Bi hài chuyện nông dân Quảng Ngãi trồng rau cho…bò ăn

Trần Hóa |

Những ngày sau tết, hàng trăm hécta rau, quả của nông dân Quảng Ngãi bị già hoặc trổ bông trắng đồng vì không có người mua, tiếc của nhiều nông dân buộc phải ra đồng hái về cho bò, heo ăn…

Tại vựa rau xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) những ngày sau Tết Nguyên đán vắng bóng người, chỉ có một vài nông dân uể oải ra đồng nhổ rau xà lách, củ cải, dưa leo, đậu cô ve...về cho bò, lợn ăn.

Bà Nguyễn Thị Chẩm - nông dân trồng rau ở xã Tịnh Long, cho biết, như những năm trước, rau có giá thì mùng 2 nông dân như chúng tôi phải ra đồng thu hoạch các loại rau quả ngắn ngày như: cải rổ, đậu cô ve, dưa leo…

Bà Nguyễn Thị Chẩm nhổ rau cho bò ăn. Ảnh: T.H
Bà Nguyễn Thị Chẩm nhổ rau cho bò ăn. Ảnh: T.H

"Nhưng năm nay vì giá rau rẻ quá nên không ai ra đồng thu hoạch nữa. Đối với rau cải rổ, năm trước được 40 đến 50 nghìn đồng/kg, còn bây giờ chỉ còn 7 đến 8 nghìn đồng/kg. Thấp nhất là rau cải, đậu cô ve, dưa leo chỉ 1.000 đồng/kg. Vậy mà thương lái đến mua còn chê lên chê xuống, đem ra chợ bán cũng không có người mua. Nhiều nông dân như tôi phải đành phá bỏ ruộng rau, cắt đem về cho heo, cho bò ăn" – bà Chẩm ngao ngán.

Ngồi dưới giàn đậu cô ve trĩu quả, bà Trương Thị Rê - nông dân trồng rau ở xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi buồn bã kể, trước tết mấy tháng, cả gia đình đầu tư mua phân, giống trồng hơn 1 sào đậu cô ve để kịp bán trong tết. Nhưng đến nay, đậu đã già trên cây mà không có ai hỏi mua.

Bà
Đậu cô ve của gia đình bà Trương Thị Rê đã già trên cây mà không có ai hỏi mua. Ảnh: T.H

“Vì tiếc tiền giống, phân, công chăm sóc nhiều tháng trời nên tôi buộc phải ra đồng hái về cho bò, heo ăn. Gần nửa tháng nay, bò lợn ăn miết đậu cô ve nên bây giờ chúng nó ngán không thèm ăn nữa” – bà Rê thật thà.

Bà Rê đổ đậu cô ve cho bò ăn. Ảnh: T.H
Bà Rê đổ đậu cô ve cho bò ăn. Ảnh: T.H

Được biết, không riêng ở xã Tịnh Long, Tịnh An, Nghĩa Dũng, Nghĩa Dõng (TP.Quảng Ngãi) nhiều hộ trồng rau ở các nơi khác như huyện Đức Phổ, Mộ Đức, Bình Sơn cũng chung cảnh ngộ khi rau trồng ra nhưng không có thương lái đến mua, đành phải phá bỏ.

Chán nản vì giá rau rớt thảm, hàng trăm nông dân Quảng Ngãi không buồn ra đồng thu hoạch rau. Ảnh: T.H
Chán nản vì giá rau rớt thảm, hàng trăm nông dân Quảng Ngãi không buồn ra đồng thu hoạch rau. Ảnh: T.H

Trao đổi với báo chí về tình trạng rau rớt giá thảm hại, ông Phạm Bá – Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, nguyên nhân do cơ chế thị trường, được mùa thì mất giá chứ biết làm sao. Năm nay, trong các loại rau quả bị rớt giá, đậu cô ve rớt thảm hại nhất.

“Về diện tích trồng rau trong vụ Đông Xuân năm nay, anh em đang tổng hợp nên chưa thể cung cấp con số cụ thể” – ông Bá cho biết thêm.

Trần Hóa
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.