Hoa ly “cười”, người "khóc" sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất

VƯƠNG TRẦN |

Nhiều vựa hoa ly tại Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bung nở rộ, giá hoa ly lại giảm mạnh khiến nhiều người dân rơi vào cảnh lao đao vì đầu tư thua lỗ nặng.

Ghi nhận của PV Lao Động, tại cánh đồng hoa phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhiều ngày nay người dân đang hối hả cắt hoa ly để mang đi bán, nhập hàng bởi giá hoa ly đang rớt giá mạnh từng ngày sau Tết nguyên đán. Nhiều người dân còn phải  “cắn răng” nhìn cảnh những vựa hoa ly bung nở rộ đỏ, vàng rực cả một góc vườn mà chưa kịp thu hoạch.

 
Nhiều cành ly bung nở vàng khắp vườn.

Không giấu được sự buồn bã, ông Chu Viết Lâm (50 tuổi, ở thôn 3, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang vội vàng cùng những người trong gia đình cắt những cảnh hoa chưa nở để bán. Theo ông Lâm, giá hoa ly đang giảm mạnh chưa từng có khiến những gia đình trồng hoa rơi vào cảnh lao đao. Nếu như thời điểm trước Tết, người dân Tây Tựu bán được giá 300.000 đồng 10 cành ly đỏ thì sau Tết hoa ly chỉ còn giá 80-100 nghìn đồng.

 
 Những cành hoa ly chưa bung nở nhanh chóng được người dân thu hoạch mang bán.

“Nhìn những cành hoa ly bung nở khắp vườn mà chúng tôi như lửa đốt trong lòng. Sau Tết vườn hoa ly đồng loạt bung nở nhưng lúc này giá rất rẻ, đắt nhất cũng chỉ 10 nghìn đồng một cành có 5 đến 7 bông hoa. Với giá bán như vậy, người trồng hoa đang bị thua lỗ nặng nề. Nghề trồng hoa như một “canh bạc” với thời tiết”, ông Lâm nghẹn ngào nói.

 
Giá hoa ly giảm mạnh, chỉ còn bằng khoảng 1/10 so với trước Tết nguyên đán khiến nhiều người trồng hoa lao đao. 

Nhiều người trồng hoa khác tại phường Tây Tựu cho biết, do thời tiết năm nay có rét đậm, rét hại nhiều ngày nên thời điểm trước Tết hoa ly chưa nở, toàn nụ nhỏ nên không thể cắt bán. Sau Tết, thời tiết ấm hơn, hoa bung nở đồng loạt nhưng giá rớt thảm hại. Nhiều nhà chỉ biết thẫn thờ nhìn hoa nở quá rộ mà không buồn cắt.

 
Những vườn hoa ly vàng bung nở gần hết. Theo người dân, những cành ly có 5-7 bông mà có 3-4 bông đã nở rất khó bán. 
 
Những cành ly hồng đang nhanh chóng được thu hoạch để gỡ gạc phần nào.
 
Được biết, mỗi củ giống hoa ly có giá khoảng 15.000 đồng, nếu tính cả chi phí chăm sóc thì lên tới 20.000 đồng/cây. 
 
 Nhưng thời điểm hiện tại, hoa nở lại rớt giá khiến nhiều người trồng hoa phải nhìn cảnh "hoa cười, người khóc".
 
Năm nay thời tiết rét đậm rét hại lâu ngày nên hoa nở muộn. Nhiều bó hoa đành phải để lại ven đường vì đã bung nở quá nhiều, rất khó bán.
 
Hoa ly giá chỉ 8-10 nghìn đồng/cành trong khi vốn đầu tư rất lớn. Nhiều người dân phường Tây Tựu lại rơi vào cảnh "đứng ngồi không yên" trên chính vườn hoa nhà mình.
VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.