Người tiêu dùng đang bị các nhà mạng “móc túi” qua facebook?

ĐỨC THÀNH - CAO NGUYÊN |

Thời gian gần đây, một số người khi sử dụng facebook trên điện thoại thấy xuất hiện dòng chữ nhỏ ở trên cùng màn hình, khá khó để ý: “Bạn đang ở chế độ dữ liệu”, và bên kia là một dòng chữ trên nền tím “Chuyển sang miễn phí”.

Qua tìm hiểu thì đây là một trong những tính năng mà facebook phối hợp với các nhà mạng để làm. Nhiều người nghi ngờ về sự minh bạch và nghĩ rằng đang bị “móc túi”?

Khách hàng lo lắng

Theo tìm hiểu, các thông báo này được tích hợp vào giao diện của facebook trên điện thoại một số thuê bao Viettel hay VinaPhone. Chính vì vậy, người sử dụng tưởng rằng đó là thông báo của facebook, nhưng thực tế ở đây có cả sự phối hợp với nhà mạng này. Khi bấm vào mục chọn “Chuyển sang miễn phí”, người sử dụng sẽ không nhìn thấy ảnh và video trong facebook của mình, kể cả khi đang… kết nối wifi.

Muốn xem ảnh video, trên giao diện facebook sẽ hiện lệnh “sử dụng dữ liệu để xem ảnh”. Bấm vào lệnh này, facebook hiện tiếp thông báo người sử dụng đã chấp nhận sử dụng dữ liệu để xem ảnh và video. Ở thao tác này, người sử dụng nếu không chú ý thì không biết là có thông báo đang sử dụng dữ liệu của nhà mạng để xem ảnh và video.

Anh N.N.D.T (Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) băn khoăn: “Gần đây thuê bao Viettel của mình liên tục thấy báo sử dụng dữ liệu sẽ mất phí khi vào facebook. Màn hình khi ấy chỉ hiện chữ, còn các hình ảnh, clip thì lại không thấy đâu. Mình cứ băn khoăn mãi vì đang sử dụng dịch vụ 4G rồi, sao lại nhắc nhở mình có thể mất thêm phí dung lượng? Có người nói chỉ khi click vào ảnh hoặc clip thì mới bị tính dung lượng. Nhưng mình còn băn khoăn nên chưa thử”.

Khách hàng hưởng lợi?

Để rõ hơn về vấn đề này chia sẻ với Lao Động, đại diện Viettel cho hay, từ ngày 17.11.2017, Facebook và Viettel triển khai tính năng Facebook Flex, cho phép người dùng truy cập vào chế độ miễn phí data của facebook. Theo đó, tất cả khách hàng dùng dịch vụ di động của Viettel khi truy cập facebook từ máy Adroid và Mobile web và sử dụng tính năng này sẽ không phải trả phí dữ liệu (data) cho phần văn bản (text). Nghĩa là người dùng vẫn có thể đọc được các status, comment vào các bài viết trên Facebook kể cả khi đã hết dung lượng hoặc chưa đăng ký gói data nào.

Theo vị đại diện này, nếu muốn xem các phần thông tin khác (video, ảnh…) thì người dùng cần chuyển sang chế độ tính phí (cước trừ vào gói data đang sử dụng) hoặc đăng ký gói data (nếu khách hàng chưa đăng ký sử dụng gói data nào). Hệ thống sẽ cảnh báo về việc khách hàng phải trả phí trước khi chính thức lựa chọn bấm vào nút xác nhận “sử dụng dữ liệu” để xem các nội dung mất phí hoặc thoát ra ngoài. Ngoài ra, khách hàng có thể chủ động vào phần cài đặt để tắt/mở tính năng Facebook Flex.

“Việc miễn phí cũng được áp dụng khi khách hàng dùng Facebook Messenger trên hệ điều hành Android. Cụ thể, khi khách hàng gửi các nội dung tin nhắn text, ảnh, sticker, emoji sẽ được miễn phí data hoàn toàn. Chỉ khi gửi ảnh động (GIF), hoặc video, attach file thì hệ thống sẽ cảnh báo tính phí cho mỗi lần sử dụng” - đại diện này nói.

Dịch vụ phù hợp với khách hàng muốn giữ liên lạc trên mạng xã hội một cách tiết kiệm nhất và áp dụng cho toàn bộ khách hàng: chưa đăng ký gói cước data, đã đăng ký data nhưng còn hoặc hết lưu lượng giới hạn của gói cước. Đối với khách hàng mới tạo user Facebook hoặc trong 30 ngày không sử dụng Facebook sẽ được hưởng thêm ưu đãi xem thêm ảnh mà không tốn phí data.

“Dịch vụ chỉ áp dụng cho các thuê bao sử dụng ứng dụng Facebook trên trình duyệt web di động hoặc ứng dụng Facebook (Facebook App, Facebook Lite, Facebook Messenger) trên các dòng máy Android” - vị đại diện này lưu ý.

Vinaphone đã dừng vì không hiệu quả

Trao đổi với Lao động chiều 4.12, đại diện nhà mạng Vinaphone cho biết: VinaPhone là nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam đã phối hợp với Facebook để triển khai chương trình này với tên gọi “Zero Facebook cùng VinaPhone” từ tháng 3.2014.

Bản chất chương trình này giúp người dùng có thể truy cập vào phiên bản text của Facebook mà không bị tính cước data. Tuy nhiên sau 1 năm triển khai cho thấy, số lượng thực tế người dùng sử dụng phiên bản này không nhiều, xuất phát từ thực tế hành vi sử dụng Mạng xã hội của khách hàng thường gắn với các nội dung multimedia (đa phương tiện) như ảnh, video… và khi sử dụng những nội dung này khách hàng vẫn bị tính cước dữ liệu như thông thường.

“Sau 1 năm triển khai VinaPhone đã dừng chương trình này để hợp tác với Facebook nghiên cứu những phiên bản tối ưu hơn, đem lại tiện ích thực chất hơn cho người dùng” - vị này nói thêm.

ĐỨC THÀNH - CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ: Thu phí cao bất thường, lãng phí vốn đầu tư

Hoài Nam |

Chỉ sửa chữa, cải tạo yếu tố hình học và rải thảm lại 4 làn đường cũ Pháp Vân - Cầu Giẽ nhưng Bộ GTVT đã cho phép nhà đầu tư BOT thu phí với giá 1.500 đồng/km - tương đương với đường cao tốc 6 làn làm mới Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Giá thuốc vẫn loạn, bệnh nhân vẫn bị “móc túi”!

Nhóm PV Lao Động |

Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược đã được Chính phủ ban hành bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.7. Cơ sở kinh doanh dược không được bán buôn, bán lẻ thuốc cao hơn mức giá kê khai, kê khai lại được công bố. Tuy nhiên, trên thị trường giá thuốc vẫn mỗi nơi một giá, lợi nhuận giá bán lẻ cao hơn theo quy định…

Còn “chặt chém”, còn mất khách du lịch

Minh Thi - Bích Hà |

Câu chuyện một du khách nước ngoài bị người bán ở Hà Nội “móc túi” lấy 700.000 đồng cho một bịch bánh rán nhỏ đang gây tranh cãi trên cộng đồng mạng. Cùng với đó là những thông tin như ăn tô phở giá “cắt cổ”, đánh giày kiểu “trấn lột”… đã làm xấu đi hình ảnh du lịch Việt, gây ảnh hưởng đến những nỗ lực thu hút và tăng trưởng khách du lịch.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ: Thu phí cao bất thường, lãng phí vốn đầu tư

Hoài Nam |

Chỉ sửa chữa, cải tạo yếu tố hình học và rải thảm lại 4 làn đường cũ Pháp Vân - Cầu Giẽ nhưng Bộ GTVT đã cho phép nhà đầu tư BOT thu phí với giá 1.500 đồng/km - tương đương với đường cao tốc 6 làn làm mới Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Giá thuốc vẫn loạn, bệnh nhân vẫn bị “móc túi”!

Nhóm PV Lao Động |

Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược đã được Chính phủ ban hành bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.7. Cơ sở kinh doanh dược không được bán buôn, bán lẻ thuốc cao hơn mức giá kê khai, kê khai lại được công bố. Tuy nhiên, trên thị trường giá thuốc vẫn mỗi nơi một giá, lợi nhuận giá bán lẻ cao hơn theo quy định…

Còn “chặt chém”, còn mất khách du lịch

Minh Thi - Bích Hà |

Câu chuyện một du khách nước ngoài bị người bán ở Hà Nội “móc túi” lấy 700.000 đồng cho một bịch bánh rán nhỏ đang gây tranh cãi trên cộng đồng mạng. Cùng với đó là những thông tin như ăn tô phở giá “cắt cổ”, đánh giày kiểu “trấn lột”… đã làm xấu đi hình ảnh du lịch Việt, gây ảnh hưởng đến những nỗ lực thu hút và tăng trưởng khách du lịch.