Chứng khoán tiếp tục bán tháo, lao về vùng thấp nhất 4 tháng

P.Đ |

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (24.10), thị trường chứng khoán Việt đã giảm gần 17 điểm - vùng thấp nhất trong 4 tháng gần đây. Chỉ số chốt ngày hôm hay chỉ còn 922,73 điểm.

Mở cửa thị trường vào sáng nay, áp lực bán trên toàn thị trường đã khiến sàn TPHCM (HOSE) chủ yếu giao dịch trong sắc đỏ.

Trong cả ngày, VN-Index luôn giao dịch trong giá đỏ và giữ thế đi xuống. Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index cũng chỉ giữ được sắc xanh trong phiên sáng trước khi giảm mạnh vào phiên chiều.

 
Chỉ số chốt ngày hôm hay chỉ còn 922,73 điểm. Nguồn: VNdirect. 

Hôm nay, cổ phiếu dầu khí đã bắt đầu mở rộng biến động với GAS và PVD giảm xuống tận giá sàn. PLX giảm 3,79%, PVS giảm 8,87% đều là mức rơi mạnh nhất trong vòng 4 tháng qua. Cổ phiếu ngân hàng một số mã cũng đã giảm trên 2% như TCB giảm 4,68%, VPB giảm 2,85%, BID giảm 6,59%, HDB giảm 2,78%...

Nhóm ngân hàng với nhiều đại diện giảm mạnh trong phiên hôm nay như BID (Ngân hàng BIDV) giảm 6,6% hiện còn mức giá 32.600 đồng/cổ phiếu; KLB của Kienlongbank giảm 5,8% xuống mức 9.800 đồng; TCB của Techcombank giảm 4,7%... Duy chỉ có 3 mã cổ phiếu ngân hàng gồm EIB (Eximbank), STB (Sacombank) và TPB (TPBank) được đóng cửa ở mức giá xanh.

Tổng giá trị giao dịch chỉ hơn 4.000 tỉ đồng, giảm 30% so với hôm qua và thấp hơn 56% so với ngày 11.10.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay lại tăng áp lực lên thị trường khi bán ròng tới 119,4 tỉ đồng ở hai sàn cổ phiếu.

Tại HSX, tuy giảm bán 26% so với hôm qua, chỉ còn 503 tỉ đồng nhưng khối này cũng giảm mua tới 36%, chỉ còn 383,3 tỉ đồng. Trên HNX giá trị mua đạt 17,8 tỉ đồng, bán ra 17,5 tỉ đồng.

P.Đ
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.