Bộ GTVT họp về thời điểm thu phí BOT Cai Lậy trở lại

Kỳ Quan |

Sau khi BOT Cai Lậy (trên QL1 đoạn qua huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) không thu phí trở lại vào ngày 14.2 như dự kiến trước đó, cuối tuần qua Bộ GTVT đã có cuộc họp với các cơ quan liên quan về trạm thu phí này và vẫn chưa xác định thời gian bắt đầu thu phí trở lại.

Theo nguồn tin riêng của Lao Động, cuối tuần qua, tại TP.HCM, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật đã có cuộc làm việc với các cơ quan liên quan về trạm thu phí BOT Cai Lậy. Cuộc họp này vẫn chưa xác định thời điểm bắt đầu thu phí trở lại đối với BOT Cai Lậy.

Trong khi đó, theo ghi nhận của PV, nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành việc tu sửa các hạng mục trong dự án BOT Cai Lậy bị hư hỏng trước đó, như: Mặt đường tuyến tránh TX.Cai Lậy; mặt đường đoạn QL1 qua huyện Cai Lậy và TX.Cai Lậy; các mố cầu trên 2 tuyến đường…

BOT Cai Lậy lúc đang hoạt động.
BOT Cai Lậy lúc đang hoạt động.
Nhiều người hiếu kỳ theo dõi tình hình ở BOT Cai Lậy cuối năm 2017.
Nhiều người hiếu kỳ theo dõi tình hình ở BOT Cai Lậy cuối năm 2017.

Nhiều hộ dân ở 2 bên trạm thu phí BOT Cai Lậy cũng chỉnh trang nơi bán hàng đặc sản địa phương của mình vì họ tin rằng một khi BOT Cai Lậy thu phí trở lại sẽ là điều kiện thuận lợi để họ buôn bán.

Như Lao Động đã thông tin, BOT Cai Lậy sau thời gian ngắn đi vào hoạt động đã phát sinh nhiều bất cập, phải tạm dừng thu phí từ ngày 4.12.2017 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi xem xét, cân nhắc nhiều phương án, Bộ GTVT và UBND tỉnh Tiền Giang đã thống nhất phương án giữ nguyên vị trí trạm BOT và giảm giá vé cho các phương tiện, mở rộng đối tượng được miễn. Từ đầu năm 2019 đến nay, Bộ GTVT đã có nhiều cuộc làm việc với tỉnh Tiền Giang và nhà đầu tư, nhưng vẫn chưa xác định thời điểm chính thức thu phí trở lại BOT Cai Lậy.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Năm 2018 các trạm thu phí BOT thu hơn 12.000 tỉ đồng

Huân Cao |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có tổng kết về doanh thu của các dự án BOT trên toàn quốc báo cáo Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, trong năm 2018 cả nước có 57 dự án BOT giao thông đã khai thác với doanh thu gần 12.200 tỉ đồng.

Ngại minh bạch, tự động hoá thu phí BOT mới ì ạch?

Khánh Hòa - Cát Tường |

Năng lực đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động hạn chế, nhiều chủ đầu tư còn ngại minh bạch, không muốn người khác "thu hộ tiền của mình"... là những yếu tố được đại diện Tổng cục Đường bộ đưa ra để lý giải về thực trạng tiến độ triển khai thu phí tự động tại các trạm BOT còn chậm.

Thông tin mới nhất về BOT Cai Lậy: Chưa thu phí trở lại lúc 0 giờ 14.2

Kỳ Quan |

Theo kế hoạch, Trạm thu phí BOT Cai Lậy (trên QL1 qua tỉnh Tiền Giang) sẽ hoạt động trở lại vào lúc 0h ngày 14.2 với phương án giảm giá vé và kéo dài thời gian thu phí. Tuy nhiên, theo thông tin từ tỉnh Tiền Giang, việc thu phí trở lại vẫn chưa thực hiện vào nửa đêm nay như dự kiến.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Năm 2018 các trạm thu phí BOT thu hơn 12.000 tỉ đồng

Huân Cao |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có tổng kết về doanh thu của các dự án BOT trên toàn quốc báo cáo Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, trong năm 2018 cả nước có 57 dự án BOT giao thông đã khai thác với doanh thu gần 12.200 tỉ đồng.

Ngại minh bạch, tự động hoá thu phí BOT mới ì ạch?

Khánh Hòa - Cát Tường |

Năng lực đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động hạn chế, nhiều chủ đầu tư còn ngại minh bạch, không muốn người khác "thu hộ tiền của mình"... là những yếu tố được đại diện Tổng cục Đường bộ đưa ra để lý giải về thực trạng tiến độ triển khai thu phí tự động tại các trạm BOT còn chậm.

Thông tin mới nhất về BOT Cai Lậy: Chưa thu phí trở lại lúc 0 giờ 14.2

Kỳ Quan |

Theo kế hoạch, Trạm thu phí BOT Cai Lậy (trên QL1 qua tỉnh Tiền Giang) sẽ hoạt động trở lại vào lúc 0h ngày 14.2 với phương án giảm giá vé và kéo dài thời gian thu phí. Tuy nhiên, theo thông tin từ tỉnh Tiền Giang, việc thu phí trở lại vẫn chưa thực hiện vào nửa đêm nay như dự kiến.