Bộ máy quản lý nhà nước về môi trường còn mỏng

Văn Đức |

Việc bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng đối với doanh nghiệp và cả hệ thống quản lý. Tuy nhiên, bộ máy quản lý nhà nước về môi trường chưa tương xứng với phát triển kinh tế hiện nay.

Đây là ý kiến của bà Đỗ Thị Hương – Phó Chi cục trưởng Chi Cục Bảo vệ môi trường – Sở TNMT Hải Phòng tại diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường năm 2020” vừa được tổ chức ở Hải Phòng.

Theo bà Hương, nhìn chung công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, bên cạnh đó còn một số tồn tại nhất định. Ví dụ như ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của các cơ sở còn kém, nhận thức trách nhiệm bảo vệ môi trường chưa cao. Còn nhiều doanh nghiệp thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo hình thức chống đối, chưa nghiêm túc.

Bà Đỗ Thị Hương – Phó chi cục trưởng chi Cục Bảo vệ môi trường – Sở TNMT Hải Phòng nhận định bộ máy quản lý nhà nước về môi trường còn mỏng.
Bà Đỗ Thị Hương – Phó chi cục trưởng chi Cục Bảo vệ môi trường – Sở TNMT Hải Phòng nhận định bộ máy quản lý nhà nước về môi trường còn mỏng.

Cùng với đó, cán bộ phụ trách công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp hầu hết không có chuyên môn về bảo vệ môi trường. Kính phí xử lý nước thải, khí thải rất lớn vì vậy các doanh nghiệp lẩn tránh trách nhiệm.

Bộ máy quản lý nhà nước về môi trường chưa tương xứng với phát triển kinh tế hiện nay, cán bộ cấp xã, cấp huyện quá mỏng, ít cọ sát thực tế nên việc tham mưu về quản lý môi trường cấp địa phương chậm được thực hiện. Trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về môi trường còn nhiều hạn chế.

Một vài giải pháp đã được Cục Bảo vệ môi trường đưa ra đối với doanh nghiệp, các doanh nghiệp nên quan tâm đến ba nhóm giải pháp: nhận thức, năng lực tài chính, bộ máy quản lý môi trường.

Theo đó, đối với cơ quan chuyên môn Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường: Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng và đầy đủ các quy định pháp luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn liên quan; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.

Ngay sau khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (sửa đổi) có hiệu lực thi hành, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ khẩn trương triển khai, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đồng thời duy trì kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại các cơ sở trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Những sáng kiến từ cơ sở để bảo vệ môi trường

Văn Đức |

Thời điểm hiện tại, công tác bảo vệ môi trường là trách nhiệm, nghĩa vụ, đồng thời gắn liền với sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Vì vậy, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh đã có cách làm hay để đóng góp công sức vào công tác bảo vệ môi trường.

LĐLĐ Hải Phòng: Kí lại gần 300 thỏa ước lao động gắn với bảo vệ môi trường

Văn Đức |

Môi trường là vấn đề toàn cầu, thời gian qua, LĐLĐ Hải Phòng chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và CNLĐ thành phố tham gia bảo vệ môi trường.

Diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường năm 2020”

Nhóm phóng viên |

Hôm nay, 27.11, tại Hải Phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường năm 2020”. Đây là một trong những hoạt động thường niên, nhằm lan tỏa, tuyên truyền mạnh mẽ hơn các hoạt động, các sáng kiến bảo vệ môi trường đến với công nhân lao động và các DN trong cả nước, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của đông đảo quần chúng nhân dân, đặc biệt là người lao động tại các DN.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Những sáng kiến từ cơ sở để bảo vệ môi trường

Văn Đức |

Thời điểm hiện tại, công tác bảo vệ môi trường là trách nhiệm, nghĩa vụ, đồng thời gắn liền với sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Vì vậy, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh đã có cách làm hay để đóng góp công sức vào công tác bảo vệ môi trường.

LĐLĐ Hải Phòng: Kí lại gần 300 thỏa ước lao động gắn với bảo vệ môi trường

Văn Đức |

Môi trường là vấn đề toàn cầu, thời gian qua, LĐLĐ Hải Phòng chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và CNLĐ thành phố tham gia bảo vệ môi trường.

Diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường năm 2020”

Nhóm phóng viên |

Hôm nay, 27.11, tại Hải Phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường năm 2020”. Đây là một trong những hoạt động thường niên, nhằm lan tỏa, tuyên truyền mạnh mẽ hơn các hoạt động, các sáng kiến bảo vệ môi trường đến với công nhân lao động và các DN trong cả nước, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của đông đảo quần chúng nhân dân, đặc biệt là người lao động tại các DN.