Sáng mai 18.10, Truyền hình trực tiếp: "Kiên quyết loại bỏ các điều kiện kinh doanh “trói” doanh nghiệp"

PV |

Bộ Công Thương là bộ đầu tiên mạnh dạn cắt giảm 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh của 27 nhóm ngành hàng. Tiếp theo sẽ là những bộ, ngành khác cùng tiếp bước với Bộ Công Thương? Với chủ trương khẩn trương rà soát cắt bỏ các điều kiện kinh doanh gây khó doanh nghiệp của Thủ tướng Chính phủ, Báo Lao động điện tử (Laodong.vn) tổ chức buổi truyền hình trực tiếp với chủ đề: “Kiên quyết loại bỏ các điều kiện kinh doanh “trói” doanh nghiệp” vào lúc 8g30 sáng thứ tư ngày 18.10. Toàn bộ nội dung cuộc tọa đàm được phát trực tiếp trên Laodong.vn, Cổng Thông tin điện tử công đoàn Việt Nam – Congdoan.vn và fanpage của Báo Lao Động.

Theo báo cáo mới đây của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), hiện có khoảng 4.284 điều kiện kinh doanh, ứng với 243 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Hiện 15 Bộ có quy định về điều kiện kinh doanh trong đó 5 Bộ đứng đầu là: Bộ Công Thương có số điều kiện lớn nhất (1.152 điều kiện),  Bộ Giao thông vận tải (517 điều kiện),  Bộ Tài chính (470 điều kiện), Bộ Y tế (293 điều kiện), Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (290 điều kiện) , Bộ Tư pháp có ít điều kiện nhất (64 điều kiện).

 
Bộ Công thương đứng đầu trong danh sách 15 Bộ có số lượng quy định điều kiện kinh doanh nhiều nhất 

Phần lớn các điều kiện kinh doanh này đang tạo ra rào cản bất hợp lý đối với đầu tư, gia nhập thị trường, làm hạn chế số lượng doanh nghiệp đăng ký mới, gia tăng chi phí sản xuất, làm nản lòng các doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng gặp nhiều rủi ro trong quá trình hoạt động khi nhiều điều kiện kinh doanh không rõ ràng, tạo cơ hội cho sự tùy tiện của cơ quan quản lý nhà nước và nhũng nhiễu của cán bộ, công chức… Những tác động này đang đi ngược lại và cản trở quyết tâm của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Để sớm tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, Báo Lao động sẽ tổ chức buổi tọa đàm trực tiếp với chủ đề “Kiên quyết loại bỏ các điều kiện kinh doanh “trói” doanh nghiệp”.

Khách mời tham gia chương trình tọa đàm trực tiếp gồm:

 
Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương 
 
 
Bà Tống Thị Hạnh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng
 
 
Bà Trần Việt Nga – Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế
 

 
Ông Phan Đức Hiếu – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TƯ (gọi tắt là CIEM) 
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Báo Lao Động điện tử http://laodong.vn, Cổng Thông tin điện tử công đoàn Việt Nam http://congdoan.vn; và fanpage của báo Lao Động vào lúc 8h30 ngày thứ Tư 18.10.2017. 

Bạn đọc có thể gửi câu hỏi về tòa soạn ngay từ bây giờ theo địa chỉ:

Email: Toasoan.laodong@gmail.com

Hoặc gọi theo số  0903419197  trong thời gian diễn ra chương trình.

Báo Lao động xin trân trọng cám ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình.

PV
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.