Vụ phát hiện kho hàng lậu tại Lào Cai: Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm

Cường Ngô |

Phó Thủ tướng Thường Trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa gửi thư khen Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT); Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an về thành tích tổ chức phát hiện, kiểm tra, xử lý kho hàng lậu rộng hơn 10.000 m2, với trên 150.000 sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại Lào Cai.

Trong thư, thay mặt Thủ tướng, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của các lực lượng, thành tích này góp phần tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong tình hình mới.

"Tôi vui mừng được biết, ngày 7.7.2020, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương và Bộ Công an, Tổng cục Quản lý thị trường đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức phát hiện, kiểm tra, xử lý kho hàng hóa hơn 10.000 m2 với trên 150.000 sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ tại số 145 Hoàng Diệu, tỉnh Lào Cai.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, tôi ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc nêu trên của Tổng cục Quản lý thị trường, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thành tích này đã góp phần tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới", thư khen của Phó Thủ tướng nêu.

Hàng chục vạn mặt hàng nhập lậu, giả tại Lào Cai được bán công khai trên Facebook. Ảnh: DMS
Hàng chục vạn mặt hàng nhập lậu, giả tại Lào Cai được bán công khai trên Facebook. Ảnh: DMS

Cũng trong thư khen, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Tổng cục quản lý thị trường, Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cap phối hợp chặt với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan trong việc minh, điều tra để xử lý vụ việc nêu trên, đảm bảo nghiêm minh theo đúng quy định", thư nêu.

Trước đó, 6 tháng dùng nhiều biện pháp điều tra để theo dõi, chiều 7.7, Tổng Cục quản lý thị trường phối hợp với Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cục A05, Bộ Công An đã tấn công vào Tổng kho hàng lậu hơn 10.000m2 tại 145 Hoàng Diệu, thành phố Lào Cai do ông Trần Thành Phú, sinh năm 1992 có hộ khẩu thường trú tại Lào Cai cùng em gái của mình điều hành kho hàng.

Tại thời điểm kiểm tra, gần 100 cảnh sát cơ động và lực lượng Tổng Cục quản lý thị trường đã ập vào kho hàng có 3 nhân viên được thuê để thay nhau livestream trên các tài khoản Facebook như: Thảo Trần, Giầy Đồng giá. Các mặt hàng tại kho này đều là: giầy dép, kính mắt, đồng hồ, hàng tiêu dùng, mỹ phẩm .... nhập lậu hoặc có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như LV, Gucci, Chanel, Adidas. Theo khai nhận ban đầu của các nhân viên này, ngày nào tối thiểu thì cũng chốt được 100-150-200 đơn.

Sau khi livestream bán hàng thì các đơn hàng này sẽ được hơn 40 nhân viên ngồi máy tính chốt đơn hàng bằng phần mềm cực kỳ chuyên nghiệp, quản lý tập trung. Sau khi chốt các đơn hàng của khách hàng trên Facebook thì sẽ có cả trăm đơn hàng mỗi ngày được đóng gói cẩn thận để gửi đi khắp cả nước thông qua các hãng chuyển phát lớn như Viettel Post. Cũng đồng nghĩa với việc hàng trăm nghìn sản phẩm hàng giả, hàng lậu được đưa ra thị trường một cách trót lọt trong suốt 2 năm qua.

Tổng cục QLTT nhận định, những gì xảy ra tại kho hàng ở Lào Cai là một vụ bán hàng giả, lậu liên quan tới thương mại điện tử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Đơn vị này đã tạm giữ, niêm phong toàn bộ kho hàng. Con số chính thức sau 4 ngày đêm kiểm đếm: Tổng kho hàng có 237 chủng loại hàng hóa với tổng số 158.014 đơn vị sản phẩm. Trong đó, gồm 151.326 đơn vị sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ (hàng lậu) và 6.688 đơn vị hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Trong kho còn có 811 mã đơn hàng đã được đóng gói chờ chuyển phát. Ngoài lực lượng chức năng, Tổng cục QLTT còn phải thuê thêm 70 nhân công bốc xếp, khuân vác, phục vụ kiểm đếm. Toàn bộ số hàng được chất vào trong 34 container mới đủ chỗ để niêm phong.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Vụ kho hàng lậu khủng bán online: Trách nhiệm của cơ quan quản lý ở đâu?

CAO NGUYÊN |

Ông Nguyễn Kỳ Minh, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết tổng hàng hóa trong kho hàng rộng hơn 10.000 m2 ở TP. Lào Cai xếp đủ 34 container, chứng tỏ "hàng không thể từ trên trời rơi xuống được". Việc tồn tại hàng lậu trong khó này có trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương.

Tổng kho hàng lậu Lào Cai: Rủi ro cực lớn với người tiêu dùng, doanh nghiệp

Cường Ngô |

Vừa qua, Tổng Cục quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cục A05, Bộ Công An "tấn công" vào kho hàng lậu rộng hơn 10.000m2 tại thành phố Lào Cai. Thông qua vụ việc này, Tổng cục QLTT khuyến cáo người tiêu dùng trên cả nước phải hết sức thận trọng khi mua hàng qua hình thức phát hình trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội.

Vụ Tổng kho hàng lậu Lào Cai: Tiết lộ chi phí "luật lá" của "ông trùm"

Cường Ngô |

Liên quan vụ bắt hàng lậu rất lớn ở Lào Cai, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương cho biết, đáng chú ý trong danh sách liệt kê của nhóm đối tượng có một loại chi phí được kê “luật lá” là 20 triệu đồng/tháng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Vụ kho hàng lậu khủng bán online: Trách nhiệm của cơ quan quản lý ở đâu?

CAO NGUYÊN |

Ông Nguyễn Kỳ Minh, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết tổng hàng hóa trong kho hàng rộng hơn 10.000 m2 ở TP. Lào Cai xếp đủ 34 container, chứng tỏ "hàng không thể từ trên trời rơi xuống được". Việc tồn tại hàng lậu trong khó này có trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương.

Tổng kho hàng lậu Lào Cai: Rủi ro cực lớn với người tiêu dùng, doanh nghiệp

Cường Ngô |

Vừa qua, Tổng Cục quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cục A05, Bộ Công An "tấn công" vào kho hàng lậu rộng hơn 10.000m2 tại thành phố Lào Cai. Thông qua vụ việc này, Tổng cục QLTT khuyến cáo người tiêu dùng trên cả nước phải hết sức thận trọng khi mua hàng qua hình thức phát hình trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội.

Vụ Tổng kho hàng lậu Lào Cai: Tiết lộ chi phí "luật lá" của "ông trùm"

Cường Ngô |

Liên quan vụ bắt hàng lậu rất lớn ở Lào Cai, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương cho biết, đáng chú ý trong danh sách liệt kê của nhóm đối tượng có một loại chi phí được kê “luật lá” là 20 triệu đồng/tháng.