bạn mà phải lấy sự chăm chỉ để bù lại”, huấn luyện viên Nguyễn Việt Phương chia sẻ.
Ngay khi biết tin cô học trò có tấm vé Olympic Paris (Pháp) 2024, ông Phương vui và nói rằng: “Tôi mừng cho học trò của mình. Đây là đứa học trò cao lớn nhất của đua thuyền canoeing Việt Nam đã thành công”.
Bây giờ, Hương đã là một gương mặt quen thuộc ở Đội đua thuyền canoeing Việt Nam. Thêm thuận lợi khi được tập trung Đội tuyển quốc gia, Nguyễn Thị Hương có huấn luyện viên Lưu Văn Hoàn cũng là người thầy ở đội thuyền Vĩnh Phúc cùng góp mặt để huấn luyện cô và đồng đội.
Ngay phút trải lòng của mình về kết quả suất Olympic Paris (Pháp) 2024, Nguyễn Thị Hương cho biết đua thuyền cũng là một môn thể thao mang tính tập thể cao nên không có những người thầy, không có những đồng đội xung quanh thì một mình không thể có kết quả tốt nhất.