25 năm Lao Động điện tử: Bước đột phá về công nghệ

Phạm dung (thực hiện) |

Báo Lao Động điện tử ra đời 19.5.1999, là một trong hai tờ báo điện tử đầu tiên của cả nước. Là tòa soạn tiên phong, chớp cơ hội nhanh, năm 2023, Báo Lao Động nằm trong Top 3 cơ quan báo chí đạt mức độ xuất sắc về chuyển đổi số và đang sẵn sàng cho một cuộc bứt phá mới. Và có được thành công này, không thể không nhắc đến vai trò của Ban Biên tập báo và người “thuyền trưởng” - Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Hiển trong định hướng chiến lược và những bước đi bài bản để phát triển Báo Lao Động điện tử trong những năm qua.

Báo Lao Động trong Top 3 cơ quan báo chí đạt mức xuất sắc về chuyển đổi số

- Trong xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ số là yếu tố mang tính sống còn đối với nhiều lĩnh vực, trong đó có báo chí. Yếu tố công nghệ được Báo Lao Động nhìn nhận như thế nào trong giai đoạn hiện nay, thưa ông?

- Đến thời điểm này, không ai có thể phủ nhận vai trò của công nghệ với báo chí hiện đại. Đó là tất yếu! Nhưng không phải đến thời điểm này, Ban Biên tập Báo Lao Động mới nhận ra điều “tất yếu” đó. Từ cách đây 7 năm, Báo Lao Động đã tập trung phát triển công nghệ và chuyển đổi số báo chí. Trong đó bước ngoặt của tờ điện tử là thời điểm tháng 3 năm 2017, sau thời gian phát triển theo mô hình tòa soạn hội tụ, Ban Lao Động điện tử (tiền thân của Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện) hoạt động độc lập, có lãnh đạo ban, thư ký tòa soạn điện tử và phóng viên riêng. Do được đầu tư về nhân lực, vật lực, Lao Động điện tử đã có những bước phát triển vượt trội so với năm trước, giao diện hiện đại, có nhiều tính năng thân thiện.

Bên cạnh đó, với gói đầu tư được Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phê duyệt, báo đã tập trung nguồn lực đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại cho phóng viên tác nghiệp đa phương tiện trong các năm 2017, 2018 và 2021. Trong đó có hai gói đầu tư đáng chú ý là gói đầu tư xây dựng trường quay đa phương tiện và gói đầu tư thiết bị cho phóng viên tác nghiệp hiện trường.

Chính vì có sự đầu tư sớm và thích đáng, Báo Lao Động đã nhanh chóng “chuyển mình” từ một tờ báo in truyền thống sang tờ báo điện tử, bắt kịp với xu thế của báo chí hiện đại.

Điều đó đã được chứng minh khi năm 2023, Báo Lao Động nằm trong Top 3 cơ quan báo chí đạt mức xuất sắc về chuyển đổi số do Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) công bố. Trong số 882 cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình, chỉ có 3,66% đơn vị đạt mức xuất sắc, điều này cho thấy, định hướng đúng đắn của Báo Lao Động.

- Cuộc chơi về công nghệ luôn được xem là cuộc chơi rất tốn kém, mà chỉ có những ông lớn nhiều tiềm lực mới dám tham gia. Trong số hơn 800 cơ quan báo chí, để trở thành 1 trong 3 đơn vị đạt mức độ xuất sắc về chuyển đổi số, Báo Lao Động đã giải quyết câu chuyện nguồn lực, nhân sự như thế nào, thưa ông?

- Như đã nói ở trên, Ban Biên tập báo đã có giai đoạn chuẩn bị dài. Ra mắt phiên bản mới vào ngày 14.8.2017 cũng là thời điểm đánh dấu Lao Động là cơ quan báo đầu tiên tự xây dựng hoàn toàn hệ thống giải pháp công nghệ thông tin khép kín toàn bộ quy trình xuất bản, từ hệ thống quản trị nội dung cho các ấn phẩm báo in đến hệ thống quản lý, xuất bản báo điện tử. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là hệ thống được xây dựng từ thực tế tác nghiệp của từng bộ phận nên đáp ứng tốt nhất cho quá trình tác nghiệp của các phóng viên cũng như quy trình kiểm duyệt, xử lý nghiệp vụ tại tòa soạn. Những nỗ lực của đội ngũ lập trình viên, trong đó nổi bật là vai trò của lập trình viên Võ Nguyễn An Bình đã được đền đáp xứng đáng khi các chỉ số của Lao Động điện tử tăng trưởng vượt bậc từng ngày. Càng ấn tượng hơn nữa khi vào dịp chuẩn bị bước sang tuổi 20 của Lao Động điện tử, giải pháp quản trị tòa soạn của riêng Lao Động đã chính thức được ký hợp đồng chuyển giao cho một số báo bạn. Điều này một lần nữa khẳng định tính phù hợp và hiệu quả của giải pháp này đã được đồng nghiệp công nhận với tư cách khách hàng.

Tận dụng gói đầu tư được Chính phủ phê duyệt, Báo Lao Động đã trang bị một hệ thống đầy đủ các thiết bị từ máy quay, phụ kiện, đến máy hậu kỳ với cấu hình cao cho phóng viên tác nghiệp. Từ chiếc máy quay mini cầm tay mà các phóng viên luân phiên cùng nhau dùng từ năm 2015, đến nay, Báo Lao Động đã trở thành một trong những cơ quan báo chí có trang thiết bị hiện đại hàng đầu.

Từ năm 2023, Báo Lao Động bước đầu xây dựng đội ngũ nhân sự để thực hiện các chương trình truyền hình trực tiếp với những sự kiện quan trọng của báo và tổ chức Công đoàn. Đội ngũ nhân sự được tối ưu, hệ thống làm trực tiếp cũng được tinh gọn và triển khai nhanh giúp truyền tải trọn vẹn các sự kiện trên các nền tảng của Báo Lao Động.

Trong bối cảnh sự cạnh tranh thông tin quyết liệt giữa báo chí và mạng xã hội, chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng đến báo chí tương tác và báo chí dữ liệu. Hiện báo đã cử các nhân sự chủ chốt đi học thêm các lớp về báo chí dữ liệu và thiết kế web để thực hiện các dự án báo chí dữ liệu trong tương lai. Việc này không chỉ phục vụ cho các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tổ chức Công đoàn mà còn là một sản phẩm thể hiện tầm vóc, đột phá về công nghệ của một tờ báo có tuổi đời 95 năm.

Báo cũng chủ động đón đầu kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, khi là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam ứng dụng khoa học công nghệ để thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ báo chí xuất bản. Với mô hình và quy trình sản xuất bản tin tự động dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo, báo có thể thực hiện hàng loạt các bản tin truyền hình định kỳ hàng ngày và các bản tin nóng tại bất kỳ thời điểm nào để cung cấp thông tin tới độc giả. Ngoài ứng dụng trong việc tạo MC ảo, AI cũng được Báo Lao Động ứng dụng trong nhiều công đoạn sản xuất các sản phẩm đa phương tiện. Có thể nói, AI là đòn bẩy cho sự phát triển của báo chí, đơn giản hóa hoạt động của nhà báo và mang lại cho các độc giả những trải nghiệm mới mẻ hơn.

Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Hiển bấm nút khai trương trường quay đa phương tiện ngày 19.5.2021. Ảnh: Tô Thế
Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Hiển bấm nút khai trương trường quay đa phương tiện ngày 19.5.2021. Ảnh: Tô Thế

Xác định 5 trụ cột của báo Lao Động điện tử

- Thưa ông, trong xã hội bùng nổ về thông tin và bạn đọc có quá nhiều kênh để tiếp cận tin tức như các mạng xã hội. Báo chí nói chung và Báo Lao Động nói riêng có đủ sức cạnh tranh?

- Với Báo Lao Động, mạng xã hội là đối thủ và cũng là đối tác. Trong thời đại bùng nổ của mạng xã hội, lượng người dùng ngày một tăng, báo chí để cạnh tranh và tồn tại không thể đứng ngoài xu thế đó. Với vai trò và vị thế của mình Báo Lao Động đã từng bước xây dựng các nội dung và khẳng định vị thế trên các nền tảng mạng xã hội lớn đang được nhiều người Việt Nam sử dụng hiện nay.

Để tận dụng các thế mạnh của mạng xã hội, thu hút người dùng trên các nền tảng này và tăng tính nhận diện của báo, trong nhiều năm qua, Báo Lao Động đã tập trung nguồn lực xây dựng và phát triển các kênh trên các nền tảng mạng xã hội lớn như: Facebook, TikTok, YouTube do báo trực tiếp quản lý.

- Thưa ông, 25 năm xây dựng và phát triển Báo Lao Động điện tử, mỗi giai đoạn phát triển đều cần có những đột phá và chiến lược riêng. Trong giai đoạn này, đâu sẽ là “điểm nhấn” để Báo Lao Động điện tử xác lập vị thế của mình trong thị trường báo chí sôi động và nhiều cạnh tranh?

- Hai mươi lăm năm nhìn lại để bước tiếp. Lao Động điện tử có được ngày hôm nay là công sức, trí tuệ của tập thể, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, đặc biệt là vai trò của các lãnh đạo ban Lao Động điện tử qua các thời kỳ, trong đó phải kể đến nhà báo Thang Đức Thắng, nhà báo Vũ Mạnh Cường, nhà báo Tống Văn Thanh, nhà báo Đặng Thị Thanh Tâm, nhà báo Lê Anh Đạt, nhà báo Vũ Minh Hoàn, nhà báo Phạm Thị Thu Hoài... Mỗi thời kỳ để lại dấu ấn riêng.

Bước sang năm thứ 25, Báo Lao Động xác định 5 trụ cột chính hiện nay gồm: Công đoàn - Lao động việc làm, Các chuyên đề sâu, Đa phương tiện, Xã hội và Pháp luật nội chính.

Đối với trụ cột Công đoàn - Lao động việc làm, Báo Lao Động luôn đồng hành cùng giai cấp công nhân, là vũ khí sắc bén bảo vệ quyền lợi của họ với nhiều bài viết về những vấn đề “nóng” trong đời sống công nhân, viên chức, lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, việc làm, xuất khẩu lao động, an toàn vệ sinh lao động, nhà ở cho công nhân, bữa ăn công nhân, các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, lương hưu... Báo Lao Động khẳng định vững vàng vị trí số 1 trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Với trụ cột các chuyên đề sâu, từ lâu, các tuyến bài điều tra, phản biện đã trở thành thương hiệu, đặc sản của Báo Lao Động. Thông qua các chuyên đề này, những mảng tối của nhiều vấn đề xã hội “lộ sáng”, các cơ quan chức năng đồng loạt vào cuộc, xử lý các tiêu cực được phản ánh, rà soát các dự án vi phạm đảm bảo an toàn, quyền lợi cho nhân dân, tránh thất thoát lãng phí cho Nhà nước.

Là tờ báo chính trị, xã hội, Báo Lao Động cũng xác định Xã hội và Pháp luật nội chính là trụ cột thu hút bạn đọc. Với đội ngũ nhà báo, phóng viên vững vàng về bản lĩnh chính trị, tư tưởng, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục là địa chỉ tin cậy, là kênh thông tin uy tín của hàng triệu bạn đọc trong và ngoài nước, là tờ báo chủ động đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ những điều tích cực, tốt đẹp trong cuộc sống.

Cuối cùng, trong kỷ nguyên công nghệ 4.0, Báo Lao Động đã, đang và tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghệ sản xuất đa phương tiện, tận dụng lợi thế của trường quay hiện đại và coi đây là 1 trong 5 trụ cột. Các sản phẩm đa phương tiện phong phú từ nội dung đến phong cách và hình thức thể hiện đã tạo nên một bức tranh muôn màu và đa dạng trên Báo Lao Động. Đó không chỉ là công sức lao động trí óc của phóng viên mà còn là sự hoạch định chiến lược phát triển và đầu tư bài bản của Ban Biên tập với mục tiêu đưa Báo Lao Động trở thành một trong những cơ quan báo chí đa phương tiện, đa nền tảng hàng đầu của Việt Nam.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Phạm dung (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

24 năm báo Lao Động điện tử - dấu ấn gần 1/4 thế kỷ

NHÓM PV |

Ngày 19.5.2023, báo Lao Động điện tử tròn 24 năm. Với đội ngũ phóng viên trẻ lành nghề, báo Lao Động sẽ tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh là một trong những tờ báo uy tín, đi đầu trong nền báo chí nước nhà và là người bạn đồng hành, đáng tin cậy lâu dài của bạn đọc.

Những cú "nháy" điện thoại và bài tường thuật đầu tiên của Lao Động điện tử

Cát Tường |

Bằng một câu lệnh cuối cùng trên máy tính, cách đây 24 năm (ngày 19.5.1999), Báo Lao Động đã hòa vào mạng thông tin điện tử toàn cầu với tên miền www.laodong.com.vn (nay là www.laodong.vn), trở thành một trong những tờ báo điện tử đầu tiên của Việt Nam.

23 năm báo Lao Động Điện tử - Tiên phong, bứt phá

Nhóm PV |

Ngày 19.5.2022, Lao động điện tử tròn 23 năm với những bước đột phá mới. Báo Lao động với đội ngũ phóng viên trẻ, tác nghiệp đa phương tiện sẽ nâng lên tầm cao mới trong thời đại 4.0 để tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh là một trong những tờ báo đi đầu trong nền báo chí nước nhà, là người bạn đồng hành lâu dài và tin cậy của bạn đọc.

EVN Hà Nội: Doanh thu cao nhưng lãi mỏng, các khoản chi phí tăng mạnh

Lục Giang |

Doanh thu của EVN Hà Nội trong năm 2023 đạt hơn 52.000 tỉ đồng, tăng 11% so với năm 2022 nhưng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ đạt hơn 26 tỉ đồng, có thể nói là rất mỏng so với khoản doanh thu cao ngất ngưởng.

Diễn biến xấu vụ rơi trực thăng, tính mạng Tổng thống Iran gặp nguy hiểm

Thanh Hà |

Trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi bị rơi ngày 19.5 khi bay qua địa hình núi trong sương mù dày đặc.

Nga mở mặt trận mới ở Ukraina, đang tiến vào điểm nóng Vovchansk

Thanh Hà |

Tình hình xung đột ở Ukraina: Giao tranh vẫn đang diễn ở phía đông nước này và một mặt trận mới vừa được mở ra ở phía bắc Ukraina.

Chùa Pháp Hoa ảo diệu trong đêm hội hoa đăng mừng Phật đản

Lê Tuyến |

Tối 19.5, lễ hội hoa đăng kính mừng Phật đản Phật lịch 2568 được tổ chức tại chùa Pháp Hoa (quận 3, thành phố Hồ Chí Minh).

Các chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 5

HẠNH AN |

Quy định về lấy phiếu tín nhiệm với cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú; Thủ tục xây dựng Định hướng chương trình thanh tra... là một số chính sách nổi bật sẽ có hiệu lực trong cuối tháng 5.2024.

24 năm báo Lao Động điện tử - dấu ấn gần 1/4 thế kỷ

NHÓM PV |

Ngày 19.5.2023, báo Lao Động điện tử tròn 24 năm. Với đội ngũ phóng viên trẻ lành nghề, báo Lao Động sẽ tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh là một trong những tờ báo uy tín, đi đầu trong nền báo chí nước nhà và là người bạn đồng hành, đáng tin cậy lâu dài của bạn đọc.

Những cú "nháy" điện thoại và bài tường thuật đầu tiên của Lao Động điện tử

Cát Tường |

Bằng một câu lệnh cuối cùng trên máy tính, cách đây 24 năm (ngày 19.5.1999), Báo Lao Động đã hòa vào mạng thông tin điện tử toàn cầu với tên miền www.laodong.com.vn (nay là www.laodong.vn), trở thành một trong những tờ báo điện tử đầu tiên của Việt Nam.

23 năm báo Lao Động Điện tử - Tiên phong, bứt phá

Nhóm PV |

Ngày 19.5.2022, Lao động điện tử tròn 23 năm với những bước đột phá mới. Báo Lao động với đội ngũ phóng viên trẻ, tác nghiệp đa phương tiện sẽ nâng lên tầm cao mới trong thời đại 4.0 để tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh là một trong những tờ báo đi đầu trong nền báo chí nước nhà, là người bạn đồng hành lâu dài và tin cậy của bạn đọc.