Nhận diện các ông lớn ngành giao thông sắp về “siêu uỷ ban” quản lý vốn

Lâm Anh |

Dù Tổng công ty Đường sắt và Vinalines còn có nhiều khó khăn nhưng tất cả các ông lớn ngành giao thông đều có hồ sơ kinh doanh khá đẹp trước khi chuyển phần vốn nhà nước về cho “siêu uỷ ban” quản lý.

Trong số 22 doanh nghiệp nhà nước chuẩn bị về với “siêu uỷ ban”, có 5 đại gia ngành giao thông gồm Vietnam Airlines, Tổng công ty đường sắt, Vinalines, Tổng công ty Cảng hàng không (ACV) và TCT đường cao tốc (VEC). Trong số này, Vietnam Airlines, ACV đã niêm yết trên sàn chứng khoán còn Vinalines thì rục rịch chuẩn bị IPO.

Trong năm 2017, Vietnam Airlines công bố lãi 2.800 tỉ đồng, đạt doanh thu hợp nhất 88.400 tỉ đồng và đang là một trong những công ty đại chúng có giá trị vốn hóa hàng đầu thị trường đồng thời chuẩn bị lên sàn chứng khoán HOSE để tăng vốn điều lệ, giảm tỷ lệ sở hữu của nhà nước.

Giống Vietnam Airlines, ACV cũng là một trong những công ty đại chung có giá trị vốn hoá lớn. Trong năm 2017, ACV lãi trước thuế 4.900 tỷ đồng và có tổng doanh thu của ACV đạt hơn 14.800 tỉ đồng.

Tính đến hết ngày 31.12.2017, lượng cổ phiếu ACV lưu hành trên thị trường là hơn 2.177 triệu cổ phiếu và ACV có vốn điều lệ 21.771 tỷ đồng trong đó cổ phần Nhà nước nắm giữ 95,4%; các cổ đông khác nắm giữ 4,6%.

Có mức lãi khiêm tốn hơn chỉ 48 tỉ đồng nhưng Vinalines cũng đang có đà phục hồi tốt để tiến hành IPO trong quý II/2018. Năm 2017, Vinalines đạt tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.856 tỉ đồng và đã bán thanh lý 6 tàu với trọng tải khoảng 125.000 DWT khiến quy mô đội tàu giảm chỉ còn 92 chiếc với tổng trọng tài 1,8 triệu DWT. Vinalines có giá trị thực tế tại thời điểm 0h ngày 31.12.2016 là 18.094,9 tỉ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là 11.946 tỉ đồng.

Cũng đang trong quá trình đổi mới để vượt khó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong năm 2017 đạt doanh thu 8.172 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 154 tỉ đồng trong đó, doanh thu của công ty mẹ đạt 2.552.1 tỉ đồng, lợi nhuận 117,6 tỉ đồng.

Về phần mình, Tổng công ty đường cao tốc (VEC) cũng được cho là làm ăn khá tốt khi đang khai thác 415km đường cao tốc, chiếm 57% số km đường cao tốc cả nước. Năm 2017, VEC có doanh thu thu phí đạt hơn 2.700 tỉ đồng và tổng giá trị sản lượng các dự án đầu tư năm 2017 đạt 8.248 tỉ đồng (đạt 101% kế hoạch), tổng giá trị giải ngân đạt hơn 8.500 tỉ đồng (đạt 100,3% kế hoạch).

Lâm Anh
TIN LIÊN QUAN

22 “ông lớn” doanh nghiệp nhà nước chuyển về “siêu ủy ban” – họ là ai?

Kh.V |

Theo nguồn tin của PV Lao Động, có 22 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là các tập đoàn, tổng công ty (TCty) có quy mô lớn sẽ được chuyển về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN. Trong số này, có những “ông lớn” với “binh hùng, tướng mạnh”.

Cơ chế nào cho “siêu” Uỷ ban quản lý vốn?

KHÁNH HOÀ - KHÁNH VŨ - ĐỨC THÀNH |

Ngày 3.2, Chính phủ ban hành Nghị quyết 09/NQ-CP chính thức đánh dấu sự thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Siêu Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước chính thức ra đời

KH |

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 09/NQ-CP chính thức đánh dấu sự thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

22 “ông lớn” doanh nghiệp nhà nước chuyển về “siêu ủy ban” – họ là ai?

Kh.V |

Theo nguồn tin của PV Lao Động, có 22 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là các tập đoàn, tổng công ty (TCty) có quy mô lớn sẽ được chuyển về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN. Trong số này, có những “ông lớn” với “binh hùng, tướng mạnh”.

Cơ chế nào cho “siêu” Uỷ ban quản lý vốn?

KHÁNH HOÀ - KHÁNH VŨ - ĐỨC THÀNH |

Ngày 3.2, Chính phủ ban hành Nghị quyết 09/NQ-CP chính thức đánh dấu sự thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Siêu Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước chính thức ra đời

KH |

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 09/NQ-CP chính thức đánh dấu sự thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.