VỤ CHÌM TÀU KHÔNG ĐƯỢC CHI TRẢ BẢO HIỂM:

Ngư dân đã được hỗ trợ

NHIỆT BĂNG |

Chiều 27.2, ông Đào Duy Hoàng - Phó Giám đốc Bảo hiểm Bảo Minh chi nhánh Khánh Hòa - cho biết đã hỗ trợ thiệt hại chìm tàu KH 95743 cho ngư dân Trần Còn (trú thôn Võ Tánh, xã Vĩnh Lương, TP.Nha Trang).

Ông Còn là nhân vật trong bài viết “Nhiều khuất tất vụ chìm tàu không được chi trả bảo hiểm” (Lao Động ngày 16.10.2017). Tuy vậy, khi trao đổi với PV Lao Động, ông Hoàng gay gắt: “Tau đã hỗ trợ rồi. Mày không tìm hiểu thì mày đừng có hỏi tau”.

Như Lao Động đã phản ánh, ngày 7.8.2016, hai tàu cá KH 92486 và KH 95743 (đều mua bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67) của ông Còn xuất bến tại Trạm biên phòng Hòn Rớ, khi chạy đến gần đảo Hòn Nội (vịnh Nha Trang) thì tàu cá KH 95743 gặp sự cố nước tràn vào gây tắt máy, nên phải nhờ tàu cá KH 92486 đến lai dắt vào bờ. Do thời tiết xấu nên trong quá trình lai dắt, tàu cá KH 95743 kéo theo tàu KH 92486 bị chìm theo.

Sau khi tàu chìm, ông Còn đã báo cho Cty Bảo hiểm Bảo Minh (Bảo Minh) đề nghị bồi thường theo bảo hiểm đã mua. Tàu cá KH 92486 đầy đủ thủ tục theo quy định đã được Bảo Minh bồi thường 1 tỉ đồng. Riêng tàu cá KH 95743, Bảo Minh từ chối bồi thường số tiền 700 triệu đồng, với lý do trong danh sách thuyền viên khi đăng ký xuất bến tại Trạm Biên phòng Hòn Rớ không có thuyền viên nào có bằng máy trưởng theo quy định để đảm bảo an toàn bắt buộc khi tàu xuất bến.

Ông Còn cho biết, Giấy chứng nhận bảo hiểm không kèm theo quy tắc bảo hiểm nên ông không biết nếu không có bằng máy trưởng thì sẽ không được bồi thường khi vận hành tàu cá gặp sự số, bị thiệt hại.

Trong khi đó, ông Hoàng cho rằng, việc giấy chứng nhận bảo hiểm của ngư dân Còn không kèm theo quy tắc là theo mẫu của Bộ Tài chính quy định như vậy chứ bảo hiểm tự nguyện thông thường luôn có kèm theo quy tắc ở mặt sau giấy chứng nhận.

Sau đó, ông Còn đã có đơn xin hỗ trợ để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Theo tìm hiểu của PV, liên quan đến sự việc, ngày 26.2, ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - đã họp nghe các đơn vị liên quan báo cáo về việc hỗ trợ thiệt hại chìm tàu cá trên cho ngư dân Trần Còn. Ông Còn cho biết, tổng mức hỗ trợ cho ông là gần 200 triệu đồng. 

NHIỆT BĂNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ chìm tàu không được chi trả bảo hiểm: Không đủ điều kiện, tại sao vẫn bán bảo hiểm?

NHIỆT BĂNG |

Liên quan đến vụ tàu cá KH 92486 của ngư dân Trần Còn (trú thôn Võ Tánh, xã Vĩnh Lương, TP.Nha Trang) bị chìm nhưng không được chi trả bảo hiểm vì thiếu bằng máy trưởng, bà Võ Thị Mùi (vợ ông Còn) bức xúc cho rằng bảo hiểm đã không sòng phẳng với khách hàng.

Nhiều khuất tất vụ chìm tàu không được chi trả bảo hiểm

NHIỆT BĂNG |

Một tàu cá của ngư dân Khánh Hòa mua bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67 nhưng không được chi trả bảo hiểm sau khi chìm tàu vì lý do không có bằng máy trưởng. Điều lạ lùng là, sau khi chìm tàu, chủ tàu cá mới tá hỏa, không biết điều kiện chi trả bảo hiểm này vì giấy chứng nhận bảo hiểm không kèm theo quy tắc ràng buộc trên.

18 tàu vỏ thép bị hư hỏng: Đừng để vụ việc “chìm tàu” dưới những con sóng đại dương!

Thế Lâm |

Vụ 18 tàu vỏ thép đóng mới ở Bình Định đã được công bố kết quả kiểm định chất lượng. Xin nói thẳng, với quá nhiều yếu tố không đúng như cam kết, sai biệt với hạng mục trong hợp đồng, mà cứ âm thầm giao tàu cho ngư dân, không phải là gian lận thương mại thì là gì?

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Vụ chìm tàu không được chi trả bảo hiểm: Không đủ điều kiện, tại sao vẫn bán bảo hiểm?

NHIỆT BĂNG |

Liên quan đến vụ tàu cá KH 92486 của ngư dân Trần Còn (trú thôn Võ Tánh, xã Vĩnh Lương, TP.Nha Trang) bị chìm nhưng không được chi trả bảo hiểm vì thiếu bằng máy trưởng, bà Võ Thị Mùi (vợ ông Còn) bức xúc cho rằng bảo hiểm đã không sòng phẳng với khách hàng.

Nhiều khuất tất vụ chìm tàu không được chi trả bảo hiểm

NHIỆT BĂNG |

Một tàu cá của ngư dân Khánh Hòa mua bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67 nhưng không được chi trả bảo hiểm sau khi chìm tàu vì lý do không có bằng máy trưởng. Điều lạ lùng là, sau khi chìm tàu, chủ tàu cá mới tá hỏa, không biết điều kiện chi trả bảo hiểm này vì giấy chứng nhận bảo hiểm không kèm theo quy tắc ràng buộc trên.

18 tàu vỏ thép bị hư hỏng: Đừng để vụ việc “chìm tàu” dưới những con sóng đại dương!

Thế Lâm |

Vụ 18 tàu vỏ thép đóng mới ở Bình Định đã được công bố kết quả kiểm định chất lượng. Xin nói thẳng, với quá nhiều yếu tố không đúng như cam kết, sai biệt với hạng mục trong hợp đồng, mà cứ âm thầm giao tàu cho ngư dân, không phải là gian lận thương mại thì là gì?