Thị trường chứng khoán đang thăng hoa, dòng tiền chảy vào ồ ạt

H.M |

Thị trường trong nước phiên hôm nay tiếp tục thăng hoa nhờ thanh khoản bùng nổ kể từ đầu tháng 12/2018. Dòng tiền tiếp tục vào cuồn cuộn ở khắp các nhóm cổ phiếu giúp đà tăng vững chắc kể từ đầu phiên đến cuối phiên.

Theo các chuyên gia phân tích chứng khoán của MBS, độ rộng thị trường tiếp tục có phiên tích cực, chốt phiên, VN-Index tăng 11,44 điểm (+1,24%) với 180 mã tăng/113 mã giảm, rổ VN30 cũng có tới 21 mã tăng/5 mã giảm. Tuy độ rộng không tốt bằng hôm qua nhưng nhóm bluechips đã thực hiện vai trò rất tốt khi đưa thị trường tiệm cận vùng điểm cao mới

"Tuy độ rộng không tốt bằng hôm qua nhưng nhóm bluechips đã thực hiện vai trò rất tốt khi đưa thị trường tiệm cận vùng điểm cao mới", chuyên gia của MBS nhận định.

Phiên này nhóm midcap tăng mạnh nhất thị trường với 1,42% trong khi nhóm bluechips tăng 1,1% và thị trường chung tăng thêm 1,24% để tiến tới vùng 940 điểm. Sở dĩ nhóm bluechips tăng ít hơn so với thị trường chung là do VIC với cùng một mức tăng 4,9% nhưng tỷ trọng ở VNIndex cao hơn ở rổ VN30, do vậy VIC đóng góp tới 0,55% trong mức tăng của VNIndex trong khi chỉ đóng góp 0,37% trong mức tăng của VN30.

Với sự bùng nổ của dòng tiền thì phần lớn các nhóm cổ phiếu đều tiếp tục ghi điểm trong phiên hôm nay, ngoại trừ 4 nhóm là ô tô và phụ tùng có mức giảm mạnh nhất, tiếp theo là bảo hiểm, bán lẻ và nhóm sản xuất phân phối điện giảm nhẹ.

Cả 3 nhóm có tỷ trọng lớn trong VNIndex đều có mức tăng tốt, nhóm ngân hàng nổi bật có: TCB tăng 1,48%, BID tăng 1,56%, VCB tăng 0,86%...nhóm Vingroup có sự đóng góp phần lớn của VIC 4,9% và VRE 1,02%... nhóm thực phẩm nổi bật có: MSN tăng 2,62%, SAB tăng 1,93%, QNS tăng 2,59%, VNM tăng 0,73%...

Thanh khoản là điểm nhấn trong phiên hôm nay khi giá trị khớp lệnh đạt trên 3.400 tỷ đồng. Cùng với 2 phiên trước tết, thanh khoản đang có xu hướng tăng dần từ mức 2.300 tỷ đồng lên 3.400 tỷ đồng trong 4 phiên vừa qua. Đây cũng là mức thanh khoản kỷ lục trong vòng 2 tháng qua.

Tuy đa phần các nhóm cổ phiếu đều hút được dòng tiền trong phiên hôm nay, chỉ có 4 nhóm là dêt may, thực phẩm, bản lẻ và sản xuất phân phối điện đóng cửa trong trạng thái thanh khoản giảm so với ngày hôm qua.

Cùng với nhà đầu tư trong nước, khối ngoại cũng hoạt động tích cực khi mua ròng xấp xỉ 80 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, lực mua tập trung vào

Một số cổ phiếu như HPG (49,89 tỷ đồng), VCB (45,83 tỷ đồng), VNM (34,55 tỷ đồng), STB (24,12 tỷ đồng), MSN (22,83 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, DHG là cổ phiếu khối ngoại bán ròng mạnh nhất với 58,80 tỷ đồng. Xếp tiếp theo trong top bán ròng lần lượt là VRE (31,31 tỷ đồng), PVD (20,16 tỷ đồng), VJC (17,75 tỷ đồng), VHM (16,37 tỷ đồng),...

Tóm lại, dòng tiền là yếu tố tạo sự khác biệt của những phiên đầu năm mới, chỉ số bay cao và tâm lý nhà đầu tư cũng hứng khởi.

H.M
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng đánh cồng chứng khoán và đưa ra thông điệp quan trọng

L.Hương |

Ngày 12.2, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh cồng khai trương hoạt động giao dịch chứng khoán đầu Xuân.

Thị trường chứng khoán sau kỳ nghỉ Tết: Kỳ vọng bùng nổ

Gia Miêu |

Trong tuần giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết, tâm lý thận trọng bao trùm lên các nhà đầu tư khiến cho VN-Index đã tuột dốc và giằng co quanh mốc 910 điểm. Tuy vậy, vẫn có những tín hiệu tích cực để kỳ vọng vào giai đoạn bùng nổ của thị trường sau kỳ nghỉ Tết.

Căng thẳng Mỹ - Trung leo thang, chứng khoán Châu Á nhuốm đỏ

Khương Duy (T/H) |

Chứng khoán Châu Á nhuốm sắc đỏ vào sáng 29.1 vì nỗi lo lắng mới về đà giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc và căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Thủ tướng đánh cồng chứng khoán và đưa ra thông điệp quan trọng

L.Hương |

Ngày 12.2, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh cồng khai trương hoạt động giao dịch chứng khoán đầu Xuân.

Thị trường chứng khoán sau kỳ nghỉ Tết: Kỳ vọng bùng nổ

Gia Miêu |

Trong tuần giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết, tâm lý thận trọng bao trùm lên các nhà đầu tư khiến cho VN-Index đã tuột dốc và giằng co quanh mốc 910 điểm. Tuy vậy, vẫn có những tín hiệu tích cực để kỳ vọng vào giai đoạn bùng nổ của thị trường sau kỳ nghỉ Tết.

Căng thẳng Mỹ - Trung leo thang, chứng khoán Châu Á nhuốm đỏ

Khương Duy (T/H) |

Chứng khoán Châu Á nhuốm sắc đỏ vào sáng 29.1 vì nỗi lo lắng mới về đà giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc và căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.