Hàn Quốc đang dẫn đầu về tổng vốn đầu tư vào Việt Nam

Minh Hạnh |

Hiện cả nước có 24.941 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 320,3 tỉ USD. Trong đó, Hàn Quốc đứng đầu với tổng vốn đầu tư là 355,6 triệu USD, chiếm 28,3% tổng vốn đầu tư.

Theo Bộ KHĐT trong tháng 1.2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 1,255 tỉ USD, (bằng 75,9% so với cùng kỳ năm 2017). Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 1,05 tỉ USD (tăng 10,5% ).

Cũng theo thống kê hiện có 125 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, trong đó đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 58,1 tỉ USD (chiếm 18,1% tổng vốn đầu tư). Nhật Bản đứng thứ hai với 49,46 tỉ USD (chiếm 15,4% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Singapore và Đài Loan, British Virgin Island, Hồng Kông.

Hiện các nhà đầu tư nước ngoài đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó TP HCM  vẫn là địa phương dẫn đầu trong thu hút FDI với 44 ti USD (chiếm 13,7% tổng vốn đầu tư), tiếp theo là Bình Dương với 30,4 tỉ USD (chiếm 9,5% tổng vốn đầu tư), Hà Nội với 27,67 tỉ USD (chiếm 8,6% tổng vốn đầu tư).

Tính đến ngày 20.1.2018, cả nước có 166 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 442,59 triệu USD, bằng 35,6% so với cùng kỳ năm 2017; có 61 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 456,78 triệu USD (tăng 155% so với cùng kỳ năm 2017).

Vốn đầu tư đăng ký cấp mới trong tháng 1.2018 giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2017 do trong tháng 1.2017 có nhiều dự án quy mô vốn từ 100 tới gần 300 triệu USD được cấp phép (chiếm hơn 71% tổng vốn đăng ký cấp mới trong tháng 1/2017) trong khi đó trong tháng 1.2018 không cấp phép mới dự án nào trên 100 triệu USD.

Tính chung trong tháng 1.2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 1,255 tỉ USD (bằng 75,9% so với cùng kỳ năm 2017).

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Năm 2018, hàng tỉ USD chờ đổ vào bất động sản Việt Nam

T.CHÍ |

Thị trường bất động sản Việt Nam đang đón nhận được sự quan tâm từ các nhà đầu tư nước ngoài, nhiều chuyên gia kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp diễn đầy hứng khởi trong năm 2018.

Đề xuất đầu tư 10.643 tỉ đồng xây cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình

K.H |

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình theo hình thức BOT qua 3 tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình với tổng mức đầu tư (bao gồm cả lãi vay) là 10.643 tỉ đồng, trong đó phần tham gia của Nhà nước là 6.659 tỉ đồng (ngân sách Trung ương là 5.659 tỉ đồng, ngân sách địa phương là 1.000 tỉ đồng); vốn của nhà đầu tư là 3.984 tỉ đồng.

Kinh tế hồi phục và tăng trưởng mạnh

Đặng Tiến |

Theo Trung tâm Thông tin và Dự báo KTXH quốc gia (Bộ KHĐT), tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đang được phục hồi tích cực do nhiều yếu tố thuận lợi cho tăng trưởng như tiếp tục thực hiện cải cách thể chế và cải thiện môi trường đầu tư.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Năm 2018, hàng tỉ USD chờ đổ vào bất động sản Việt Nam

T.CHÍ |

Thị trường bất động sản Việt Nam đang đón nhận được sự quan tâm từ các nhà đầu tư nước ngoài, nhiều chuyên gia kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp diễn đầy hứng khởi trong năm 2018.

Đề xuất đầu tư 10.643 tỉ đồng xây cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình

K.H |

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình theo hình thức BOT qua 3 tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình với tổng mức đầu tư (bao gồm cả lãi vay) là 10.643 tỉ đồng, trong đó phần tham gia của Nhà nước là 6.659 tỉ đồng (ngân sách Trung ương là 5.659 tỉ đồng, ngân sách địa phương là 1.000 tỉ đồng); vốn của nhà đầu tư là 3.984 tỉ đồng.

Kinh tế hồi phục và tăng trưởng mạnh

Đặng Tiến |

Theo Trung tâm Thông tin và Dự báo KTXH quốc gia (Bộ KHĐT), tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đang được phục hồi tích cực do nhiều yếu tố thuận lợi cho tăng trưởng như tiếp tục thực hiện cải cách thể chế và cải thiện môi trường đầu tư.