Hải Phòng: Đối thoại với các doanh nghiệp nợ phí cảng biển

Hoàng Hoan |

Ngày 29.9, ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBDN TP Hải Phòng - đã có buổi đối thoại với các doanh nghiệp (DN) nợ đọng phí cảng biển để bàn hướng giải quyết những vấn đề xung quanh việc thu phí.

Theo ông Tùng, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Hải Phòng là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện việc thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khuc vực cảng biển (phí cảng biển), bắt đầu từ ngày 3.1.2017.

Tuy nhiên, khi Hải Phòng quyết định thu phí hạ tầng cảng biển, một số DN đã có ý kiến, kiến nghị lên Chính phủ đề nghị xem xét tính pháp lý của việc thu phí và đề nghị được giảm mức phí so với hiện tại.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo các bộ ngành rà soát lại trình tự thủ tục của việc ban hành các quyết định của Hải Phòng. Tháng 6.2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có văn bản chính thức khẳng định: Việc Hải Phòng ra quyết định thu phí cảng biển là đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục cũng đúng quy định. Phó Thủ tướng đề nghị Hải Phòng xem xét điều chỉnh mức thu cho hợp lý.

 
Hải Phòng sẽ trình HĐND TP vào tháng 12.2017 để xem xét giảm phí cảng biển. Ảnh: CTV.

Ông Lê Ngọc Trữ - giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại, Hải Phòng đã thu được 1.063 tỉ đồng. Tuy nhiên, còn 617  DN không chấp hành việc nộp phí với tổng số tiền 45,7 tỉ đồng. Sau khi UBND quận Hải An (đơn vị được giao việc thu phí) có công văn yêu cầu các đơn vị phải thực hiện việc trả phí, đã có hơn 100 ND nộp. Hiện số nợ còn 36 tỉ đồng.

Theo ông Phạm Chí Bắc – Chủ tịch UBND quận Hải An, hạn đến ngày 20.10, những DN không nộp phí cảng biển sẽ bị phạt hành chính và bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt; công khai danh sách các đơn vị nợ phí trên phương tiện thông tin đại chúng.

Tại buổi đối thoại, các DN cho rằng: DN ủng hộ chủ trương thu phí để xây dựng hạ tầng cảng biển của Hải Phòng. Tuy nhiên, DN cho rằng, mức thu phí quá cao (20 ngàn/tấn hàng rời); TP căn cứ vào đâu để áp dụng mức thu phí; những DN đi đường thủy chỉ làm thủ tục hải quan mà cũng bị thu phí cảng biển là không thỏa đáng nên đề nghị TP giảm phí.

Ông Nguyễn Văn Tùng cho biết, TP đã tham khảo mức thu phí của các địa phương có cửa khẩu đất liền như Quảng Ninh, Lào Cai, Tây Ninh… và cho rằng việc thu phí chỉ để xây dựng hạ tầng phục vụ các DN hoạt động được tốt hơn.

Theo ông Tùng, TP tiếp thu ý kiến của DN, giao sở Tài chính chủ trì, xem xét, trình thành phố có chế độ khuyến khích những DN có lượng hàng hóa lớn qua cảng; xem xét việc mức phí cho đường bộ và đường thủy. “TP sẽ tạo  điều kiện cho các DN. Còn việc thu phí, các đơn vị phải thực hiện theo luật” – ông Tùng nói.

Hoàng Hoan
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.