Dưới cờ Đảng

Hoàng Lâm |

I

"...Một mình trằn trọc canh trường,

Nát lòng muôn việc giữa đường chưa xong!

Ngổn ngang trăm mối tơ lòng,

Xông pha dông tố chỉ mong độ về..."

Tôi đã đứng rất lâu và đọc những dòng thơ khắc ghi tại khu lăng mộ của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh - Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình. Đó là những dòng cuối cùng của Nguyễn Đức Cảnh viết ra trong xà lim, trước khi bị thực dân Pháp đưa lên máy chém. Khi đó, lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh chưa đầy 25 tuổi.

Ở tuổi ấy, Nguyễn Đức Cảnh đã có sự nghiệp lẫy lừng. Ngược dòng thời gian, khi chưa đầy 18 tuổi, Nguyễn Đức Cảnh đã tham gia tổ chức chính trị đầu tiên. Khi 20 tuổi, vào tháng 2 năm 1928, ông được phân công làm Ủy viên Kỳ bộ Thanh niên Bắc Kỳ, phụ trách khu Duyên hải và trực tiếp làm Bí thư Tỉnh bộ Hải Phòng và trở thành một trong lãnh đạo công nhân trong các đợt đấu tranh với giới chủ. Cuối năm 1928, Nguyễn Đức Cảnh viết tập tài liệu 16 trang với tiêu đề "Tổ chức công hội" nhằm truyền bá Chủ nghĩa Marx-Lenin, tổ chức bí mật in ấn lưu hành trong công nhân.

Năm 1929, khi mới 21 tuổi, Nguyễn Đức Cảnh cùng các đồng chí của mình thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc kỳ và xuất bản một tờ báo của giai cấp công nhân. Đó chính là tờ báo Lao Động. Nguyễn Đức Cảnh trở thành Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Lao Động.

Khi bị bắt và bị đưa ra toà nhận án tử hình vào năm 1931, chánh án hỏi có xin ân xá không, Nguyễn Đức Cảnh trả lời khẳng khái: "Đánh đuổi quân cướp nước, giành độc lập cho Tổ quốc, mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam là không có tội. Đã không có tội, cần gì ân xá".

Một người trẻ, đứng trước án tử vẫn khẳng định được lý tưởng, ước mơ, khát khao cho quê hương, cho dân tộc. Đó là điều đáng suy nghĩ.

Lớp trẻ giờ đây có thể đặt câu hỏi: Ở cái tuổi đôi mươi, đã có khi nào, lúc nào mình có suy nghĩ về mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân? Hay đơn giản chỉ là câu chuyện cơm áo, gạo tiền lo lắng cho cuộc sống bản thân? Hay chỉ là những thú vui, sống ảo với mạng xã hội, với những Facbook, Tik Tok, Youtube...?

Một bộ phận lớp trẻ sống mà đang thiếu đi một điều rất quan trọng với cuộc đời, đó là lý tưởng. Lý tưởng đóng góp công sức, tâm huyết cho sự phát triển của cơ quan, tổ chức và cao hơn là đóng góp cho xã hội, cho đất nước.

II

"...Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta,

mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay..."

Đó là một điệp khúc trong bài "Khát vọng tuổi trẻ" của Vũ Hoàng sáng tác vào năm 1995. Lời bài hát nhắc lại ý trong diễn văn nhậm chức Tổng thống Mỹ - John F. Kennedy năm 1961. Trước đó, khi nói chuyện tại buổi lễ khai mạc ở Trường Đại học Nhân dân Việt Nam năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng nói: "Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?".

Đã có lúc, trong một bộ phận thanh niên xuất hiện tình trạng "Nhạt Đảng", "khô Đoàn", "xa rời chính trị". Phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại: "Vẫn còn một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng; có biểu hiện xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, sa vào chủ nghĩa cá nhân. Dù chỉ là một bộ phận nhỏ, nhưng những biểu hiện đó rất cần được quan tâm để khắc phục, nếu không, nó sẽ là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" với rất nhiều hệ luỵ cho thế hệ tương lai".

Nỗ lực của Đảng, của Đoàn của các tổ chức thanh niên, của từng người trẻ đã khiến cho tình trạng "Nhạt Đảng", "khô Đoàn", "xa rời chính trị" dần được khắc phục. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có nhiều cố gắng để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt là trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, qua đó, tính tích cực chính trị, niềm tin của thanh niên đối với Đảng, với tổ chức Đoàn, với công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đang được củng cố.

Thanh niên thực sự đã và đang phát huy được thế mạnh của sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của mình ở những nơi khó khăn, gian khổ, những việc mới, việc khó, góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều ấy khiến nhiều người trẻ tin vào Đảng, càng tự hào khi đứng dưới cờ Đảng.

III

Điều lệ và các quy định của Đảng nêu: "Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên, thừa nhận và tự nguyện: Thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xem xét để kết nạp vào Đảng".

Câu chuyện học sinh xuất sắc, ưu tú, đủ tiêu chuẩn được kết nạp Đảng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường PTTH không còn là chuyện hiếm. Hồi tháng 3.2022, lần đầu tiên kể từ khi thành lập, Đảng bộ Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam đã tổ chức buổi lễ kết nạp vào Đảng cho Đỗ Hoàng Quốc Bảo, học sinh lớp 12 Toán 1.

Sau đó, vào tháng 6.2022, nhà trường còn kết nạp thêm hai học sinh là Nguyễn Hải Đăng và Nguyễn Đình Minh. Tới dự lễ kết nạp đặc biệt này, Trưởng ban Tổ chức Trung ương - Trương Thị Mai nhắn gửi các em giờ đây không chỉ dừng lại là những học sinh giỏi giang, đoàn viên ưu tú mà mang trên mình trọng trách lớn lao hơn; do vậy cần không ngừng rèn luyện, xây dựng nhân cách sống, nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân để đóng góp cho sự phát triển của đất nước, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Tại TPHCM, Đồng Nai, Thanh Hoá và nhiều địa phương khác... cũng đã tổ chức kết nạp Đảng cho những học sinh, sinh viên ở lứa tuổi mười tám, đôi mươi.

Dưới cờ Đảng, những con người trẻ trung, năng động và đầy sáng tạo ấy tiếp tục cống hiến với hai chữ “Tiên phong”.

Tiên phong trong việc trau dồi đạo đức cách mạng với tinh thần khiêm tốn, giản dị, cầu tiến bộ; dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn; phải có khát vọng vươn lên để cống hiến và coi đó là lẽ sống của mình.

Tiên phong trong học tập, rèn luyện để có trình độ chuyên môn cao, có năng lực thực tiễn giỏi, là những người đi đầu, tích cực nhất trong hội nhập sâu rộng với thế giới.

Tiên phong trong lao động, sản xuất, sáng tạo, thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Tiên phong, tình nguyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong những việc khó, việc mới; sẵn sàng chia sẻ vì cộng đồng; xung phong đến với những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; đến với những người nghèo, người yếu thế; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần.

Tiên phong trong việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, dân tộc; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Tiên phong vì lý tưởng của Đảng, vì đất nước đẹp giàu, vì khát vọng phồn vinh, hạnh phúc.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Lãnh tụ Công vận xuất sắc của Đảng và Công đoàn Việt Nam

. |

Tham gia phong trào yêu nước khi mới 16 tuổi, 19 tuổi trở thành chiến sỹ cộng sản, 21 tuổi sáng lập và trực tiếp lãnh đạo Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ, 22 tuổi tham gia sáng lập rồi trở thành cán bộ cốt cán Đảng và hiên ngang bước lên máy chém, anh dũng hy sinh khi mới ngoài 24 tuổi, cuộc đời hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh không dài nhưng vô cùng sôi nổi, phong phú, tràn đầy niềm tin và nhiệt huyết, trong buổi đầu cách mạng còn trong trứng nước, muôn vàn khó khăn, gian khổ.

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc

THEO TTXVN |

Ngày 1.2, tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: "Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam".

Trao 183 học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho học sinh nghèo hiếu học

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 28.7, LĐLĐ TP.Bà Rịa cho biết vừa tổ chức trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho học sinh là con  công nhân, viên chức, lao động vượt khó, hiếu học trên địa bàn.

Hàng quán mọc lên như nấm bên trong công viên Thủ Lệ

PHƯƠNG ANH |

Là một trong ba công viên gắn liền với người dân Hà Nội từ nhiều năm về trước, tình trạng hàng quán được đặt dày đặc trong không gian của công viên Thủ Lệ (vườn bách thú) đang khiến nhiều người dân bức xúc. 

Chứng khoán: Áp lực chốt lời được dự báo diễn ra mạnh

Gia Miêu |

Áp lực chốt lời được dự báo sẽ diễn ra mạnh trong phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần, tuy nhiên khả năng cao chỉ số tiếp tục duy trì đà tăng nhờ nhóm cổ phiếu trụ.

Cập nhật giá vàng sáng 24.3: Đua nhau mua gom khi vàng tăng giá

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 23h ngày 24.3, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,45 - 67,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 1.966,6 USD/ounce.

Tỷ giá USD chợ đen, tỷ giá hối đoái, giá USD ngân hàng hôm nay 24.3

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thị trường tự do trong nước ở mức 23.500 - 23.570 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1992,20 - 1993,20 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,55 - 67,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Nghệ An: Dự án cao tốc Bắc Nam nguy cơ chậm tiến độ vì 1 hộ dân

QUANG ĐẠI |

Cho rằng việc thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam làm nứt nhà, một hộ dân ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã liên tục ngăn cản việc thi công trong nhiều tháng qua làm dự án trọng điểm này đứng trước nguy cơ chậm tiến độ.

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Lãnh tụ Công vận xuất sắc của Đảng và Công đoàn Việt Nam

. |

Tham gia phong trào yêu nước khi mới 16 tuổi, 19 tuổi trở thành chiến sỹ cộng sản, 21 tuổi sáng lập và trực tiếp lãnh đạo Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ, 22 tuổi tham gia sáng lập rồi trở thành cán bộ cốt cán Đảng và hiên ngang bước lên máy chém, anh dũng hy sinh khi mới ngoài 24 tuổi, cuộc đời hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh không dài nhưng vô cùng sôi nổi, phong phú, tràn đầy niềm tin và nhiệt huyết, trong buổi đầu cách mạng còn trong trứng nước, muôn vàn khó khăn, gian khổ.

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc

THEO TTXVN |

Ngày 1.2, tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: "Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam".

Trao 183 học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho học sinh nghèo hiếu học

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 28.7, LĐLĐ TP.Bà Rịa cho biết vừa tổ chức trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho học sinh là con  công nhân, viên chức, lao động vượt khó, hiếu học trên địa bàn.