Khách nước ngoài thích phố đi bộ ở TP Hồ Chí Minh

Bài và ảnh Thanh Chân - Ngọc Lê |

TP Hồ Chí Minh có 2 khu phố đi bộ nổi tiếng là Nguyễn Huệ và Bùi Viện. 2 khu phố này để lại nhiều ấn tượng với du khách bởi không gian rộng rãi, nhiều tiện ích, hoạt động vui chơi... Với tiềm năng sẵn có cùng với định hướng phát triển của thành phố, những khu phố đi bộ đã thu hút hàng nghìn lượt khách trong và ngoài nước đến để trải nghiệm, tham quan, đồng thời thúc đẩy kinh tế đêm của thành phố.

Ấn tượng bởi sự cởi mở và náo nhiệt

Đi dạo khắp trung tâm TP Hồ Chí Minh để trải nghiệm du lịch về đêm, chị Abha - một du khách Ấn Độ bày tỏ sự thích thú với cảnh quan nơi đây, đặc biệt là những tuyến phố đi bộ. Vị khách này đã tham quan một số điểm được Internet và các trang du lịch gợi ý khi đến thành phố như phố đi bộ Bùi Viện và khá hài lòng với những đề xuất này.

"Các tuyến phố đi bộ ở Nguyễn Huệ, Bùi Viện rất tuyệt. Ở đất nước tôi cũng có những tuyến phố đi bộ như thế này. Tuy nhiên, chỉ mở vào cuối tuần và vào buổi sáng, không mở vào buổi tối như ở đây. Tôi thấy không khí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ rất náo nhiệt với các hoạt động trượt ván, ca hát" - chị Abha chia sẻ.

Quay trở lại thành phố sau khoảng 12 năm, anh Sergio - du khách Tây Ban Nha cảm thấy nơi đây thay đổi rất nhiều, các tiện ích và dịch vụ hiện đại và thuận tiện hơn. Các điểm đến du lịch đa dạng về hoạt động cũng như thời gian vui chơi. Đặc biệt với lần này, anh Sergio có cơ hội trải nghiệm các tuyến phố đi bộ náo nhiệt và sôi động.

"So với lần đầu tiên tôi đến đây vào năm 2011, thành phố phát triển rất nhiều. Nơi đây cũng thuận tiện cho công việc của tôi. Sếp của tôi thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm cuộc sống của tôi ở Việt Nam. Tôi đã kể cho ông ấy nghe về thành phố này. Ông ấy rất thích và nếu có cơ hội sẽ đưa gia đình đi du lịch nơi đây" - anh Sergio cho hay.

Hiện ở trung tâm TP Hồ Chí Minh có 2 tuyến phố đi bộ chính là Nguyễn Huệ và Bùi Viện. 2 tuyến phố này đều nằm ở vị trí đắc địa thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước cũng như người dân địa phương. Đặc biệt, phố Nguyễn Huệ và Bùi Viện đã trở thành địa điểm tập trung nhiều hoạt động thú vị về đêm gồm vui chơi, mua sắm, ăn uống... Mỗi đêm, những tuyến phố này đón hàng nghìn lượt khách, đặc biệt là vào dịp cuối tuần và lễ, Tết.

Sau dịch COVID-19, phố đi bộ Bùi Viện (Quận 1) có rất đông khách quốc tế trở lại tham quan, vui chơi.
Sau dịch COVID-19, phố đi bộ Bùi Viện (Quận 1) có rất đông khách quốc tế trở lại tham quan, vui chơi.

Cụ thể, phố đi bộ Nguyễn Huệ chính thức hoạt động vào tháng 4.2015. Đến nay, phố đi bộ Nguyễn Huệ không chỉ là địa điểm tham quan mà còn là nơi diễn ra các sự kiện văn hoá giải trí lớn của TP Hồ Chí Minh cũng như tổ chức diễu hành, đường hoa hàng năm, tạo không gian công cộng cho người dân và du khách, vốn đang thiếu ở trung tâm thành phố.

Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh, lưu lượng người đi bộ trung bình trên đường Nguyễn Huệ là 3.300 người vào ngày thường và 6.600 người vào ngày cuối tuần. Đặc biệt, các sự kiện được tổ chức tại đây như: Lễ hội Áo dài, lễ Countdown mừng năm mới... cũng thu hút khách. Điển hình, đường hoa Nguyễn Huệ vào dịp Tết Quý Mão 2023 đã đạt kỉ lục cao nhất trong 20 năm qua, với trên 1,2 triệu lượt khách tham quan.

Sau phố đi bộ Nguyễn Huệ, tháng 8.2017, tuyến đường Bùi Viện dài khoảng 700 m được cải tạo thành phố đi bộ thứ 2 của thành phố. Phố Bùi Viện được gọi là phố Tây bởi thu hút đông đảo người nước ngoài tới tham quan, nhộn nhịp nhất vào buổi tối với nhiều quán nhậu, quán bar... phục vụ đến khuya.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài khoảng 3 năm, nhiều quán bar, vũ trường tại đây phải đóng cửa, trả mặt bằng. Hiện các hàng quán ở phố Tây gần như đã lấy lại được sức sống. Nhiều khách ghé đến cũng đã giúp hoạt động kinh doanh sau dịch COVID-19 của Bùi Viện sớm phục hồi.

"Điểm trừ" trong lòng du khách

Là điểm đến hút khách nhưng 2 tuyến phố đi bộ này vẫn còn tồn tại tình trạng như buôn bán lấn chiếm khuôn viên phố đi bộ, bình thuốc shisha chưa rõ nguồn gốc, hóa đơn chứng từ... Việc này làm hình ảnh về địa điểm vui chơi đêm tại TP Hồ Chí Minh bị mất điểm trong lòng du khách.

"Tôi đã từng đến TP Hồ Chí Minh trước dịch

COVID-19. Tôi nhớ trước đây phố đi bộ Nguyễn Huệ không có nhiều người bán hàng, bây giờ có rất nhiều người bày bán và có cả bàn ghế đặt ở đây. Việc này trông khá mất vệ sinh và bất tiện cho người đi bộ" -  anh Danyl - du khách Nga - bày tỏ.

Về việc bán hàng rong, Công an phường Bến Thành (Quận 1) đã lập biên bản xử lí vi phạm hành chính với nhiều đối tượng về hành vi bán hàng rong, bán hàng nhỏ lẻ khác trên đường đô thị, trên vỉa hè các tuyến phố cấm bán hàng rong. UBND Quận 1 cũng cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuần tra, xử lí các hành vi buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch gây ảnh hưởng đến trật tự, văn minh đô thị.

Vào tháng 3.2023, UBND phường Phạm Ngũ Lão (Quận 1) cũng đã có buổi làm việc với các hộ kinh

doanh con phố này nhằm nhắc nhở việc thực hiện thông báo số 53/TBUBND (3.3.2023) đề nghị các cơ sở kinh doanh, đặc biệt tại phố đi bộ Bùi Viện hoạt động nghệ thuật biểu diễn phải chấp hành nghiêm nội dung đã cam kết, đó là lúc biểu diễn vũ công không được ăn mặc phản cảm. Đồng thời, có biện pháp chấn chỉnh tiếng ồn tại thời điểm kinh doanh.

Du khách trên phố đi bộ ở TP Hồ Chí Minh
Du khách trên phố đi bộ ở TP Hồ Chí Minh

UBND phường Phạm Ngũ Lão cũng thông tin thêm, kể từ tháng 4.2022 đến nay, Tổ kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội phường đã tiến hành kiểm tra 118 lượt, ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính ở lĩnh vực văn hóa - xã hội với tổng số tiền hơn 580 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Minh Lý - Chánh Thanh tra Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, đơn vị đẩy mạnh rà soát, kiểm tra kĩ các vấn đề về nạn chèo kéo, chặt chém du khách, đặc biệt là du khách quốc tế tại khu vực trung tâm.

"Du lịch là một ngành kinh tế - dịch vụ liên quan đến rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác. Chính vì vậy, Sở luôn ưu tiên phối hợp với các ban, ngành để giải quyết nạn chèo kéo, chặt chém khách du lịch" - ông Nguyễn Minh Lý nói.

Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cũng đưa ra nhiều biện pháp nhằm chấn chỉnh, không để tình trạng trên tiếp diễn khiến du lịch thành phố trở nên xấu xí trong mắt du khách.

Bài và ảnh Thanh Chân - Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Sẵn sàng đón du khách dịp lễ 30.4 -1.5

Hoàng Văn Minh |

Ngành du lịch Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí cũng như sẵn sàng các phương án để đón khách, dự kiến sẽ tăng mạnh trong dịp 30.4 -1.5.

TPHCM: Đa dạng sản phẩm đặc trưng, tăng trải nghiệm cho du khách

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Chiến lược "mỗi quận, huyện một sản phẩm du lịch đặc trưng" huy động tất cả nguồn lực nhằm phát triển du lịch TPHCM.

Hội An sẽ bỏ loại vé tham quan có phân biệt du khách trong, ngoài nước

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Thay vì phát hành 2 loại vé dành cho du khách nước ngoài và người Việt Nam, sắp tới Hội An sẽ ban hành 2 loại vé 2 mệnh giá 120 nghìn và 80 nghìn cho du khách lựa chọn.

Đà Nẵng: Cưỡng chế, tháo dỡ loạt công trình vi phạm trên bán đảo Sơn Trà

Văn Trực |

Lực lượng chức năng quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) tiến hành tháo dỡ, cưỡng chế loạt nhà hàng, quán nhậu vi phạm về việc xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà.

Vụ xây 680 căn nhà trái phép: Đất lúa thực tế 12,7 ha chỉ xác định hơn 6 ha

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án khu dân cư Tân Thịnh ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom do Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (gọi tắt là Công ty LDG) làm chủ đầu tư - xây dựng không phép 680 căn biệt thự và nhà liên kế. Theo kết luận thanh tra của tỉnh, ngoài thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, lãnh đạo huyện Trảng Bom còn thống kê sai về số diện tích đất lúa trong ranh dự án...

Tranh cãi về đề xuất xây 2 thuỷ điện trên sông Hồng

Anh Tuấn |

Bộ Xây dựng cho rằng, hồ sơ của hai dự án thuỷ điện Thái Niên và dự án thủy điện Bảo Hà (xây dựng trên sông Hồng) cần bổ sung nhiều nội dung để có cơ sở đánh giá và xem xét việc bổ sung quy hoạch thủy điện.

Trước khi tự tử, nữ sinh trường chuyên đã nghỉ học 20 buổi

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Trước khi tự tử, nữ sinh Trường THPT Chuyên Đại học Vinh đã xin chuyển lớp và nghỉ học nhiều lần.

Ngắm trọn vẻ đẹp miền Tây dịp lễ 30.4

Phong Linh |

Từ chợ nổi, đền chùa thiêng cho đến biển, miền Tây có đủ điểm tham quan và trải nghiệm để du khách chơi hoài không chán suốt dịp nghỉ lễ 30.4-1.5.

Sẵn sàng đón du khách dịp lễ 30.4 -1.5

Hoàng Văn Minh |

Ngành du lịch Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí cũng như sẵn sàng các phương án để đón khách, dự kiến sẽ tăng mạnh trong dịp 30.4 -1.5.

TPHCM: Đa dạng sản phẩm đặc trưng, tăng trải nghiệm cho du khách

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Chiến lược "mỗi quận, huyện một sản phẩm du lịch đặc trưng" huy động tất cả nguồn lực nhằm phát triển du lịch TPHCM.

Hội An sẽ bỏ loại vé tham quan có phân biệt du khách trong, ngoài nước

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Thay vì phát hành 2 loại vé dành cho du khách nước ngoài và người Việt Nam, sắp tới Hội An sẽ ban hành 2 loại vé 2 mệnh giá 120 nghìn và 80 nghìn cho du khách lựa chọn.