TKV: 2019 sẽ đẩy mạnh nhập khẩu 5 triệu tấn than

T.N.Duy |

Ngày 10.1, một lãnh đạo Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, năm 2019 sẽ là năm tập đoàn này đẩy mạnh việc nhập khẩu, pha trộn than với khối lượng, quy mô lớn dự kiến hơn 5 triệu tấn than.

Như vậy, với sản lượng sản xuất trong nước đặt ra trong năm 2019, TKV sẽ phải khai thác trên 40 triệu tấn than nguyên khai cùng với số than nhập khẩu để pha trộn có được 42 triệu tấn than thành phẩm cung ứng cho tiêu thụ trong nước.

Số than nhập khẩu kể trên sẽ cùng pha trộn với than trong nước sẽ giải quyết một phần lớn nhu cầu đối với các nhà máy điện hiện nay, nhưng chưa thể đủ với toàn bộ cung ứng than cho các đầu mối.

Việc nhập khẩu than sẽ lên đến con số dự tính 5 triệu tấn về pha trộn với than trong nước nhằm cung ứng đến các hộ tiêu thụ như nhiệt điện, xi măng... Ảnh: T.N.D
Việc nhập khẩu than sẽ lên đến con số dự tính 5 triệu tấn về pha trộn với than trong nước nhằm cung ứng đến các hộ tiêu thụ như nhiệt điện, xi măng... Ảnh: T.N.D

Để sản xuất hơn 40 triệu tấn than, TKV yêu cầu các đơn vị khai thác tăng sản lượng từ 5-10% so với năm 2018; áp dụng công nghệ mới, cơ giới hóa, tự động hóa cũng như chăm lo toàn diện đến đời sống công nhân, thợ lò; triển khai hiệu quả đề án tái cơ cấu, trọng tâm là tái cơ cấu kỹ thuật, đổi mới công nghệ, hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý, tinh giản lao động nhằm tăng năng suất, quản trị chi phí ...

Ông Đặng Thanh Hải- Tổng Giám đốc TKV, cho rằng, tập đoàn yêu cầu phải tập trung giải pháp chuyển đổi tỷ trọng sản xuất than lộ thiên sang hầm lò. Đẩy nhanh tiến độ một số dự án trọng điểm, như: Đầu tư khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -150 mỏ Mạo Khê; xây dựng trung tâm chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai; xây dựng công trình nhà máy sàng, tuyển than Khe Chàm.

Ngoài ra, năm 2019 sẽ khởi công một số dự án trọng điểm ở khu vực khai thác hầm lò khu Tân Yên (mỏ Đông Tràng Bạch), mở rộng khai thác lộ thiên các lộ vỉa mỏ Mạo Khê, hệ thống băng tải vận chuyển than Núi Béo - Hà Tu, trung tâm chế biến than Làng Khánh…

Tuy nhiên, mẫu chốt để tăng được sản lượng khai thác theo lãnh đạo tập đoàn này là: Các doanh nghiệp phải tiếp tục cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động, nhất là chăm lo tốt hơn đội ngũ thợ lò.

Năm 2018, được ghi nhận là một năm nhiều đột phá, khi chỉ số kinh doanh của TKV đều vượt kế hoạch và tất cả các lĩnh vực đều có lợi nhuận. Cụ thể, tổng doanh thu toàn tập đoan này ước đạt 121,7 ngàn tỷ đồng (bằng 107 % kế hoạch). Trong đó, doanh thu sản xuất than đạt 62,26 ngàn tỷ đồng bằng 110 % kế hoạch và tăng 8 % so năm 2017; Khoáng sản đạt 18,25 ngàn tỷ đồng bằng 110 % kế hoạch và tăng 44% so năm 2017 (trong đó sản phẩm alumin tăng 67 % do sản lượng và giá bán tăng); sản xuất điện đạt 12,51 ngàn tỷ đồng bằng 102 % kế hoạch, tăng 3 % so năm 2017; cơ khí 2,3 ngàn tỷ đạt 102 % kế hoạch; vật liệu nổ công nghiệp đạt 4,5 ngàn tỷ đạt 103 % kế hoạc; kim ngạch xuất khẩu đạt 780 triệu USD, tăng 36% so với kế hoạch và tiền lương bình quân của người lao động đạt 11,3 triệu đồng/người/tháng.

Lợi nhuận của TKV cao nhất từ trước đến nay, đạt trên 4000 tỷ đồng và nộp  ngân sách nhà nước 16.000 tỷ đồng .

T.N.Duy
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.