Dự án Mobifone mua AVG: Cần xem xét trách nhiệm của từng cá nhân liên quan

XUÂN HẢI |

Chiều 14.3, Thanh tra Chính phủ đã chính thức công bố kết luận thanh tra toàn diện về dự án MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần Nghe nhìn toàn cầu (AVG). Kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ:

Đây là vụ việc kinh tế rất nghiêm trọng, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ: Giao cơ quan điều tra có thẩm quyền của Bộ Công an tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu thanh tra Dự án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần AVG để xem xét, khởi tố điều tra, xử lý đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật.

Ông Bùi Văn Xuyền - Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: Lỗ hổng lớn về quản lý kinh tế

Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi thấy rằng kết luận thanh tra Chính phủ cũng đã nêu đầy đủ trách nhiệm của các bộ, ngành, cũng như các đơn vị liên quan. Kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao cơ quan điều tra có thẩm quyền của Bộ Công an tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu thanh tra Dự án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần AVG để xem xét, khởi tố điều tra, xử lý đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật. Còn trách nhiệm hành chính thì cơ quan thanh tra cũng đã giao cho các cơ quan kiểm điểm trách nhiệm hành chính.

Qua vụ việc này cũng cho thấy một lỗ hổng rất lớn về quản lý kinh tế, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhà nước có các tập đoàn, tổng công ty. Mặc dù có các cơ quan chức năng trong quá trình thẩm định, thẩm tra đã cho ý kiến về phi vụ này. Vấn đề là những người tổ chức thực hiện công việc thẩm định, thẩm tra có làm hết trách nhiệm hay không, có làm đúng trách nhiệm hay không, để xảy ra những hậu quả như vậy. Cái đấy vẫn là thuộc về con người. Cơ chế chính sách quy định rất là cụ thể nhưng người tổ chức thực hiện có làm hết trách nhiệm hay không hay làm cho qua loa lấy lệ, cố tình làm sai để tư lợi, làm không đúng không chuẩn, làm cho có thủ tục. Do vậy, tôi cho rằng cần phải xem xét đến trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong vụ việc này, từ đó căn cứ theo mức độ vi phạm để xử lý nghiêm.

Ông Lê Thanh Vân - Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội: Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước tiên

 
 

Kết luận của Thanh tra Chính phủ nói chung là đúng pháp luật và có chừng mực. Và đây là một kết luận rất minh bạch về tình hình vi phạm với các đối tượng có liên quan. Còn việc để làm rõ các hành vi trái pháp luật thậm chí là cố ý dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng như kết luận của Ban Bí thư thì phải chờ kết luận của cơ quan chức năng. Theo tôi thì kết luận của Thanh tra Chính phủ là mở đường cho cơ quan tư pháp vào cuộc. Chỉ tiếc nếu như kết luận của Thanh tra Chính phủ xác định được trách nhiệm của người đứng đầu trong kết luận đã nêu thì giá trị của kết luận Thanh tra Chính phủ sẽ cao hơn. Qua đó các cơ quan xử lý trách nhiệm của người đứng đầu thì nó sẽ có nhiều tác động. Thứ nhất là đánh giá đúng hơn việc lựa chọn nhân sự chủ chốt. Cái thứ hai, qua đó rút ra bài học sâu sắc về công tác cán bộ. Cái thứ ba là làm rõ hành vi và có chế tài xử lý thích đáng thì cũng là cách để ngăn chặn những người tài hèn, đức mỏng mà muốn leo cao.

XUÂN HẢI
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.