BOT Sóc Trăng không giảm giá cho tất cả xe mang biển số Sóc Trăng như tin đồn

NHẬT HỒ |

Thông tin chính thức từ BOT Sóc Trăng, Bộ GTVT đã ký văn bản đồng ý cho BOT Sóc Trăng giảm giá cho những xe vùng phụ cận của dự án. Không giảm giá cho tất cả xe mang biển số Sóc Trăng như tin đồn.

Cụ thể, Bộ GTVT miễn 100% đối với các loại xe buýt; giảm 50% đối với các loại phương tiện không sử dụng để kinh doanh; các loại phương tiện khác giảm 20%.

Tổng cục Đường bộ phối hợp cùng địa phương kiểm tra, rà soát danh sách các đối tượng, phạm vi, tỷ lệ giảm giá đúng theo quy định. Vùng phạm vi được xác định là các ôtô có địa chỉ tại xã An Hiệp, Thuận Hòa và thị trấn Châu Thành của huyện Châu Thành (vùng xung quanh trạm).

Múa lân ăn mừng xả trạm ngày 10.1
Múa lân ăn mừng xả trạm ngày 10.1.

Về thông tin giảm tất cả ôtô mang biển số 83 (biển số Sóc Trăng), BOT Sóc Trăng cho rằng văn bản của Bộ GTVT không nêu. Theo tìm hiểu của PV Lao Động, đây là đề nghị của Sóc Trăng trong buổi họp với Thứ trưởng Bộ GTVT ngày 9.1. Bộ GTVT khẳng định vì ảnh hưởng nhiều đến phương án tài chính và khả năng hoàn vốn của dự án nên chưa áp dụng.

Ngoài việc giảm giá từ 0 giờ 12.1 như nêu trên, Bộ GTVT còn yêu cầu UBND tỉnh Sóc Trăng có giải pháp giữ trật tự an toàn trên địa bàn, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Và cúng heo quay sáng 11.1
Và cúng heo quay sáng 11.1

Lực lượng chức năng xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, tránh hiện tượng cản trở, lôi kéo, kích động gây rối, phá hoại tài sản trạm thu giá làm mất an ninh trật tự xã hội (nếu có).

Trước đó, UBND Sóc Trăng cũng đề nghị xả trạm một thời gian nhất định để ổn định tình hình nhưng BOT Sóc Trăng cho rằng mình không có thẩm quyền quyết định, chờ chủ trương của Bộ GTVT.

Đến 11.1 là ngày thứ 5 liên tục các tài xế phản ứng trạm thu phí BOT Sóc Trăng khiến ùn tắc giao thông, nhiều lần xả trạm. Hôm qua và hôm nay, các tài xế múa lân ăn mừng mỗi khi xả trạm. Sáng nay, một số tài xế mua nhà mã, heo quay, gà đến gần trạm BOT để cúng trạm nhằm phản ứng BOT Sóc Trăng đặt trạm không đúng chỗ.

Tình trạng thu phí “cà dựt” liên tiếp diễn ra 5 ngày nay khiến cho hành khách và người dân sống gần trạm BOT Sóc Trăng mệt mỏi.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

BOT Sóc Trăng, ngày thứ 5 vẫn chưa giảm nhiệt

NHẬT HỒ |

Sáng nay (11.1), nhiều tài xế hùn tiền lại mua heo quay cúng ngay trạm thu phí BOT Sóc Trăng. Việc làm này như đổ thêm dầu vào lửa khiến BOT Sóc Trăng vẫn tiếp tục nóng vào ngày thứ 5.

BOT Sóc Trăng: Tài xế thuê múa lân mừng xả trạm

NHẬT HỒ |

Tình hình BOT Sóc Trăng vẫn chưa hết căng thẳng khi mà người dân và tài xế bẻ thanh chắn khiến phải xả trạm. Thấy trạm không còn thu phí, một số tài xế thuê đội lân múa ăn mừng.

BOT Sóc Trăng: Thu phí “cà dựt”, nhiều tài xế phản ứng

NHẬT HỒ |

Cho rằng trạm thu phí BOT Sóc Trăng thu phí theo kiểu “cà dựt”, lúc xả, lúc thu nên các tài xế phản ứng. Nhiều tài xế mua vé tháng không chịu qua trạm, đòi tiền lại khiến trong buổi sáng đã có đến 5 lần ách tắc giao thông.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

BOT Sóc Trăng, ngày thứ 5 vẫn chưa giảm nhiệt

NHẬT HỒ |

Sáng nay (11.1), nhiều tài xế hùn tiền lại mua heo quay cúng ngay trạm thu phí BOT Sóc Trăng. Việc làm này như đổ thêm dầu vào lửa khiến BOT Sóc Trăng vẫn tiếp tục nóng vào ngày thứ 5.

BOT Sóc Trăng: Tài xế thuê múa lân mừng xả trạm

NHẬT HỒ |

Tình hình BOT Sóc Trăng vẫn chưa hết căng thẳng khi mà người dân và tài xế bẻ thanh chắn khiến phải xả trạm. Thấy trạm không còn thu phí, một số tài xế thuê đội lân múa ăn mừng.

BOT Sóc Trăng: Thu phí “cà dựt”, nhiều tài xế phản ứng

NHẬT HỒ |

Cho rằng trạm thu phí BOT Sóc Trăng thu phí theo kiểu “cà dựt”, lúc xả, lúc thu nên các tài xế phản ứng. Nhiều tài xế mua vé tháng không chịu qua trạm, đòi tiền lại khiến trong buổi sáng đã có đến 5 lần ách tắc giao thông.