Vườn rau Đà Nẵng đắt hàng dịp cuối năm

Nguyễn Linh |

Vườn rau La Hường (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) vào dịp cuối năm nhộn nhịp hơn hẳn sau một năm thất thu.

Những ngày cuối năm là dịp người dân vườn rau sạch La Hường tất bật gieo trồng, chăm sóc để kịp phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo bà Nguyễn Thị Đồng, người canh tác tại vườn rau La Hường: “Tuỳ theo từng năm mà giá cả tăng giảm khác nhau. Năm nay thị trường bán tốt hơn mọi năm. Vào thời điểm này, năm ngoái các mặt hàng rau củ như rau muống, rau lang, cải, ngò rí… bán rất ế, nhưng năm nay lại chạy hàng, rất đông thương lái đến hỏi và nhập hàng từ sớm”.

Vườn rau La Hường trồng hơn 50 loại rau các loại để phục vụ người dân trong dịp tết Nguyên đán 2022. Ảnh: Nguyễn Linh
Vườn rau La Hường trồng hơn 50 loại rau các loại để phục vụ người dân trong dịp tết Nguyên đán 2022. Ảnh: Nguyễn Linh

Cũng theo bà Đồng các thương lái vào những ngày này thường tới vườn từ 2-3h sáng để thu hoạch rau cho kịp giờ bán. Vào những ngày cận Tết như 27, 28 âm thì sẽ thu hoạch rau sớm hơn.

Vườn rau sạch La Hường rộng khoảng 5,5ha là vườn rau lớn nhất TP.Đà Nẵng với hơn 30 hộ sản xuất. Tại đây, sản xuất quanh năm nhưng vụ Tết là vụ lớn nhất, gấp 2-3 lần vụ thường, mỗi năm thường cung ứng hơn 130 tấn rau cho thị trường Đà Nẵng. Trong năm 2021, do ảnh hưởng bởi nước lụt nên hầu hết rau màu bị ngập úng phải đến mãi những tháng cuối năm rau màu mới có thể canh tác. Vườn rau La Hường là nơi cung cấp chính cho các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như Hoà Khánh, Cẩm Lệ, Phước Tường…

Theo nhận định của các nhà vườn tại đây, giá cả năm nay có nhiều khả quan hơn năm ngoái. Khổ qua có giá 30.000 đồng/kg, dưa leo dao động từ 10.000- 12.000 đồng/kg các loại rau khác như xà lách và hành lá có giá 20.000 đồng/kg… tăng từ 1.000-2.000 đồng so với năm ngoái. Tuy được giá nhưng người dân vẫn có tâm lý e sợ nếu dịch COVID-19 bùng phát.

Người dân tranh thủ thu hoạch rau tần ô vào giờ trưa cho kịp buổi chợ chiều. Ảnh: Nguyễn Linh
Người dân tranh thủ thu hoạch rau tần ô vào giờ trưa cho kịp buổi chợ chiều. Ảnh: Nguyễn Linh

Ông Lê Chỉ Ca, người canh tác tại vườn rau La Hường cho biết: “Năm nay có phần khởi sắc hơn năm ngoái, các loại rau như cải, xà lách năm nay bán được giá nên chúng tôi rất mừng. Tuy bán được giá nhưng chúng tôi vẫn có phần e sợ dịch COVID-19 bùng phát thì rất khó tìm đầu ra ”.

Trong đợt mưa vừa rồi, rau màu tại vườn rau La Hường thất thu toàn bộ, một số loại rau có giá rất cao như rau quế, rau mùi, rau thơm… nhưng thời tiết không thuận lợi, rau không phát triển nên hầu như không có thu. Tất cả người làm rau tại đây đều trông chờ vào vụ tết năm nay.

Theo ông Đoàn Văn Bảo, Phó chi cục trưởng chi cục nông nghiệp TP.Đà Nẵng thông tin giá rau tại vườn La Hường vào cuối năm nay tăng 20-15% so với các vụ khác trong năm. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho hơn 30 hộ dân đang canh tác tại đây. Trong năm 2021, Đà Nẵng phải gánh chịu cơn bão số 5 hồi đầu tháng 9 và đợt mưa lớn trong tháng 12 đã làm hư hại, dập nát hơn 3ha rau màu của người dân. Tổng thiệt hại lên đến 70%. Ngoài ra trong những đợt giãn cách xã hội của Thành phố cũng làm cho vườn rau không kịp thời sản xuất, chăm sóc phải nhờ các đội dân quân mua hộ vật tư nông nghiệp (phân bón, cây giống).

Ông Bảo còn khẳng định nếu dịch COVID-19 bùng phát cũng không ảnh hưởng đến đầu ra của vườn rau La Hường.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Đội Đà Nẵng sẽ thay ngoại binh sau Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Màn trình diễn của những ngoại binh không đáp ứng yêu cầu của ban huấn luyện viên đội Đà Nẵng. Vì thế, đội bóng sông Hàn gần như chắc chắn tìm kiếm những nhân tố khác thay thế trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Hoạt động Công đoàn giúp NLĐ vững tin vượt dịch

Tường Minh |

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - nhận xét: Các hoạt động của LĐLĐ TP.Đà Nẵng, đặc biệt là hoạt động đồng hành cùng thành phố phòng chống dịch bệnh, chăm lo đời sống NLĐ trong năm 2021 đã góp phần lớn cùng với địa phương giúp người lao động an tâm, vững tin vượt qua đại dịch...

Nhiều lao động chọn ở lại Đà Nẵng làm việc xuyên Tết

Thanh Chung |

Hơn một năm qua, dịch diễn biến phức tạp khiến cuộc sống của những công nhân, người lao động xa quê gặp nhiều khó khăn. Nhiều người lựa chọn ở lại TP.Đà Nẵng làm việc kiếm thêm thu nhập sau một năm đầy khó khăn.

Đà Nẵng: Trao học bổng Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động đến con công nhân

Tường Minh |

Đà Nẵng - Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng trao học bổng của Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động đến con của đoàn viên, người lao động.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Đội Đà Nẵng sẽ thay ngoại binh sau Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Màn trình diễn của những ngoại binh không đáp ứng yêu cầu của ban huấn luyện viên đội Đà Nẵng. Vì thế, đội bóng sông Hàn gần như chắc chắn tìm kiếm những nhân tố khác thay thế trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Hoạt động Công đoàn giúp NLĐ vững tin vượt dịch

Tường Minh |

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - nhận xét: Các hoạt động của LĐLĐ TP.Đà Nẵng, đặc biệt là hoạt động đồng hành cùng thành phố phòng chống dịch bệnh, chăm lo đời sống NLĐ trong năm 2021 đã góp phần lớn cùng với địa phương giúp người lao động an tâm, vững tin vượt qua đại dịch...

Nhiều lao động chọn ở lại Đà Nẵng làm việc xuyên Tết

Thanh Chung |

Hơn một năm qua, dịch diễn biến phức tạp khiến cuộc sống của những công nhân, người lao động xa quê gặp nhiều khó khăn. Nhiều người lựa chọn ở lại TP.Đà Nẵng làm việc kiếm thêm thu nhập sau một năm đầy khó khăn.

Đà Nẵng: Trao học bổng Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động đến con công nhân

Tường Minh |

Đà Nẵng - Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng trao học bổng của Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động đến con của đoàn viên, người lao động.