Thị trường 24h: Bầu Đức không đủ tiền mua 20 triệu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai

Đ.P |

Bầu Đức không đủ tiền mua 20 triệu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai; Giữ nguyên giá xăng sau đợt tăng giá "sốc"; Grab tăng giá cước "chóng mặt" sau khi thâu tóm Uber... là những tin chính có trong tin thị trường ngày hôm nay.

Bầu Đức không đủ tiền mua 20 triệu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai

Bầu Đức đã không thu xếp đủ tài chính để mua khối lượng cổ phiếu đã đăng ký. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Bầu Đức đã không thu xếp đủ tài chính để mua khối lượng cổ phiếu đã đăng ký. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Theo Zing, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) vừa báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc mua thành công 4,8 triệu cổ phiếu HAG trong tổng số 20 triệu cổ phiếu đăng ký. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh qua sàn. Nguyên nhân bầu Đức không mua hết số lượng cổ phiếu đăng ký là chưa kịp thu xếp tài chính từ ngày 8.5 đến 6.6.

Trước khi giao dịch, ông Đoàn Nguyên Đức sở hữu gần 325 triệu cổ phiếu HAG, chiếm tỷ lệ 35,02% vốn điều lệ công ty. Hiện tỷ lệ này tăng lên 329,56 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ nắm giữ 35,53%.

Giữ nguyên giá xăng sau đợt tăng giá "sốc"

Nhằm mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đảm bảo giá xăng dầu trong nước phản ánh xu hướng giá thành phẩm xăng dầu thế giới, đồng thời góp phần kiểm soát lạm phát, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để giữ ổn định giá bán trong nước của các mặt hàng xăng dầu. Cụ thể như sau...(Xem chi tiết tại đây)

Grab tăng giá cước "chóng mặt" sau khi thâu tóm Uber

Rất nhiều khách hàng sử dụng ứng dụng Grab nhận xét, giá cước của hãng này trong khoảng hai tháng trở lại đây đã điều chỉnh tăng đáng kể, mức tăng phổ biến vào khoảng 20-30%.

Đặc biệt, vào lúc cao điểm như mưa lớn, giờ tan tầm, giá cước có khi tăng từ 200-300%. Đại diện Grab cho biết nguyên nhân một phần do giá xăng dầu tăng liên tục, tuy nhiên hãng sẽ nghiên cứu để điều chỉnh lại mức giá cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Facebook bước chân vào lĩnh vực tin tức

Facebook rất vất vả để tìm cách hạn chế tối đa lượng tin giả, tin rác xuất hiện trên nền tảng của mình. Từ nay, Facebook không chỉ là ứng dụng giải trí, mà còn trở thành một kênh thông tin chính thống. 

Theo Reuters, Facebook sẽ giới thiệu các chương trình tin tức tại Mỹ với sự cộng tác của các nhà báo tên tuổi như Anderson Cooper của CNN, Shepard Smith của Fox News và Jorge Ramos của Univision. 

Facebook đang trả tiền cho ba công ty và các tổ chức tin tức khác để sản xuất các chương trình cho dịch vụ video của mình với tên gọi Watch, chương trình đầu tiên dự kiến sẽ ra mắt vào tháng sau.

EU áp thuế lên hàng hóa Mỹ từ tháng 7

Theo Reuters, EU sẽ bắt đầu áp thuế nhập khẩu lên các hàng hóa từ Mỹ bắt đầu từ tháng 7.

Đây là biện pháp đáp trả nằm trong dự kiến của Châu Âu đối với việc Mỹ áp thuế nhôm thép nhập khẩu từ châu Âu.

Các nước thành viên EU đang cho thấy sự nhất trí cao đối với kế hoạch đánh thuế tới 25% của 2,8 tỉ Euro hàng hoá nhập từ Mỹ, đề xuất bởi Ủy ban Châu Âu. 

Đ.P
TIN LIÊN QUAN

Thị trường 24h: Tỉ phú Thái liên tục gom cổ phiếu Vinamilk; VN-Index "suýt" thất thủ

Đ.P |

VN-Index "suýt" thất thủ; Cà pháo Việt bán giá cao tại Nhật; Tỉ phú Thái Lan liên tục gom cổ phiếu Vinamilk..., là những tin chính có trong tin thị trường ngày hôm nay.

Thị trường 24h: Chuyển nhượng đất tại nơi dự kiến làm đặc khu tăng vọt

Đ.P |

Chuyển nhượng đất tại nơi dự kiến làm đặc khu tăng vọt; Tỉ giá USD tăng mạnh đầu tuần; Ồ ạt nuôi cá sấu ở Đồng Nai; Thái Lan xuất khẩu phở Việt..., là những tin chính có trong tin thị trường ngày hôm nay.

Thị trường 24h: Toàn cảnh thương vụ Mobifone mua cổ phần AVG

Đ.P |

Toàn cảnh thương vụ Mobifone mua cổ phần AVG; Techcombank cảnh báo thủ đoạn chiếm đoạt tiền qua kênh Western Union giả mạo; ZTE có thể bị phạt 1,7 tỉ USD..., là những tin chính có trong tin thị trường ngày hôm nay.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Thị trường 24h: Tỉ phú Thái liên tục gom cổ phiếu Vinamilk; VN-Index "suýt" thất thủ

Đ.P |

VN-Index "suýt" thất thủ; Cà pháo Việt bán giá cao tại Nhật; Tỉ phú Thái Lan liên tục gom cổ phiếu Vinamilk..., là những tin chính có trong tin thị trường ngày hôm nay.

Thị trường 24h: Chuyển nhượng đất tại nơi dự kiến làm đặc khu tăng vọt

Đ.P |

Chuyển nhượng đất tại nơi dự kiến làm đặc khu tăng vọt; Tỉ giá USD tăng mạnh đầu tuần; Ồ ạt nuôi cá sấu ở Đồng Nai; Thái Lan xuất khẩu phở Việt..., là những tin chính có trong tin thị trường ngày hôm nay.

Thị trường 24h: Toàn cảnh thương vụ Mobifone mua cổ phần AVG

Đ.P |

Toàn cảnh thương vụ Mobifone mua cổ phần AVG; Techcombank cảnh báo thủ đoạn chiếm đoạt tiền qua kênh Western Union giả mạo; ZTE có thể bị phạt 1,7 tỉ USD..., là những tin chính có trong tin thị trường ngày hôm nay.