Lan tỏa tình yêu với thiên nhiên

Di Yên |

25 tuổi - Nguyễn Hữu Quỳnh Hương với niềm đam mê viết lách và yêu thích lối sống xanh đã đóng góp cho cộng đồng nhiều giá trị thông qua những cuốn sách thuần Việt về môi trường và đặc biệt gần gũi với đời sống trẻ em Việt Nam.

Cảm hứng đến từ “củ khoai lang nướng”

Vốn là người yêu thích lối sống xanh, ngay từ khi còn là sinh viên Đại học Ngoại thương, Hương đã bắt đầu thường xuyên tham gia các hoạt động về môi trường. Năm 2017, cô đặc biệt quan tâm đến mảng giáo dục và truyền thông, thời điểm Việt Nam dành nhiều sự quan tâm đến các vấn đề môi trường như hiện nay. Điều này đã thôi thúc Hương tìm cách để có thể nâng cao nhận thức cho mọi người về vấn đề này. Bên cạnh đó, tác giả của "Sống xanh rồi mới sống nhanh" và "Thở giữa rừng người" còn tạo ra những bài viết, chia sẻ trên mạng xã hội để truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu (BĐKH).

“Năm 2019, thông qua Fanpage của mình, nhà văn Phạm Thị Hoài Anh đã gửi tặng cuốn sách về một bạn túi nylon, đó là một cuốn sách dịch. Nó đã trở thành nền móng giúp mình nghĩ về hành trình văn học, tập trung vào văn học thiếu nhi. Đồng thời, thời điểm đó, sách về môi trường cho thiếu nhi ở Việt Nam lại rất hiếm, và có nó cũng lại mang bối cảnh của quốc gia khác. Trong khi, mặc dù môi trường và BĐKH mang tính toàn cầu nhưng lại cần giải pháp địa phương. Do đó, bản thân mình mong muốn xây dựng những bộ sách tranh để lên tiếng về vấn đề khí hậu để có được bộ sách thuần Việt nói về vấn đề môi trường”, cô bạn đến từ Vũng Tàu chia sẻ.

Thời gian sau đó, cây viết 9X bắt đầu nghiên cứu và tham khảo các tác phẩm đã có tại Việt Nam và lên kế hoạch thực hiện bộ sách đầu tay. Cô bạn hướng đến truyền tải thông điệp kết nối thiên nhiên và yêu thương môi trường; sách có bối cảnh, minh họa có văn hóa Việt Nam một cách đẹp mắt; và kết hợp được với các nhà xuất bản để tác phẩm được lưu truyền rộng rãi.

“Không có nhiều củi khô đến thế, cuốn sách đầu tay của mình, đã được lấy cảm hứng từ câu chuyện ngồi ăn khoai lang cùng bạn. Chúng mình đã nói về than nướng khoai và khí đốt trong tự nhiên. Và câu chuyện về em bé Tôm, câu chuyện tiết kiệm nhiên liệu đã được kể rất đơn giản qua mong muốn tiết kiệm nhiên liệu trong đời sống”, Hương nhớ lại.

Ban đầu, cô bạn dự định chỉ làm bộ sách gồm 3 cuốn, nhưng càng viết ý tưởng đến càng nhiều và trong giai đoạn giãn cách xã hội, bộ sách đầu tay cho thiếu nhi của Hương có tên gọi "Hít hà mùi đất nước" gồm 6 cuốn, chứa đựng câu chuyện gần gũi về bảo vệ môi trường cho các em nhỏ.

Trong bộ sách dành cho thiếu nhi này, cô hướng đến truyền tải tình yêu, khơi gợi những điều tích cực trong cuộc sống. Hít hà mùi đất nước được làm dưới dạng truyện tranh, vừa nên thơ nhưng cũng rất thực tế với hiện trạng môi trường hiện nay.

Bộ sách đầu tay “Hít hà mùi đất nước“. Ảnh: NVCC
Bộ sách đầu tay “Hít hà mùi đất nước“. Ảnh: NVCC

Dân tự nhiên trở thành nhà văn...

Một trong những điểm đáng chú ý của cây bút trẻ này là cô không theo học bất kỳ khóa đào tạo về viết lách hay tốt nghiệp ngành có liên quan. Trước đây, Hương là cựu học sinh chuyên Toán trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Vũng Tàu và tốt nghiệp Đại học Ngoại thương TPHCM.

“Mình không phải là một nhà môi trường học, cũng không phải là chuyên gia về ngôn ngữ học hay học về văn học thiếu nhi. Trong khi đó để có thể trở thành người viết sách thiếu nhi để lên tiếng các vấn đề môi trường đòi hỏi cần có sự kết hợp liên ngành, nhưng quả thực mình chẳng có background nào cả. Chính vì thế, để có thể đạt được điều bản thân mong muốn, mình đã cố gắng nhiều hơn để trau dồi kiến thức ở cả hai mảng nói trên để thực sự có đủ dữ kiện tạo thành các sản phẩm cuối cùng chất lượng”, 9X bộc bạch.

Năm 2019, cô bạn có cơ hội đối thoại với các bạn nhỏ nhiều nhất khi làm giáo viên cho một CLB Sống xanh ở một trường quốc tế. “Mình nhận ra các bạn nhỏ rất thích nghe những câu chuyện sáng tạo mà cô giáo kể, gửi gắm các thông điệp về bụi mịn, về rác thải hơn là việc đưa ra các số liệu. Năm 2020, gia đình mình chào đón một thành viên mới, có lẽ đây cũng là lời mời gọi cho mình viết cho bạn nhỏ cạnh mình đọc trước. Đến hiện nay, mình đang viết rất nhiều ấn phẩm thiếu nhi và Hít hà mùi đất nước sẽ là cuốn debut trước. Năm 2023 và cả sau này sẽ còn nhiều tác phẩm sách thiếu nhi về đề tài môi trường được ra đời”, cô nói.

Cô cũng cho biết, trong hành trình của mình, bản thân may mắn khi nhận được sự giúp đỡ và dìu dắt của các chuyên gia môi trường và những tác giả sách thiếu nhi tâm huyết tại Việt Nam. “Mình may mắn có cơ hội được một người bạn đang theo học khóa Thạc sĩ về Văn học thiếu nhi ở nước ngoài, đã định hướng và đưa ra các ví dụ cụ thể để mình hiểu rõ hơn vấn đề. Nhờ đó bộ Hít hà mùi đất nước được mình thể hiện rõ ràng, dễ hiểu và gần gũi hơn với các em”, cô cho biết.

Sau bộ sách đầu tay, Hương cũng có nhiều cơ hội được gặp gỡ và đóng góp ý kiến để cô hoàn thiện các bản thảo và ấn phẩm chất lượng hơn.

Trong thời gian tới, cô theo đuổi khóa học chuyên sâu hơn về quá trình viết sáng tạo và giáo dục bậc Thạc sĩ và tiếp tục viết những cuốn sách mới. Đồng thời, triển khai một dự án tên là “Là lá la - Văn học vì biến đổi khí hậu” nhằm cung cấp một nền tảng cung cấp các ấn phẩm truyện cho thiếu nhi về BĐKH. Đặc biệt năm sau Hương cũng muốn có thêm một “sứ mệnh” khác là thúc đẩy những bạn tác giả trẻ cũng muốn sử dụng viết lách để đi con đường như em viết tốt hơn thông qua các lớp học Viết.

“Mình cho rằng nếu để các em lựa chọn cách hành động, nhận thức thì cần cho các bạn nhỏ thông tin đa dạng về những chuyện xảy ra, Trái đất đang có vấn đề gì và các em có thể làm gì. Từ đó, các em sẽ chủ động tìm hiểu và giải quyết vấn đề theo các tích cực và bền vững, thay vì chỉ nhất thời”, cô cho hay.

Trong hành trình theo đuổi lối sống xanh, ngoài viết sách, 9x còn đóng góp cho cộng đồng khi tham dự nhiều buổi Talkshow, chia sẻ, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ tại các trường Đại học cùng thay đổi nhận thức, đi đến hành động vì Trái Đất xanh. Bên cạnh đó, cô bạn cũng đã lan tỏa tinh thần tích cực đến hơn 10.000 trẻ em tại các trường Tiểu học và THCS trên cả nước trong vấn đề này.

“Với đam mê và sức trẻ, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn cho hành trình bảo vệ môi trường và BĐKH, đồng hành cùng các em nhỏ, các bạn trẻ và cả những ai có chung mong ước như tôi”, Hương nói.

“Sống xanh rồi mới sống nhanh” là tác phẩm đầu tay của Hương được xuất bản đầu năm 2020. Cuốn sách gồm 5 phần, mang đến những góc nhìn mới mẻ, khác biệt song cũng rất thực tế từ cây bút trẻ. Sống xanh rồi mới sống nhanh mang đến sự kết nối bản chất với chính mình, với thiên nhiên và với người khác, ở đó cá nhân sẽ tự làm chủ cuộc đời của mình, dung hòa với thiên nhiên và mọi vật thay vì phải sống theo người khác để trở thành người làm chủ thiên nhiên. Đáng chú ý trong tác phẩm đầu tay này, là tác giả cô sẽ được mua sách giảm 35%. Khoảng một nửa trong số đó cô đóng góp vào quỹ trồng rừng của một số tổ chức, còn lại dùng vào quỹ cho dự án giáo dục môi trường trẻ em, tặng sách cho các cửa hàng không rác thải.

Tháng 06.2021, Hương tiếp tục truyền đi những thông điệp về thiên nhiên môi trường bằng tác phẩm "Thở giữa rừng người", cuốn sách được cô viết từ những trải nghiệm thực tế trong quá trình tương tác với gia đình, bạn bè, với chính mình và hơn hết là từ tình yêu thiên nhiên vô bờ bến.

Di Yên
TIN LIÊN QUAN

Cầm Sơn - Một nhà văn của người lao động

Nhà văn Bùi Việt Thắng |

Văn xuôi của nhà văn Cầm Sơn chủ yếu khắc hoạ vẻ đẹp của người lao động trên các lĩnh vực sản xuất công - nông - lâm nghiệp trên mọi miền Tổ quốc. Có thể nói, nét đẹp lao động và vẻ đẹp của những con người lao động đã trở thành cảm hứng xuyên suốt trong các sáng tác của nhà văn Cầm Sơn.

Nhà văn Phan Đức Lộc: “Viết văn là cách để chúng ta cùng lúc được sống trong nhiều cuộc đời”

Việt Văn (thực hiện) |

Giải C - Giải thưởng “Cây bút vàng” lần thứ IV của Bộ Công an (lễ trao giải diễn ra ngày 17.12) là giải thưởng thứ 17 Phan Đức Lộc giành được ở nhiều thể loại từ thơ, truyện ngắn đến kịch bản văn học, tản văn, báo chí…

Nhà văn Đức Hậu: “Chủ thể của Việt Nam là người nông dân”

Anh Thư (thực hiện) |

Nhà văn Đức Hậu tên khai sinh là Vũ Đức Hậu, sinh năm 1947, quê quán xã Thụy Hưng - Thái Thụy - Thái Bình. Ông gắn bó sâu sắc với mảng đề tài nông nghiệp, nông dân và nông thôn qua các thời kỳ, từng là vị Chủ tịch tại vị lâu năm nhất ở Hội văn học Nghệ thuật Thái Bình (1990 - 2007).

Cô gái Singapore sốc khi nhờ AI lên kế hoạch du lịch Việt Nam

Thúy Ngọc |

Melissa Tan sử dụng Notion AI để lên kế hoạch chuyến du lịch Việt Nam một mình trong 12 ngày, bắt đầu từ Hà Nội. Kết quả khiến cô sững sờ.

TPHCM: Hơn 31.000 xe hết hạn tạm giữ chưa được xử lý

MINH QUÂN |

TPHCM - Thời gian dài, thủ tục nhiều khiến hơn 31.000 phương tiện giao thông vi phạm quá thời hạn bị tạm giữ tại các kho tang vật của Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh chưa được xử lý.

Đà Nẵng: Kẻ gian đập phá trụ ATM ngân hàng trộm tiền giữa phố

Mai Hương |

Chiều 23.3, nhân viên Ngân hàng Thương mại CP Đông Á phát hiện trụ ATM trên đường Lê Duẩn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị kẻ gian đập phá.

Hai tấm thẻ đỏ và bài học cho U23 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

U23 Việt Nam đã nhận bài học sau trận đấu với U23 Iraq ở giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023.

Tài chính thông minh: Tất tần tật về đầu tư vàng để sinh lời tối ưu

Nhóm PV |

Vàng là tài sản tích trữ và đầu tư phổ biến với người dân Việt Nam. Kim loại quý còn công cụ phòng thủ vững chắc trước những biến động kinh tế và bảo toàn giá trị tăng trưởng qua thời gian. Ông Tạ Thanh Tùng - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ tiết lộ chi tiết trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Cầm Sơn - Một nhà văn của người lao động

Nhà văn Bùi Việt Thắng |

Văn xuôi của nhà văn Cầm Sơn chủ yếu khắc hoạ vẻ đẹp của người lao động trên các lĩnh vực sản xuất công - nông - lâm nghiệp trên mọi miền Tổ quốc. Có thể nói, nét đẹp lao động và vẻ đẹp của những con người lao động đã trở thành cảm hứng xuyên suốt trong các sáng tác của nhà văn Cầm Sơn.

Nhà văn Phan Đức Lộc: “Viết văn là cách để chúng ta cùng lúc được sống trong nhiều cuộc đời”

Việt Văn (thực hiện) |

Giải C - Giải thưởng “Cây bút vàng” lần thứ IV của Bộ Công an (lễ trao giải diễn ra ngày 17.12) là giải thưởng thứ 17 Phan Đức Lộc giành được ở nhiều thể loại từ thơ, truyện ngắn đến kịch bản văn học, tản văn, báo chí…

Nhà văn Đức Hậu: “Chủ thể của Việt Nam là người nông dân”

Anh Thư (thực hiện) |

Nhà văn Đức Hậu tên khai sinh là Vũ Đức Hậu, sinh năm 1947, quê quán xã Thụy Hưng - Thái Thụy - Thái Bình. Ông gắn bó sâu sắc với mảng đề tài nông nghiệp, nông dân và nông thôn qua các thời kỳ, từng là vị Chủ tịch tại vị lâu năm nhất ở Hội văn học Nghệ thuật Thái Bình (1990 - 2007).