Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2018 - Phương Nga: Danh hiệu không giúp người đẹp đổi đời

hoàng trang (thực hiện) |

Năm 2023 đánh dấu cột mốc về sự bùng nổ của các cuộc thi sắc đẹp và khi được tổ chức ồ ạt sẽ kéo theo nhiều hệ lụy như chất lượng thí sinh, những tranh cãi, sự cố... khiến giá trị về cái đẹp bị lung lay.

Phóng viên Báo Lao Động có cuộc trò chuyện đầu năm với Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 - Bùi Phương Nga về giá trị của hoa hậu, giá trị của cái đẹp giữa thời kỳ bùng nổ các cuộc thi sắc đẹp.

Là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 và là thí sinh Việt Nam tham gia Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018 (đạt Top 10 chung cuộc), tháng 10.2023, cuộc thi này vừa được tổ chức tại Việt Nam, Phương Nga có thể chia sẻ những kỷ niệm đẹp, những ấn tượng về cuộc thi?

- Năm 2018, Hoa hậu Hoà bình Quốc tế được tổ chức tại Myanmar, khi đó tôi mới 20 tuổi. Tôi chưa từng xuất ngoại và chỉ có 3 ngày để chuẩn bị. Khi tham gia cuộc thi, tôi bất ngờ vì êkíp rất đầu tư, chỉn chu, chuyên nghiệp.

Năm 2023, cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam, vẫn là êkíp năm xưa nhưng tôi cảm thấy sự chuyên nghiệp và chỉn chu hơn. Sân khấu đêm chung kết vô cùng công phu, mãn nhãn.

Việt Nam đã làm rất tốt ở vai trò chủ nhà khi đăng cai tổ chức. Tôi cho rằng, Việt Nam là nước tổ chức tốt nhất trong những năm gần đây. Bởi Việt Nam có nhiều nét đẹp văn hóa, người Việt Nam luôn hiếu khách.
Ngoài ra, thí sinh Hoa hậu Hòa bình Quốc tế có rất nhiều người hâm mộ ở Việt Nam. Nên bất cứ khi nào xuống phố, các bạn đều được chào đón nồng nhiệt, được tặng quà hay những lời chúc.

Trong 2 năm 2022 - 2023, số lượng những cuộc thi sắc đẹp bùng nổ kéo theo đó là những tranh cãi bất tận về sự mất giá của hoa hậu, á hậu, cách vài ngày đã có thêm hoa hậu, á hậu đăng quang. Góc nhìn của Phương Nga khi xảy ra những tranh cãi này?

- Tôi công nhận rằng, những năm gần đây số lượng các cuộc thi hoa hậu tăng lên đáng kể. Và cái gì ít mới tốt, mới chất lượng.

Với số lượng các bạn nữ như vậy nhưng mỗi năm có 2 - 3 cuộc thi hoa hậu và 2 - 3 lần chọn ra những người đẹp nhất, những người tài năng nhất sẽ hơi gấp. Tuy nhiên, mỗi cuộc thi đều có tiêu chí riêng để lựa chọn thí sinh phù hợp. Từ đó, các thí sinh phân bổ theo tiêu chí lựa chọn để tham gia cuộc thi chính xác.

Với các cuộc thi sắc đẹp chính thống, người đạt ngôi vị cao nhất sẽ đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế, vì vậy chúng ta chỉ công nhận những thí sinh đạt danh hiệu từ các cuộc thi được cấp phép.

Theo Phương Nga, thước đo giá trị và ngôi vị cho hoa hậu, á hậu là gì?

- Yếu tố đầu tiên cho thước đo giá trị của ngôi vị hoa - á hậu là vẻ đẹp. Vẻ đẹp không chỉ bên ngoài mà còn là vẻ đẹp bên trong. Ngoài sắc đẹp, người đó còn phải có tài năng, cách giao tiếp ứng xử, trí tuệ... mọi yếu tố đều được cân bằng để làm nên một người đẹp toàn diện.

Sau đăng quang, nhiều người đẹp gây tranh cãi không thuyết phục nhưng càng về sau họ càng tỏa sáng. Ban tổ chức là những người có sự quan sát các thí sinh trong quá trình thi, họ đánh giá được tiềm năng và có tầm nhìn tương lai của một hoa, á hậu?

- Đúng là như vậy! Bởi, hầu hết các bạn thí sinh đi thi đều trong độ tuổi 18, đôi mươi. Đòi hỏi sự trưởng thành ở các bạn như nói chuyện lưu loát là một điều rất khó. Khi ấy, các bạn mới chỉ là những cô gái nhỏ tuổi mới tốt nghiệp cấp 3, lo toan chuyện thi đại học.

Theo tôi, khi ban tổ chức lựa chọn, họ có nhìn nhận về tương lai của một hoa hậu. Người có danh hiệu phải có tố chất như ham học hỏi, tiếp thu, sửa đổi...

Phương Nga có áp lực về việc giữ danh tiếng và hình ảnh của một á hậu?

- Sau 5 năm nhiệm kỳ, tôi vẫn có áp lực vô hình về chuyện giữ gìn hình ảnh của một á hậu. Dù đi đâu, mọi người vẫn gọi tôi là á hậu, tức là mọi người mặc định tôi phải đẹp, phải chỉn chu... Từ đó, áp lực vô hình tạo nên nếp sống cho tôi. Tôi kiên trì tập luyện, áp dụng chế độ ăn khoa học, mỗi năm phải học thêm được những điều mới, kỹ năng mới... để hoàn thiện bản thân.

Những kỹ năng đáng nhớ nhất của tôi những năm qua như học hát, học làm MC. Hai việc này bổ sung cho nhau rất nhiều. Tôi muốn làm MC nhưng cao hơn nữa là MC song ngữ nên tôi đi học thêm tiếng Anh, tiếng Hàn. Kỹ năng mới vừa bổ trợ cho công việc vừa là niềm yêu thích của tôi. Thay vì nói áp lực, tôi nghĩ dùng từ "mục tiêu" sau khi có danh hiệu sẽ hợp lý hơn.

Đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018, Phương Nga có áp lực hay nỗ lực để duy trì danh hiệu trong suốt những năm sau này?

- Thực ra, trước khi đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018, tôi đã phải duy trì một cuộc sống có trách nhiệm

Tôi từng đạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Kinh tế Quốc dân, gương mặt trang bìa của Báo Sinh viên Việt Nam. Đây là hai danh hiệu tôi không ngờ sẽ đạt được khi tham gia. Các anh chị trong đoàn trường hay bên báo đều nhắc nhở, tôi là gương mặt đại diện cho các bạn sinh viên trẻ nên phải chú ý tới cách đi đứng, ăn mặc, kết quả học tập phải thể hiện trên những con số. Từ những áp lực đó vô hình rèn luyện tính cách cho bản thân tôi tốt hơn.

Ngoài ra, bố mẹ tôi rất nghiêm khắc. Hồi nhỏ, nếu đạt điểm hơi kém sẽ bị ăn đòn. Vậy nên, tôi nghiêm khắc với chính bản thân mình.

Sau khi đăng quang á hậu, bất cứ điều gì bố mẹ cảm thấy không phù hợp sẽ nhắc nhở tôi ngay. Và, tôi ý thức được những điều không phù hợp, kịp sửa trước khi để bố mẹ phiền lòng. Thời gian đầu, bố mẹ nhắc nhở tôi đều làm theo. Sau này, khi tiếp xúc với xã hội nhiều hơn, tôi cảm nhận mỗi người sẽ có cách suy nghĩ khác nhau, mỗi người đều có giá trị riêng nên tôi có trách nhiệm với những lựa chọn của bản thân.

Tôi có những quyết định không trái thuần phong mỹ tục nhưng thể hiện cá tính riêng của bản thân mình và phải phù hợp.

Cũng có ý kiến cho rằng, danh vị, sắc đẹp giúp những hoa hậu, á hậu đổi đời ngay sau đêm đăng quang. Nhiều hợp đồng biểu diễn hơn, nhiều lời mời quảng cáo từ các nhãn hàng... Phương Nga nghĩ thế nào về "sự đổi đời" này?

- Danh hiệu cuộc thi giúp tôi có nhiều cơ hội hơn. Không phải sau đăng quang, bạn sẽ được hợp tác với các nhãn hàng, kinh doanh và có nguồn thu lớn. Việc hợp tác với các nhãn hàng là trả quyền lợi sau cuộc thi.

Nhãn hàng là những nhà tài trợ đầu tư để cuộc thi diễn ra. Người có danh hiệu sau cuộc thi phải trả quyền lợi cho nhãn hàng,

Tôi mất khoảng 2 tới 3 năm để xây dựng hình ảnh sau cuộc thi. Việc xây dựng hình ảnh giúp khán giả hiểu rõ hơn về con người của mình, tính cách, thế mạnh... Sau đó, khi có sự phù hợp thì nhãn hàng sẽ gửi lời mời hợp tác.

Danh hiệu giúp người đẹp rút ngắn thời gian hơn khi hợp tác với nhãn hàng. Danh hiệu không giúp người đẹp "đổi đời".

Sau khi trở thành á hậu, Phương Nga đã tham gia nhiều sự kiện, làm MC còn đóng vai trò khách mời ở một vài dự án phim truyền hình... Sự thay đổi lớn nhất của Phương Nga sau khi trở thành á hậu là gì?

- Sự thay đổi lớn nhất ở tôi chính là tính cách. Tôi là người hướng nội. Nhưng khi đi làm, tiếp xúc với mọi người, tôi cởi mở hơn. Tôi thay đổi lúc hướng nội, khi hướng ngoại.

Khi đi làm, tôi trò chuyện với mọi người và cảm thấy vui vẻ. Khi về nhà, tôi trầm hơn. Tôi dành thời gian cho bản thân như cách để sạc lại năng lượng. Tôi chủ động với mọi tình huống, thích nghi với từng hoàn cảnh.

Thời gian đầu, tôi gặp chút khó khăn để làm quen. Tôi mang hết năng lượng của bản thân cho công việc, không giữ lại cho riêng mình nên khá áp lực.

Ngoài ra, tôi còn xây dựng thêm kênh Youtube, tôi muốn lan tỏa năng lượng tích cực tới những người xung quanh. Nhưng, điều đó vô hình mang đi năng lượng của chính tôi. Sau này, tôi cân bằng lại để bảo tồn năng lượng cho mình, giúp quá trình sạc lại năng lượng ngắn hơn.

Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An có cuộc hôn nhân viên mãn sau hơn một năm về chung nhà. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An có cuộc hôn nhân viên mãn sau hơn một năm về chung nhà. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phương Nga kết hôn với diễn viên Bình An. Thước đo và quan điểm về hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại của chị?

- Tôi được nhiều người chia sẻ "kết hôn là nấm mồ chôn của tình yêu" và thắc mắc tại sao mọi người lại tiêu cực như vậy? Rất nhiều người hỏi cảm nhận của tôi khi bước chân vào hôn nhân. Nhưng, tôi luôn cho rằng, hai người yêu nhau và kết hôn là sự thăng hoa của tình yêu.

Sau khi kết hôn, ngoài những yếu tố khác trong cuộc sống thì cả hai luôn dành một tình yêu nhất định cho đối phương.

Tôi và anh An thống nhất chung, dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ đều phải chia sẻ cùng nhau. Khi chia sẻ sẽ biết được đối phương đang nghĩ gì, làm gì... giúp bản thân an tâm và nhẹ nhàng hơn trong mối quan hệ.

Tôi là tuýp người lo xa. Nhưng, bản thân lại mong muốn luôn được sống hết mình cho giây phút hiện tại. Bởi, đôi khi lo xa quá sẽ khiến bản thân kỳ vọng nhiều, kỳ vọng càng nhiều thất vọng càng lớn.

hoàng trang (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Á hậu Phương Nga tiết lộ về cuộc sống với Bình An và lý do mê Blackpink

Nhóm PV |

Á hậu Phương Nga là một Blink (cộng đồng fan của Blackpink). Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng", Phương Nga chia sẻ về niềm đam mê với Blackpink và cuộc sống hôn nhân với diễn viên Bình An.

Bất ngờ với khả năng nhảy Tiktok của Á hậu Phương Nga

HOÀNG HUÊ |

Á hậu Phương Nga tham gia thử thách "Đu trend Tiktok" của báo Lao Động.

Á hậu Phương Nga tiết lộ 3 tính cách đặc biệt ở ông xã Bình An

Anh Trang |

Hơn một năm về chung một nhà, Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An luôn nhận được sự ngưỡng mộ của khán giả với hôn nhân viên mãn.

400 con rồng quy tụ ở ngôi đình cổ Hải Phòng

Mai Dung |

Đình Hàng Kênh – ngôi đình cổ hơn 300 năm tuổi là di tích đặc biệt, tiêu biểu của thành phố Cảng - Hải Phòng. Ngôi đình còn nổi tiếng bởi lối kiến trúc độc đáo với các mảng chạm khắc gần 400 con rồng cầu kỳ, tinh xảo, mang đậm phong cách nghệ thuật thời Lê.

Giá thuê nhà tăng, nhiều khách thuê choáng váng

ANH HUY |

Dù trải qua một năm khó khăn nhưng giá nhà cho thuê tại các thành phố lớn trong đó có Hà Nội vẫn liên tục tăng khiến khách choáng váng. Các chuyên gia dự báo, trong năm 2024, thị trường này sẽ hạ nhiệt nhờ các giải pháp đưa ra để giảm giá nhà.

Bi kịch của người đàn bà phóng hoả trả thù tình nhân

Việt Dũng |

Trong phiên toà, Trần Thị Thanh Hải - kẻ phóng hoả đốt khu nhà trọ ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khiến ngọn lửa bùng phát, làm chết 1 phụ nữ đang mang thai - đã cay đắng cho hay, từ ngày vướng lao lý, cô bị chồng, người thân bỏ mặc, không ai đoái hoài.

Cửa ngõ TPHCM sẽ thoát kẹt xe nhờ 5 dự án mở rộng đường

MINH QUÂN |

TPHCM - Mở rộng Quốc lộ 1, 13, 22, trục đường Bắc - Nam và cầu đường Bình Tiên là 5 dự án BOT ở cửa ngõ TPHCM sẽ được khởi công năm 2025 giúp xóa kẹt xe, tăng kết nối vùng.

Thể thao Việt Nam tại Olympic 2024, nhiều suất nhưng liệu có huy chương?

NGUYỄN ĐĂNG |

Olympic 2024 tại Paris, Pháp là giải đấu quan trọng nhất trong năm của Thể thao Việt Nam, tuy nhiên khả năng giành huy chương của các vận động viên Việt Nam không cao.

Á hậu Phương Nga tiết lộ về cuộc sống với Bình An và lý do mê Blackpink

Nhóm PV |

Á hậu Phương Nga là một Blink (cộng đồng fan của Blackpink). Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng", Phương Nga chia sẻ về niềm đam mê với Blackpink và cuộc sống hôn nhân với diễn viên Bình An.

Bất ngờ với khả năng nhảy Tiktok của Á hậu Phương Nga

HOÀNG HUÊ |

Á hậu Phương Nga tham gia thử thách "Đu trend Tiktok" của báo Lao Động.

Á hậu Phương Nga tiết lộ 3 tính cách đặc biệt ở ông xã Bình An

Anh Trang |

Hơn một năm về chung một nhà, Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An luôn nhận được sự ngưỡng mộ của khán giả với hôn nhân viên mãn.