Tăng trưởng kinh tế quý 2.2019 đối mặt với nhiều thách thức

Kh.V |

Theo đánh giá của Việt Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), tăng trưởng kinh tế trong quý 2.2019 (QII) sẽ đối mặt với hàng loạt thách thức bởi các vấn đề tác động từ bên ngoài và cả những khó khăn nội tại.

Theo TS Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM, căn cứ kết quả khảo sát của Wall Street Journal trong tháng 2.2019, xác suất suy thoái trong năm 2019, 2020 và 2021 ở Mỹ lần lượt là 24,53%%, 45,7% và 39,1%. Do đó, lộ trình điều chỉnh lãi suất của Mỹ cũng có thể sẽ được cân nhắc thận trọng hơn.

Kết quả khảo sát của Reuters trong giai đoạn từ 11 – 14.3, cũng cho thấy: Có tới 55% ý kiến dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất ít nhất một lần trước quý IV.2019 (trong khi lần khảo sát trước cho đồng thuận là tăng lãi suất trong quý II). Ðiều này thể hiện rủi ro suy thoái của kinh tế Mỹ đã gia tăng.

TS Nguyễn Đình Cung cũng nêu hàng loạt vấn đề khác, như: Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung còn diễn biến khó lường. Trong tương lai, Trung Quốc có thể nhượng bộ một số nội dung trong đàm phán, song kết quả đạt được khó có thể như kỳ vọng và những bất đồng về chính sách thương mại tiếp tục tồn tại. Bên cạnh đó, Mỹ cũng có thể gia tăng căng thẳng thương mại với các nền kinh tế khác.

Căng thẳng trong thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến số lượng và giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang 2 quốc gia này. Kết quả xuất khẩu trong quý I.2019 đã cho thấy: Xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Trung Quốc đã giảm sút khá mạnh, trong đó có mặt hàng gỗ và sản phẩm lâm sản.

Bên cạnh đó, nhiều khả năng  Hiệp định thương mại EVAFTA có thể sẽ được phê chuẩn chậm hơn so với kế hoạch ban đầu, sẽ ảnh hưởng đến các chương trình xúc tiến thương mại, xuất khẩu sản phẩm của Việt Nam sang Châu Âu.

Về những thách thức bởi các yếu tố nội tại trong năm 2019, nhận định của CIEM cho thấy, Việt Nam đã trải qua quý I với nhiều diễn biến khó khăn bất định trên thị trường thế giới, song nhìn chung vẫn đạt tốc độ tăng trưởng khá. GDP quý I đạt 6,79%, thấp hơn so với cùng kỳ 2018 và kịch bản ban đầu của Chính phủ, song vẫn cao hơn cùng kỳ các năm 2009 - 2017.

Nếu không có những giải pháp căn cơ, mạnh tay trong cải cách các thủ tục hành chính, tạo sân chơi bình đẳng cho kinh tế tư nhân, thì khả năng tăng trưởng GDP trong QII sẽ tiếp tục gặp khó khăn, tác động không nhỏ đến mục tiêu tăng trưởng và kìm chế lạm phát dưới 4% trong năm 2019.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

ADB: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2019 duy trì mức khá cao 6,8%

Lan Hương |

Mặc dù dự báo tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu chậm lại, nhưng tốc độ tăng trưởng của Việt Nam được ADB dự báo vẫn được duy trì ở mức khá cao là 6,8% trong năm 2019 và 6,7% trong năm 2020.

Năm 2019 cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 14.12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 12.2018. Ông Lê Mạnh Hùng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 285 điểm cầu trên cả nước.

Tìm kiếm động lực tăng trưởng kinh tế mới cho khu vực GMS

H.Liên |

Ngày 30.3, lần đầu tiên Diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) được tổ chức nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh của lãnh đạo cấp cao khu vực GMS theo sáng kiến của Việt Nam.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

ADB: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2019 duy trì mức khá cao 6,8%

Lan Hương |

Mặc dù dự báo tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu chậm lại, nhưng tốc độ tăng trưởng của Việt Nam được ADB dự báo vẫn được duy trì ở mức khá cao là 6,8% trong năm 2019 và 6,7% trong năm 2020.

Năm 2019 cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 14.12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 12.2018. Ông Lê Mạnh Hùng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 285 điểm cầu trên cả nước.

Tìm kiếm động lực tăng trưởng kinh tế mới cho khu vực GMS

H.Liên |

Ngày 30.3, lần đầu tiên Diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) được tổ chức nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh của lãnh đạo cấp cao khu vực GMS theo sáng kiến của Việt Nam.