Cách nào vượt “cửa hẹp” lô giao dịch tối thiểu để tìm kiếm lợi nhuận?

Thế Lâm |

Qui định nâng lô giao dịch tối thiểu 1.000 cổ phiếu trên sàn HoSE dù mới chỉ ở giai đoạn đề xuất nhưng cũng khiến không ít nhà đầu tư phải chuẩn bị tìm hướng đầu tư để cơ hội lợi nhuận không bị mất đi.

Nếu qui định lô giao dịch tối thiểu 1.000 cổ phiếu được áp dụng trên sàn HoSE, chắc chắn sẽ có không ít nhà đầu tư nhỏ lẻ bị thu hẹp danh mục cổ phiếu đủ khả năng về tài chính để đầu tư. Theo bà Bùi Thị Kim – Trưởng phòng kinh doanh Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, khi đó cơ hội tìm kiếm lợi nhuận của nhóm nhà đầu tư này cũng sẽ giảm đi.

Ngay trong 2 phiên giao dịch gần nhất (ngày 3-4.3) trên sàn HoSE, dòng tiền cho thấy đã chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu có tầm giá vừa phải, đặc biệt là nhóm cổ phiếu vốn hóa thấp (VNSML) và tầm giá cũng thấp, như một cuộc “tập dợt” phòng hờ khi qui định lô giao dịch tối thiểu 1.000 cổ phiếu được áp dụng.

Cùng với đó, nhóm cổ phiếu vốn hóa tầm trung (VNMID) cũng được giao dịch sôi động không kém. Đặc biệt, những mã tăng trần trong khoảng 2-3 phiên vừa qua trên sàn HoSE hầu như tập trung vào nhóm VNSML và VNMID.

Như vậy cho thấy, 2 nhóm cổ phiếu này hứa hẹn sẽ là “đất dụng võ” chính của các nhà đầu tư nhỏ lẻ nếu áp dụng qui định lô tối thiểu 1.000 cổ phiếu.

Tuy vậy, như thế không có nghĩa là nhà đầu tư nhỏ lẻ hoàn toàn mất đi cơ hội hay khả năng tiếp cận nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đơn cử nhóm VN30. Bởi trong nhóm này, vẫn có một số cổ phiếu hiện có mức giá từ hơn 10.000 đồng/cổ phiếu (POW) đến trên dưới 20.000 đồng/cổ phiếu (STB, TCH).

Một hướng khác như lời ông Lê Hải Trà – CEO Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM – cho rằng, nhà đầu tư có thể đầu tư thông qua các công ty quản lí quĩ. Tuy nhiên, tập quán đầu tư chứng khoán tại Việt Nam đến nay chưa nhiều nhà đầu tư cá nhân đặc biệt là nhỏ lẻ quen với kênh này.

Thay vào đó, một cách khác đã được hình thành từ rất nhiều năm qua và đến nay vẫn còn tồn tại, đó là một nhóm vài ba người thân thiết, tin cậy góp vốn cùng nhau để đầu tư cổ phiếu, hoặc có người thì góp tiền với người thân để đầu tư và chia sẻ lợi nhuận… Nếu áp dụng lô giao dịch tối thiểu 1.000 cổ phiếu trên sàn HoSE, nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng có thể tìm đến cách này. Ưu điểm của cách này là nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn có thể tập dợt đầu tư và tích lũy kinh nghiệm, thậm chí có thể góp được tiếng nói và có quyền chủ động trong việc góp ý kiến trong nhóm.

Một hướng nữa, là nhà đầu tư có thể thu hẹp danh mục đầu tư và dồn tiền cho 1, 2 cổ phiếu trong trường hợp chọn những mã có thị giá từ trung bình đến cao. Hay nhà đầu tư cũng có thể mở rộng danh mục đầu tư sang sàn HNX, nơi không áp dụng qui định lô tối thiểu 1.000 cổ phiếu.

Sàn HNX hiện có tới 354 mã cổ phiếu niêm yết, chỉ kém sàn HoSE là 49 mã. Song về công suất thiết kế, sàn HNX đáp ứng từ 20-30 triệu lệnh giao dịch mỗi ngày, trong khi sàn HoSE chỉ tối đa là 900.000 lệnh/ngày.

Nhìn chung, nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn có thể tìm ra nhiều hướng, nhiều cách để duy trì đầu tư trên sàn HoSE và cả đối với các mã trong nhóm vốn hóa lớn. Đồng thời, nhà đầu tư nhỏ lẻ còn có thể mở rộng danh mục đầu tư sang sàn HNX. Một cách linh hoạt, uyển chuyển, nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn có thể vượt “cửa hẹp” lô giao dịch tối thiểu 1.000 cổ phiếu để có được cơ hội tìm kiếm lợi nhuận.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thị trường có thể phản ứng hồi phục vào phiên cuối tuần

Thế Lâm |

Phiên giảm điểm mạnh hơn 18 điểm trên thị trường chứng khoán ngày 4.3 được đánh giá thuần túy về giảm điểm kĩ thuật. Chính vì thế, dự báo phiên cuối tuần ngày 5.3, VN-Index có thể phản ứng hồi phục.

Chứng khoán: Nâng lô giao dịch gây khó cho nhà đầu tư nhỏ lẻ ra sao?

Thế Lâm |

Giải pháp tình thế dự kiến áp dụng cho giao dịch chứng khoán trên sàn HoSE là nâng lô giao dịch tối thiểu từ 100 lên 1.000 cổ phiếu đang gây ra phản ứng không hài lòng từ hầu hết nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Chứng khoán: Lợi và bất lợi khi nâng lô giao dịch lên 1.000 cổ phiếu

Thế Lâm |

Trong một số giải pháp tình thế để giải quyết tình trạng nghẽn lệnh giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE), việc nâng lô giao dịch tối thiểu từ 100 lên 1.000 cổ phiếu đang được đề cập đến.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Chứng khoán: Thị trường có thể phản ứng hồi phục vào phiên cuối tuần

Thế Lâm |

Phiên giảm điểm mạnh hơn 18 điểm trên thị trường chứng khoán ngày 4.3 được đánh giá thuần túy về giảm điểm kĩ thuật. Chính vì thế, dự báo phiên cuối tuần ngày 5.3, VN-Index có thể phản ứng hồi phục.

Chứng khoán: Nâng lô giao dịch gây khó cho nhà đầu tư nhỏ lẻ ra sao?

Thế Lâm |

Giải pháp tình thế dự kiến áp dụng cho giao dịch chứng khoán trên sàn HoSE là nâng lô giao dịch tối thiểu từ 100 lên 1.000 cổ phiếu đang gây ra phản ứng không hài lòng từ hầu hết nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Chứng khoán: Lợi và bất lợi khi nâng lô giao dịch lên 1.000 cổ phiếu

Thế Lâm |

Trong một số giải pháp tình thế để giải quyết tình trạng nghẽn lệnh giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE), việc nâng lô giao dịch tối thiểu từ 100 lên 1.000 cổ phiếu đang được đề cập đến.