Cảnh giác chiêu bán nhà vì thua độ mùa World Cup: Chỉ có cò đất rao bán!

T.CHÍ |

"Thua độ cần bán nhà gấp", "thua độ bán nhà giá cực sốc, vui lòng liên hệ…” là những thông tin được đăng tải nhiều trên các trang giao dịch nhà đất trong vòng 1 tuần trở lại. Tuy nhiên, gọi theo số điện thoại người rao thì đây là cò đất.

Vào mùa World Cup, trên các trang mạng rao vặt, các mặt hàng "thanh lý World Cup" thường được người bán định giá rẻ hơn khoảng 5% so với mặt bằng chung, để tạo sự tin tưởng, rằng sản phẩm được bán vì người bán thua độ đang cần tiền gấp.

Không chỉ có người dùng cá nhân tranh thủ bán đồ cũ dịp World Cup, các cửa hàng đồ cũ cũng liên tục quảng cáo hàng cũ nhập vào rất nhiều sau các trận vòng bảng của giải đấu này, và các cửa hàng đang bán thanh lý ra với giá "ưu đãi".

Nhộn nhịp nhất thời điểm này là các cửa hàng bán điện thoại, xe máy cũ, khi danh sách dài các sản phẩm đã qua sử dụng được gắn mác "thanh lý mùa World Cup" có giá rất phải chăng được bày bán.

Tuy nhiên, gây nhiều chú ý là nhà đất với những lời rao giảm giá tới mức không thể tin nổi. Ngay sau khi trận bóng kết thúc, trên một số diễn đàn về nhà đất đã đăng tải thông tin "Bán lô liền kề gấp tại dự án ở Hà Đông với mức giá hơn 1 tỷ đồng do thua độ bóng".

Sau lời rao, nhiều thành viên khác quan tâm vào bình luận. Theo địa chỉ được đăng tải, đó là một dự án đang hot tại Hà Đông, với mức giá tăng chóng mặt thời gian gần đây. Với mức giá mà thành viên đăng tải, nhiều người cho rằng khá hấp dẫn. Nếu giao dịch thành công, chỉ vài tháng sau, người mua có thể mua hời vài trăm triệu đồng.

Vào các trang giao dịch nhà đất, các thông tin như “Thanh lý nhà World Cup”, “Thua độ cần bán gấp nhà” hay “Hàng cầm cố World Cup, bán nhà rẻ tới 30%” đầy rẫy.

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, liên hệ với một số điện thoại của tin rao vặt, người bán chỉ cung cấp thông tin chung chung và mong muốn được gặp trực tiếp để tư vấn thêm.

Theo ông Nguyễn Văn Đực, Phó GĐ Công ty Bất động sản Đất Lành, những tin rao bán đó thực chất chỉ là mánh khóe, chiêu trò của người bán hàng bởi lẽ, người vỡ nợ thực sự thì không ai công khai vì như thế sẽ bị người mua “nắm thóp” đang cần tiền phải bán với giá rất rẻ.

Nói về các trường hợp rao bán nhà mùa World Cup với PV Lao Động, LS Vũ Văn Biên cho rằng, đây là chiêu trò của môi giới bất động sản để kích thích tò mò, đánh vào tâm lý ham rẻ của mọi người. “Kể cả lời rao đó là thật thì người mua cũng cần cẩn thận. Nếu là nhà đó đã đem cầm cố thì cần xem kỹ hợp đồng thế chấp với các công ty cầm đồ, phải gặp cả 2 bên thì mới nên quyết định”, LS Biên nói.

T.CHÍ
TIN LIÊN QUAN

“Mùa cá độ” World Cup, mất tiền, mất cả mạng sống

Trường Sơn |

Cứ hễ đến những sự kiện bóng đá lớn thì nạn cá độ bất hợp pháp lại nổi lên khiến bao người phải lâm cảnh khốn cùng, an ninh trật tự xã hội bị xáo trộn, thậm chí nhiều người tìm đến cái chết khi chẳng may lao vào những trò đỏ đen quanh quả bóng tròn.

Nở rộ phong trào “bể độ vì World Cup”: Từ nhà cửa đến ô tô xịn cũng bị “lên thớt”

Minh Hương |

Kể từ giải đấu lớn nhất hành tinh khởi tranh, trên các chợ mạng bỗng nở rộ phong trào “bể độ vì World Cup” hay “bán nhà vì World Cup”, từ đây không ít người tận dụng giải đấu này để rao bán đồ với "giá World Cup".

Đối tượng ngáo đá đâm chết vợ vì cãi nhau việc thua cá độ bóng đá

C. Tường - T.Thúy |

Một đối tượng ở phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang (Khánh Hòa) sau khi sử dụng ma túy đã dùng dao đâm chết vợ chỉ vì cãi nhau chuyện thua độ bóng đá.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

“Mùa cá độ” World Cup, mất tiền, mất cả mạng sống

Trường Sơn |

Cứ hễ đến những sự kiện bóng đá lớn thì nạn cá độ bất hợp pháp lại nổi lên khiến bao người phải lâm cảnh khốn cùng, an ninh trật tự xã hội bị xáo trộn, thậm chí nhiều người tìm đến cái chết khi chẳng may lao vào những trò đỏ đen quanh quả bóng tròn.

Nở rộ phong trào “bể độ vì World Cup”: Từ nhà cửa đến ô tô xịn cũng bị “lên thớt”

Minh Hương |

Kể từ giải đấu lớn nhất hành tinh khởi tranh, trên các chợ mạng bỗng nở rộ phong trào “bể độ vì World Cup” hay “bán nhà vì World Cup”, từ đây không ít người tận dụng giải đấu này để rao bán đồ với "giá World Cup".

Đối tượng ngáo đá đâm chết vợ vì cãi nhau việc thua cá độ bóng đá

C. Tường - T.Thúy |

Một đối tượng ở phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang (Khánh Hòa) sau khi sử dụng ma túy đã dùng dao đâm chết vợ chỉ vì cãi nhau chuyện thua độ bóng đá.