Xây dựng trái phép tràn lan, phạt rồi cho tồn tại

Hải Hà |

Thời gian vừa qua, tình hình vi phạm trật tự xây dựng, phổ biến là xây dựng trái phép, không phép trên địa bàn tỉnh Nghệ An có diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, vẫn có tình trạng “phạt rồi cho tồn tại” dẫn đến đối tượng vi phạm nhờn luật.

Bị đình chỉ vẫn tiếp tục xây

Dự án Tổ hợp nhà ở và Trung tâm Thương mại, tại 176 đường Nguyễn Du, khối 11, phường Bến Thủy, TP.Vinh (Nghệ An) do Công ty CP phát triển Gia Thịnh Phát là chủ đầu tư toạ lạc trên khu đất vàng 4.000m2. Trong quá trình thi công, đơn vị thi công đã vi phạm quy định về trật tự xây dựng. Ngày 29.12.2017, Phòng Quản lý đô thị TP.Vinh ra Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự đô thị đối với dự án này vì đã tự ý thay đổi kích thước trụ, rầm và mặt bằng phân phòng từ 16 căn hộ thành 18 căn hộ từ tầng 4 đến tầng 5 của toà nhà. Ngày 5.1.2018, UBND TP.Vinh ra quyết định phạt chủ đầu tư 45 triệu đồng. Thế nhưng, chủ đầu tư dự án này vẫn tiếp tục cho xây dựng công trình. Đến ngày 29.5.2018, UBND TP.Vinh đã ban hành văn bản giao UBND phường Bến Thuỷ, Công an TP.Vinh, Đội quản lý trật tự đô thị thành phố, Điện lực TP.Vinh, Công ty CP cấp nước Nghệ An thực hiện các biện pháp đình chỉ thi công dự án. Theo quy định, với hành vi nói trên, cơ quan chức năng phải áp dụng biện pháp cưỡng chế tháo dỡ. Nhưng sau đó, trao đổi với PV, đại diện Sở Xây dựng Nghệ An cho biết về dự án nói trên, Bộ Xây dựng đã thành lập đoàn kiểm tra, nếu doanh nghiệp hoàn tất hồ sơ thì sẽ chấp thuận cho tồn tại. Đến nay, dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện và chuẩn bị bước vào mở bán thương mại.

Khu trung tâm thương mại - dịch vụ và nhà ở đô thị tại khu đất số 215, Lê Lợi, TP.Vinh (Nghệ An) là dự án của Tập đoàn Tecco - Chi nhánh Nghệ An, theo phê duyệt chỉ được xây cao 21 tầng (không bao gồm 1 tầng hầm và 1 tum mái). Tuy nhiên, chủ đầu tư đã tự ý xây 22 tầng (tum mái đều chỉnh thành căn hộ penthouses); tầng 1, tầng 2 mỗi tầng thêm 1 căn hộ để ở (theo quy hoạch được duyệt là trung tâm thương mại). Tháng 5.2018, chủ đầu tư bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 1,1 tỉ đồng. Trong đó, đã bao gồm số tiền mà chủ đầu tư hưởng lợi từ việc xây dựng sai giấy phép, có nghĩa là công trình sai phạm không bị tháo dỡ mà đã được hợp thức hoá.

“Thông cảm” với sai phạm?

Tháng 7.2018, UBND TP.Vinh xử phạt Công ty CP Bệnh viện Hữu nghị đa khoa (HNĐK) Nghệ An 40 triệu đồng vì xây dựng công trình sai phép. Theo giấy phép xây dựng, Dự án Bệnh viện HNĐK Nghệ An giai đoạn 2 của Công ty CP Bệnh viện HNĐK Nghệ An chỉ được xây dựng nhà bệnh viện tổng chiều cao công trình là 34m. Tuy nhiên, công ty này đã xây dựng tổng chiều cao xây dựng công trình là 38m, vượt 4m so với quy định.

Ngoài ra, UBND thành phố Vinh cũng yêu cầu trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, Công ty CP Bệnh viện HNĐK Nghệ An phải làm thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng. Nếu không đáp ứng, cơ quan chức năng sẽ buộc công ty tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trao đổi với PV, một lãnh đạo Sở Xây dựng Nghệ An giải thích nguyên nhân chủ đầu tư dự án vi phạm là do có sự thay đổi trong thiết kế thang máy, nên phải nâng chiều cao lên mới phù hợp. Sau đó, công trình đã được hợp thức hoá và hiện nay trong giai đoạn hoàn thiện.

Trước dư luận bức xúc về tình trạng xây dựng không phép, trái phép tràn lan nhưng hầu như không bị cưỡng chế tháo dỡ, mà đều được “tạo điều kiện” để hoàn thiện các thủ tục, theo kiểu “phạt rồi cho tồn tại”, đại diện Sở Xây dựng Nghệ An trả lời là do có quy định cho phép chủ đầu tư được hoàn thiện thủ tục. Mặt khác, luật cũng quy định đối với một số công trình xây dựng sai phép, sau khi xử phạt và nộp tỉ lệ số tiền hưởng lợi từ hạng mục xây dựng đó thì không phải cưỡng chế tháo dỡ.

Tuy nhiên, một thực tế là các chủ đầu tư được “tạo điều kiện” như trên hầu hết là các “ông lớn”, các doanh nghiệp có “máu mặt”. Hành vi sai phạm được phát hiện tương đối muộn, quá trình xử lý thiếu quyết liệt nên đã dẫn đến việc chủ đầu tư nhờn luật, tiếp tục xây dựng bất chấp mệnh lệnh đình chỉ.

Tháng 1.2018, UBND TP.Vinh xử phạt hành chính 40 triệu đồng với Công ty TNHH Trường Thành (có trụ sở tại Nghi Phú, TP.Vinh) vì thi công không có giấy phép xây dựng. Theo đó, Công ty TNHH Trường Thành thi công phần đài móng, diện tích khoảng 1.000m2 tại công trình dự án chung cư thương mại, biệt thự liền kề, khối 5, phường Trường Thi, TP.Vinh. Đây cũng là công trình xảy ra vụ đổ cần cẩu tháp làm một nam sinh Trường THPT Lê Viết Thuật (TP.Vinh) tử vong tại chỗ vào chiều 14.11.2016. H.Đ

Hải Hà
TIN LIÊN QUAN

Thông tin giá xăng, giá điện: Vì sao đóng dấu mật?

Hương Phan |

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Danh mục bí mật nhà nước ngành Công Thương, trong đó, điều chỉnh giá mặt hàng xăng dầu chưa công bố; phương án chỉ đạo điều chỉnh giá điện chưa công bố sẽ là những thông tin được bộ này đóng dấu mật.

Tỷ giá ngoại tệ 26.4: USD tự do và thế giới tăng cực mạnh

P.V |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (26.4) đồng USD tăng mạnh, trong khi đó, chỉ số đô la đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2017.

Infographic: 13 dự án đầu tư nước ngoài của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Văn Thắng - Phạm Dung |

Trong 13 dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, có tới 11 dự án chưa rõ hiệu quả, phải dừng lại hoặc chuyển nhượng cho đối tác khác.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thông tin giá xăng, giá điện: Vì sao đóng dấu mật?

Hương Phan |

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Danh mục bí mật nhà nước ngành Công Thương, trong đó, điều chỉnh giá mặt hàng xăng dầu chưa công bố; phương án chỉ đạo điều chỉnh giá điện chưa công bố sẽ là những thông tin được bộ này đóng dấu mật.

Tỷ giá ngoại tệ 26.4: USD tự do và thế giới tăng cực mạnh

P.V |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (26.4) đồng USD tăng mạnh, trong khi đó, chỉ số đô la đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2017.

Infographic: 13 dự án đầu tư nước ngoài của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Văn Thắng - Phạm Dung |

Trong 13 dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, có tới 11 dự án chưa rõ hiệu quả, phải dừng lại hoặc chuyển nhượng cho đối tác khác.