BOT Quảng Trị: Tài xế phản ứng vì phải mua vé ngày cuối năm dù đã mua vé tháng

HƯNG THƠ |

Sáng 31.12, nhiều phương tiện qua trạm thu phí BOT Quảng Trị (Km 763+800- Quốc lộ 1) thắc mắc vì nhân viên thu phí đề nghị mua vé qua trạm, dù trước đó đã mua vé tháng. Có tài xế bức xúc để lại phương tiện ở trạm thu phí rồi bỏ ra ngoài, khiến giao thông bị ùn tắc.

Theo các tài xế, họ đã bỏ tiền mua vé tháng 12 của năm 2017 để qua trạm thu phí BOT Quảng Trị, nhưng sáng 31.12, khi điều khiển phương tiện qua trạm thu phí thì nhân viên yêu cầu mua vé. Lý do được đưa ra là vé đã hết hạn, trong lúc các tài xế khăng khăng rằng ngày 31.12 vẫn nằm trong tháng, nên không đồng ý mua thêm vé riêng. Vì vậy, dẫn đến việc các phương tiện giao thông bị ùn ứ.

Có trường hợp, tài xế bức xúc đã khóa xe, bỏ ở làn rồi đi ra ngoài, khiến làn này bị tắc. BOT Quảng Trị phải phối hợp với CSGT huyện Triệu Phong để đưa chiếc xe này ra khỏi làn, giao thông mới ổn định trở lại.

Ông Hoàng Gia Đại – Giám đốc Cty TNHH BOT Quảng Trị cho biết, trước đây BOT Quảng Trị áp dụng Thông tư số 159 của Bộ Tài chính thì các phương tiện mua vé qua trạm BOT theo tháng sẽ được sử dụng trọn gói trong tháng theo lịch. Tuy nhiên, việc mua vé như thông tư này có điểm không ổn, là có tháng thì 28 ngày, có tháng thì 31 ngày; hoặc nếu chủ phương tiện có nhu cầu mua vé tháng nhưng mua vào ngày 5 của tháng, thì cũng chỉ sử dụng đến hết tháng trong lúc phải trả tiền cho nguyên tháng đó.

Bây giờ, theo hướng dẫn của Bộ GTVT tại Thông tư 35 thì cho phép bán vé tháng vào tất cả các ngày trong tháng, mua ngày nào cũng được và thời gian sử dụng là 30 ngày. “Nếu tháng có 28 ngày, chủ phương tiện được đi thêm 2 ngày, đủ 30 ngày mới hết hạn. Hoặc mua vé vào giữa tháng này thì đến hết nửa tháng sau mới hết hạn chứ không phải đến hết tháng như trước kia” – ông Đại, nói.

Ông Đại khẳng định, việc mua vé theo Thông tư mới được áp dụng một thời gian, quá trình bán vé nhân viên đã giải thích rõ cho chủ các phương tiện, nhưng đến ngày cuối năm gặp phải sự phản ứng.

Sau khi giải thích rõ cho từng tài xế, đến trưa cùng ngày, để đảm bảo việc lưu thông, BOT Quảng Trị đã chủ động cho những phương tiện mua vé tháng nói trên qua trạm mà không phải mua vé cho ngày cuối năm.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Giảm giá vé khi qua trạm BOT Nam Bình Định từ 1.1.2018

Anh Tuấn |

Bắt đầu từ 0h ngày 1.1.2018, các loại phương tiện chịu phí sử dụng đường bộ chính thức được giảm giá vé khi qua trạm BOT Nam Bình Định.

TPHCM: Dừng thu phí phương tiện qua xa lộ Hà Nội từ 1.1.2018

MINH QUÂN |

Từ 0h ngày 1.1.2018, các phương tiện không phải đóng tiền khi qua trạm thu phí xa lộ Hà Nội (thu phí cho dự án BOT cầu Rạch Chiếc) do chủ đầu tư đã hoàn vốn thu phí trước 1 năm.

Quảng Trị đề nghị được giảm thu phí BOT từ tháng 1.2018

HƯNG THƠ |

UBND tỉnh đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam quan tâm, sớm giải quyết để thời điểm giảm thu phí sử dụng đường bộ qua trạm BOT Quảng Trị (Km 763+800- Quốc lộ 1) bắt đầu áp dụng vào tháng 1.2018, qua đó duy trì sự ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Giảm giá vé khi qua trạm BOT Nam Bình Định từ 1.1.2018

Anh Tuấn |

Bắt đầu từ 0h ngày 1.1.2018, các loại phương tiện chịu phí sử dụng đường bộ chính thức được giảm giá vé khi qua trạm BOT Nam Bình Định.

TPHCM: Dừng thu phí phương tiện qua xa lộ Hà Nội từ 1.1.2018

MINH QUÂN |

Từ 0h ngày 1.1.2018, các phương tiện không phải đóng tiền khi qua trạm thu phí xa lộ Hà Nội (thu phí cho dự án BOT cầu Rạch Chiếc) do chủ đầu tư đã hoàn vốn thu phí trước 1 năm.

Quảng Trị đề nghị được giảm thu phí BOT từ tháng 1.2018

HƯNG THƠ |

UBND tỉnh đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam quan tâm, sớm giải quyết để thời điểm giảm thu phí sử dụng đường bộ qua trạm BOT Quảng Trị (Km 763+800- Quốc lộ 1) bắt đầu áp dụng vào tháng 1.2018, qua đó duy trì sự ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.