Thị trường ngày mùng 4 Tết: Giá tăng nhẹ, sức mua chậm

Kh.V |

Mặc dù nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết tăng cao nhưng do lượng hàng hóa chuẩn bị phục vụ Tết khá dồi dào nên không có biến động lớn về giá cả. Ngày mùng 4, nhiều siêu thị, chợ dân sinh đã mở trở lại nhưng không xảy ra tình trạng “giá sốc”.

Báo cáo nhanh của Bộ Tài chính cho biết, trong tuần lễ Tết Nguyên Đán, tại các trung tâm thương mại, siêu thị lớn, lượng hàng hoá dồi dào, sức mua tăng 30-35% so ngày thường nhưng giá cả ổn định.

Trong đó, mặt hàng nông sản chế biến, thực phẩm tươi sống, các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng có giá ổn định do nguồn cung dồi dào. Giá thịt bò, gia cầm, hải sản; rau, củ, quả tăng nhẹ do nhưng không đáng kể.

Cụ thể, tại Hà Nội, giá một số mặt hàng trong ngày 4 Tết như sau: Cải cúc: 10 nghìn/3 mớ, cải xanh: 10 nghìn/3 mớ; nấm kim châm: 12 nghìn đồng/túi; nấm sò: 20-25 nghìn đồng/túi; cá tươi sống dao động từ 100-120 nghìn đồng/kg tùy loại, giá thịt lợn tăng không nhiều…

Tại Nghệ An, nhiều điểm trông giữ phương tiện giao thông phục vụ người dân tham gia lễ hội, vui chơi vẫn ổn định so với ngày thường. Tại đền Chợ Củi (Nghi Xuân – Hà Tĩnh), giá trông giữ ôtô vẫn ở mức 30 nghìn đồng/xe và không giới hạn thời gian.

Tại Hà Nội và một số cửa hàng tại Vinh, nhiều siêu thị và cửa hàng đã mở cửa từ chiều mùng 1 Tết để “lấy ngày”, giá vẫn ổn định.  

Theo Sở Công Thương Hà Nội cho biết, dịp Tết năm nay, nhiều cửa hàng trên địa bàn phục vụ không nghỉ. Hà Nội có 104 địa điểm đăng ký mở cửa bán hàng ngày mùng 1 Tết. Từ mùng 2 và mùng 3 có thêm 79 địa điểm nữa mở cửa. Từ mùng 4 Tết, tất cả các siêu thị, chợ, cửa hàng kinh doanh những mặt hàng thiết yếu, xăng dầu sẽ hoạt động bình thường.

Theo đánh giá của Trưởng phòng Điều tiết cung cầu, Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), về cơ bản, các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm đầy đủ nhu cầu cho người dân.

Theo đó, thị trường sau Tết sẽ không có nhiều biến động lớn đối với các nhóm hàng thiết yếu, đặc biệt là nhóm hàng thực phẩm. Những mặt hàng chiếm tỉ trọng lớn trong tiêu dùng của người dân hàng ngày giá có thể tăng từ 15 - 20%. Các mặt hàng rau xanh và thịt lợn giá sẽ tăng, nhưng ở mức tăng nhẹ, không biến động quá nhiều.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Nhiều siêu thị, chợ dân sinh mở cửa phục vụ trở lại: Giá cả không có biến động mạnh

PV |

Hôm nay, mùng 2 Tết Mậu Tuất (17.2.2018), nhiều siêu thị và chợ dân sinh bắt đầu mở cửa trở lại. Tuy số lượng cửa hàng mở cửa chưa đông song không có hiện tượng biến động giá lớn.

Gía hoa quả thờ cúng ngày Tết tăng gấp 3 ngày thường

Đặng Tiến |

Cận tết hoa quả thờ cúng tăng chóng mặt, sáng 30 Tết các mặt hàng hoa quả, cau trầu… dùng để bày mâm ngũ quả thờ cúng đều có giá trên giời, nhiều mặt hàng tăng gấp nhiều lần ngày thường.

Người dân sắm Tết sớm vì 3-4 ngày nữa giá cả tăng cao

Nguyên Linh |

Những ngày cận kề Tết, tại các khu chợ dân sinh, giá cả các mặt hàng Tết có sự tăng nhẹ nhưng không đáng kể. 

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhiều siêu thị, chợ dân sinh mở cửa phục vụ trở lại: Giá cả không có biến động mạnh

PV |

Hôm nay, mùng 2 Tết Mậu Tuất (17.2.2018), nhiều siêu thị và chợ dân sinh bắt đầu mở cửa trở lại. Tuy số lượng cửa hàng mở cửa chưa đông song không có hiện tượng biến động giá lớn.

Gía hoa quả thờ cúng ngày Tết tăng gấp 3 ngày thường

Đặng Tiến |

Cận tết hoa quả thờ cúng tăng chóng mặt, sáng 30 Tết các mặt hàng hoa quả, cau trầu… dùng để bày mâm ngũ quả thờ cúng đều có giá trên giời, nhiều mặt hàng tăng gấp nhiều lần ngày thường.

Người dân sắm Tết sớm vì 3-4 ngày nữa giá cả tăng cao

Nguyên Linh |

Những ngày cận kề Tết, tại các khu chợ dân sinh, giá cả các mặt hàng Tết có sự tăng nhẹ nhưng không đáng kể.