“Không lẽ ngoại hình quan trọng đến thế sao?”

Việt Văn (thực hiện) |

Nhạy bén và năng động, đạo diễn Đặng Tuấn Chinh “tham” thử sức mình ở nhiều lĩnh vực ở sân chơi nào cũng “chơi tới bến”. Bởi anh hiểu rõ thời gian là một đi không trở lại.

Thuộc thế hệ 9X và làm phim cho thế hệ của mình với những series phim ăn khách như “Xin lỗi! Anh chỉ là thằng bán bánh giò”, “Chuyện 2 nàng ế”, “Ghét gió! Tại gió làm mắt cay!”. Theo Chinh, vấn đề lớn nhất của thế hệ 9X phải đối mặt trong thời đại 4.0 là gì? Và những series phim này có phần nào giải quyết được vấn đề đó?

- Thế hệ 9X là lứa tuổi giao thoa giữa những hoài niệm và hiện đại. Tính cách của 9X cũng khá nhạy cảm, sống một chút tình cảm, hoài niệm, sống một chút “vội”! Em nghĩ chữ “vội” là điều mà 9X đang mắc phải. Chính vì chữ vội mà đa phần 9X thích sự phô trương “vội”, hành xử “vội” không đáng có lên mạng xã hội để mong muốn một kết quả “vội” đến với mình! Tất nhiên, sẽ có 9X thành công nhưng đa phần 9X sẽ quên đi những nét đẹp, những thứ tình cảm thiêng liêng đang tồn tại quanh mình.

Điều em muốn đề cập chính là: tình yêu từ gia đình, tình yêu đúng từ đôi lứa. Vì chữ “vội” mà không ít 9X có cái nhìn sai về tình yêu. Sống trong thời đại 4.0, nếu sử dụng nó sai mục đích sẽ mang lại hệ quả khôn lường cho thế hệ gen Z tiếp theo. Tận dụng mạng xã hội để lan tỏa giá trị sống đúng từ phim ảnh, em nghĩ đó là một cách để đại đa số 9X điều chỉnh suy nghĩ, cách sống của mình. Điển hình là tất cả các sản phẩm của em cũng như các bạn sản xuất trẻ khác đều rất thành công, sản phẩm luôn được đón nhận, lượt xem luôn triệu view.

Một phim truyền hình hấp dẫn 9X cần những yếu tố nào? Và khác gì so với một phim truyền hình hấp dẫn thế hệ gen Z?

- Lứa tuổi 9X khá bị thiếu thốn mọi mặt so với gen Z nhưng về mặt tình cảm thì 9X rất hoài niệm, thích sự nhẹ nhàng. Hiện tại đa phần 9X đều đã lập gia đình, một số nhỏ vẫn còn độc thân để phát triển sự nghiệp. Một phim để hấp dẫn 9X cần xoay quanh câu chuyện tình cảm yêu đương, đan xen các sự kiện tiêu biểu từ xã hội. Còn về gen Z, một phim truyền hình hấp dẫn thì đơn giản hơn, chỉ cần xoay quanh tâm sinh lý tuổi mới lớn là được!

Chinh còn nổi lên trong vai trò đạo diễn với nhiều MV ấn tượng như MV cho ngày Valentine trắng “Giữ em đi” - 2015, và mới nhất là MV “Xin đừng hái hoa” của Hồ Quang Hiếu. Có bao giờ Chinh đưa yếu tố truyện của phim truyền hình vào MV không?

- Chinh có thử sức vai trò đạo diễn cho một vài MV ca nhạc nhưng thể loại mà Chinh yêu thích nhất vẫn là phim truyền hình. Việc đưa yếu tố truyện vào MV là một mới mẻ cho thị trường nhạc Việt. Nếu đầu tư chỉn chu và bài bản sẽ được đón nhận nồng nhiệt!

Được biết, Chinh còn “ém sẵn” hai phim truyền hình 30 tập do bạn tự viết là: “Người anh yêu là bà chằn!”, và “Vô tâm hay vô tình" chờ thời gian “vàng” để  tung ra. Vừa làm biên kịch vừa làm đạo diễn, bạn có sợ bị “ôm đồm” quá không, và liệu khi viết kịch bản có tự hạn chế trí tưởng tượng của mình khi đã biết công việc của đạo diễn?

- Thị trường phim truyền hình Việt Nam đang có hai bất cập là chưa tìm được biên kịch tốt và số lượng tập phim thường là 30 tập. Hiện tại, đại đa số phim truyền hình do 1 nhóm biên kịch chia nhau viết 30 tập nên nội dung, câu chuyện bị rời rạc và không liên kết nhau! Việc em tự viết 2 kịch bản phim truyền hình 30 tập tuy mất thời gian cả năm nhưng về mặt nội dung,em nghĩ là ổn định và liền mạch về mặt nội dung và cảm xúc!

Chinh không chỉ là một đạo diễn mà còn là Giám đốc truyền thông - marketing - thương hiệu cho một ngân hàng. Có điểm gì chung và khác biệt giữa hai công việc kinh doanh và nghệ thuật này không? Bản thân Chinh có tự marketing cho thương hiệu của mình không?

- Em nhớ lần đầu tiên được phỏng vấn trên tivi và báo chí là năm 2013 và dần dần đến hiện tại. Chẳng qua, hoạt động của em ở phía sau các sản phẩm nên độ nhận biết sẽ ít hơn diễn viên. Từ năm 18 tuổi, ước mơ của em là được trở thành một Marketer chuyên nghiệp nhưng chưa đủ điểm nên em chọn học nghệ thuật trước. Hiện tại em đang có 2 bằng đại học ở 2 ngành: Marketing và nghệ thuật. Được chú ý từ một sản phẩm khá nổi tiếng trong giới trẻ từ 2013 là một đánh dấu cho quá trình làm thương hiệu cho bản thân em đến hiện tại. Con số 02 luôn tồn tại trong em ở mọi mặt. Nghệ thuật cần sự tự do bay bổng, marketing thì cần sự sáng tạo nhưng gò bó về môi trường làm việc. Cả hai ngành đối nghịch nhau nhưng một ngành em yêu thích và một ngành giúp em được một bộ phận khán giả biết đến và giúp cho mọi việc trong cuộc sống của em được thuận lợi.

“Giang hồ” đồn rằng từ một Chinh “xì ke” với ngoại hình xấu xí nay “lột xác” trở thành một “nam thần” là cả một ý chí nghị lực phi thường. Bạn có thể nói gì về điều đó? Và giờ đây nghĩ lại có bao giờ bạn tự nói: Wow, sao mình có thể làm được điều đó?

- Đến em mà còn ngạc nhiên khi ngoại hình của mình thay đổi 100% luôn. Hiện tại, song song lĩnh vực đạo diễn, em còn giữ vị trí là giám đốc marketing - truyền thông - thương hiệu. Điều đó giúp em có suy nghĩ đúng và đa chiều về câu nói khá trend trong giới trẻ: "Không lẽ ngoại hình quan trọng đến thế sao?. Thực tế, ngoại hình cực kỳ quan trọng, có thể chiếm 50% quyết định sự thành bại bản thân mình! Rõ ràng, để bắt đầu làm một việc gì thì hành động nghe gì, nhìn gì, ngửi gì là điều đầu tiên diễn ra từ đối phương. Chúng ta cần phải tận dụng ấn tượng đầu tiên để tạo thiện cảm và tự tin hoàn thành mục đích.

Huyền thoại Steve Jobs từng nói: Hãy phát huy tối đa điểm mạnh và quên đi những điểm yếu của mình vì bạn không có thời gian để sửa chữa nó. Bạn nghĩ gì về điều này?

- Dạ câu đó hoàn toàn đúng. Em luôn có quan niệm: Người thành công và người giàu luôn đúng. Cái đúng ở đây là họ biết cách đạt được thứ mà mọi người đang muốn có. Mỗi người ai ai cũng sẽ có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Thời gian vô tình lắm, không dừng lại chờ đợi bất kỳ ai. Nên ta cứ phát huy điểm mạnh bản thân. Khi ta thành công thì điểm yếu bản thân sẽ tự khắc trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho mọi người thôi. Một người khi đã chấp nhận mình thì họ đã biết trước được điểm yếu của mình rồi nên mọi người cứ tự tin phát huy điểm mạnh của mình đi nhé. Em cũng đầy điểm yếu đây này: lười, hay quên, nóng tính, thực dụng... (cười )

Bản thân Chinh cũng là một KOL, bạn có ý thức rõ mỗi dòng trạng thái trên FB luôn tiềm ẩn hai chiều? Và bạn nghĩ gì khi con người ngày càng bị FB lấy đi quyền riêng tư?

- Mạng xã hội luôn có 2 mặt. Khi đã đồng ý sử dụng thì ta đã đồng ý chấp nhận cái được và mất từ mạng xã hội. Mạng xã hội hoàn toàn miễn phí và không ai bắt ép ta sử dụng nên việc ta đồng ý chia sẻ quyền riêng tư là một cuộc trao đổi. Biết được điều đó nên em chỉ sử dụng Facebook để lan tỏa giá trị tích cực và hoàn toàn em không bao giờ nêu ra quan điểm hay xung đột nào.

Mong ước lớn nhất của Chinh hiện giờ? Và bạn có một slogan nào ưa thích?

- 2 kịch bản phim truyền hình 30 tập của em đã viết từ 2015, đã có vài nhà sản xuất phim truyền hình muốn mua nhưng nguyện vọng của em là được phát trên VTV, HTV và được thu tiếng trực tiếp, không phải kiểu quay mì ăn liền nên đó là trở ngại. Mong muốn của em là phim truyền hình Việt Nam sẽ không cần quy định số tập, mỗi phim đều được đầu tư, được thu tiếng trực tiếp. Chỉ có phim ảnh mới lan tỏa thông điệp mà bên sản xuất muốn truyền tải đến khán giả.

Slogan của em: Tuổi trẻ chỉ có 1 nên cứ mạnh dạn “làm” những gì mình thích.

Cám ơn Chinh và chờ đón ở bạn những sáng tạo của bạn.

Việt Văn (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Đạo diễn “Vệ binh dải ngân hà 3” hé lộ nhiều tình tiết quan trọng

Tuấn Đạt |

Đạo diễn “Vệ binh dải ngân hà” (Guardians of the Galaxy) - James Gunn vừa hé lộ một số tình tiết quan trọng và không kém phần gay cấn trong phần phim mới nhất.

Đạo diễn của loạt gameshow đình đám vừa qua đời vì tai nạn là ai?

Hải Minh |

Đoàn Bình là một đạo diễn, người dàn dựng các chương trình, gameshow giải trí ăn khách trên sóng truyền hình.

Đạo diễn võ thuật bị hot girl từ chối hẹn hò khiến Cát Tường ngỡ ngàng

DI PY |

Dù hết lòng bày tỏ tình cảm nhưng nam đạo diễn vẫn bị hot girl Gigi từ chối hẹn hò khiến Cát Tường không khỏi bất ngờ.

Diễn viên Lê Bê La của "Cổng mặt trời" và đạo diễn Hải Thanh ly hôn

DI PY |

Mới đây, đạo diễn Hải Thanh xác nhận anh và Lê Bê La đã ly hôn được một thời gian dài. Tuy nhiên vì không muốn ồn ào nên cả hai không công khai với khán giả. Hiện tại khi mỗi người đều có cuộc sống riêng ổn định, anh mới chính thức thông báo.

Đạo diễn "Hành lý tình yêu" vụ thanh niên Huế viết thư xin lỗi

ĐÔNG DU |

Cụ thể, đạo diễn Nguyễn Nam của chương trình "Hành lý tình yêu" viết thư xin lỗi công chúng, đặc biệt là khán giả Huế sau ồn ào vụ anh Công Hoàng tham gia show.

Nghi nước sinh hoạt tại Hoàng Mai bẩn: Sẽ lấy mẫu nước để xét nghiệm

Minh Hạnh |

Theo phản ánh của người dân tại Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội sau khi thau rửa bể nước sinh hoạt đã phát hiện có rất nhiều cặn bẩn, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Tuy nhiên, đại diện Công ty Nước sạch Hoàng Mai cho rằng, muốn biết rõ nguyên nhân phải xét nghiệm nước.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ: Siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành lĩnh án chung thân

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị Hà Thành bị xác định dùng thủ đoạn rủ người đồng sở hữu sổ tiết kiệm rồi dùng vay tiền, từ đó chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng, 4 cá nhân.

Bắt 4 đối tượng phát bóng bay cho học sinh ở Đắk Lắk chơi rồi... nhập viện

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk -  Liên quan đến vụ hơn 30 em học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng bị ngộ độc sau khi chơi bóng bay của người lạ, cơ quan chức năng đã bắt được 4 đối tượng có liên quan.

Đạo diễn “Vệ binh dải ngân hà 3” hé lộ nhiều tình tiết quan trọng

Tuấn Đạt |

Đạo diễn “Vệ binh dải ngân hà” (Guardians of the Galaxy) - James Gunn vừa hé lộ một số tình tiết quan trọng và không kém phần gay cấn trong phần phim mới nhất.

Đạo diễn của loạt gameshow đình đám vừa qua đời vì tai nạn là ai?

Hải Minh |

Đoàn Bình là một đạo diễn, người dàn dựng các chương trình, gameshow giải trí ăn khách trên sóng truyền hình.

Đạo diễn võ thuật bị hot girl từ chối hẹn hò khiến Cát Tường ngỡ ngàng

DI PY |

Dù hết lòng bày tỏ tình cảm nhưng nam đạo diễn vẫn bị hot girl Gigi từ chối hẹn hò khiến Cát Tường không khỏi bất ngờ.

Diễn viên Lê Bê La của "Cổng mặt trời" và đạo diễn Hải Thanh ly hôn

DI PY |

Mới đây, đạo diễn Hải Thanh xác nhận anh và Lê Bê La đã ly hôn được một thời gian dài. Tuy nhiên vì không muốn ồn ào nên cả hai không công khai với khán giả. Hiện tại khi mỗi người đều có cuộc sống riêng ổn định, anh mới chính thức thông báo.

Đạo diễn "Hành lý tình yêu" vụ thanh niên Huế viết thư xin lỗi

ĐÔNG DU |

Cụ thể, đạo diễn Nguyễn Nam của chương trình "Hành lý tình yêu" viết thư xin lỗi công chúng, đặc biệt là khán giả Huế sau ồn ào vụ anh Công Hoàng tham gia show.