Thị trường 24h: Tiếp tục vụ lùm xùm của OtoFun; Vì đâu VN-Index mất mốc 900 điểm?

Đ.P |

Tiếp tục vụ lùm xùm của diễn đàn OtoFun; Vì đâu VN-Index mất mốc 900 điểm?; Singapore kết luận thương vụ sáp nhập Grab - Uber vi phạm luật cạnh tranh..., là những tin chính có trong tin thị trường hôm nay.

Tranh chấp "tài sản" trên mạng xã hội: Giá trị kinh tế thật chứ không ảo

Trong 2 ngày 3, 4.7 các diễn đàn, mạng xã hội tại Việt Nam dậy sóng khi các thành viên trong nhóm G21 - nhóm sáng lập diễn đàn xe hàng đầu Việt Nam Otofun tranh chấp quyền sở hữu, quản lý group Otofun trên Facebook. 

 
Group Otofun trên Facebook đang có trên 600.000 thành viên. Nguyên Tổng Giám đốc TCty OTV Media Nguyễn Mạnh Thắng (ảnh nhỏ) đã không bàn giao lại cho Cty các kênh truyền thông trên Facebook vì cho rằng đó là tài sản cá nhân.

Câu chuyện này không chỉ khiến dư luận quan tâm khi bên nào cũng cho là mình đúng mà còn đặt ra vấn đề xung quanh việc xác định quyền sở hữu cũng như giải quyết tranh chấp các tài sản trên mạng xã hội, vốn là vấn đề mới nhưng nhiều khả năng sẽ tái diễn trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phát triển và mang lại những giá trị kinh tế thật chứ không ảo như người ta tưởng... (Xem chi tiết tại đây).

Vì đâu VN-Index mất mốc 900 điểm?

Theo VNEconomy, diễn biến phiên chiều nay (5.7) rất kịch tính. Từ chỗ cắm đầu giảm xuống tận 892,67 điểm, VN-Index được lôi ngược lên gần 905 điểm. Thế nhưng kết cục là chỉ số này đóng cửa vẫn dưới 900 điểm.

 Nguyên nhân là tác động quá lớn đến từ các blue-chips giảm sâu thêm khi đóng cửa. GAS ở diễn biến cuối cùng bị xả hàng xuống tận giá sàn. VCB bị đánh tụt thêm 900 đồng và chốt giảm 6,47% so với tham chiếu. SAB cũng bất ngờ tụt thêm 2000, giảm tổng cộng 2,65%.

Singapore kết luận thương vụ sáp nhập Grab - Uber vi phạm luật cạnh tranh

Theo VTV, thương vụ sáp nhập giữa Grab và Uber đã vi phạm luật cạnh tranh và làm giảm đáng kể tính cạnh tranh giữa các nền tảng gọi xe.

Đây là quyết định của Ủy ban Cạnh tranh và người tiêu dùng Singapore đưa ra ngày 4.7. Trong một thông cáo báo chí, Ủy ban Cạnh tranh và người tiêu dùng Singapore kết luận: việc Grab và Uber sáp nhập cũng khiến các đối thủ mới khó gia nhập thị trường, dẫn đến tình trạng tăng giá. 

Cá độ World Cup: Hàng trăm ôtô ở Hà Nội “ra đi” sau mỗi trận đấu

Tin tưởng tại kèo trên khiến nhiều con bạc thua đau và buộc phải cầm cố phương tiện cá nhân sau mỗi trận đấu World Cup. Theo nhiều cơ sở mua bán xe trên địa bàn Hà Nội, lượng ôtô từ các tiệm cầm đồ tăng vọt trong nhiều ngày qua... (Xem chi tiết tại đây).

Đ.P
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.