Bất động sản TPHCM: "Sốt" phía đông và phía nam

CAO HÙNG |

Ngày 12.1, theo chuyên gia nghiên cứu thị trường bất động sản CBRE, thị trường nhà đất tại TPHCM đang nóng sốt ở 2 khu vực phía đông và phía nam TP...

Trong quý 4/2017, thị trường TP đón nhận thêm 8.559 căn hộ, đưa tổng nguồn cung cả năm 2017 và tổng nguồn cung luỹ kế lần lượt là 31.106 căn và 228.903 căn. Đây là giai đoạn các căn hộ được đầu tư nhiều hơn về thiết kế, tiện ích, vật liệu hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng...

Trong số các căn hộ bán ra, căn hộ dòng trung cấp chiếm 64%. Đặc biệt, số căn hộ tăng mạnh tại các khu vực phía đông và phía nam TPHCM, gồm quận 2, quận 7, quận 9 và quận Bình Thạnh.

Theo CBRE, tình hình tiêu thụ bất động sản ở TPHCM rất khả quan trong quý 4 và cả năm 2017. Chỉ trong quý 4/2017, có 8.934 căn hộ được tiêu thụ (tăng 23% so với quý 3). Tổng số lượng căn hộ bán được trong năm 2017 đạt 32.905 căn (trong đó có 60% thuộc phân khúc trung cấp).

Không chỉ khả quan về số lượng bán ra, trong năm 2017, giá bán căn hộ tại thị trường TPHCM cũng rất linh hoạt.Trong quý 4, thị trường sơ cấp ghi nhận giá bán bình quân là 1.564 USD/m2, tăng 4,8% so với quý trước và tăng 4% so với năm 2016. Phân khúc cao cấp cũng tăng giá 4% so với năm trước, nhờ sự ra mắt của một số dự án có chủ đầu tư có năng lực v.v...

Bà Dương Thuỳ Dung – Giám đốc cấp cao, Trưởng phòng Định giá – nghiên cứu thị trường và tư vấn phát triển của CBRE – nhận định: “Trong năm 2018, sản phẩm trung cấp tiếp tục chiếm tỷ trọng cao, với số lượng vừa phải của phân khúc cao cấp và hạng sang được giới thiệu, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững hơn.

Về khu vực, phía Đông và phía Nam TPHCM sẽ tiếp tục là các điểm nóng của thị trường trong năm 2018; với nhiều dự án mới tại khu vực quận 2, quận 7, quận 8, Bình Thạnh...”.

Theo các chuyên gia về bất động sản, hiện TPHCM còn tồn kho khoảng 30.000 căn hộ, trị giá khoảng 25.000 tỷ đồng. Với sự khả quan của thị trường như trong năm 2017, sẽ tạo điều kiện cho các chủ đầu tư giảm bớt căn hộ tồn kho.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Thị trường bất động sản TPHCM trong năm 2018: Giữ đà tăng trưởng tích cực

B.Chương |

Các chuyên gia đưa ra dự báo thị trường bất động sản TPHCM năm 2018 sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực và nhiều khả năng vẫn giữ được ổn định như năm 2017. Bên cạnh đó, việc từ ngày 15.1.2018, TPHCM sẽ hưởng cơ chế đặc thù trong phát triển kinh tế - xã hội cũng là một yếu tố quan trọng, giúp thị trường bất động sản thành phố phát triển mạnh trong năm 2018.

TPHCM: Chung cư diện tích nhỏ tăng giá nhẹ

T.CHÍ |

Theo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), trong tháng 8, thị trường bất động sản TPHCM vẫn giữ được sự ổn định với khoảng 1.400 giao dịch bất động sản thành công, giá cả tăng nhẹ tại phân khúc chung cư bình dân diện tích nhỏ, đất nền, biệt thự, nhà ở liền kề.

Thị trường bất động sản TPHCM quý I.2017: Kẻ buồn, người vui

B.CHƯƠNG |

Theo công ty nghiên cứu thị trường CBRE, thị trường căn hộ TPHCM khởi đầu quý I/2017 có sự trầm lắng và suy giảm ở cả số căn hộ chào bán mới và số căn bán được trong tất cả các phân khúc. Đặc biệt, đơn vị này đánh giá phân khúc căn hộ cao cấp và hạng sang có sự suy giảm rõ nhất.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Thị trường bất động sản TPHCM trong năm 2018: Giữ đà tăng trưởng tích cực

B.Chương |

Các chuyên gia đưa ra dự báo thị trường bất động sản TPHCM năm 2018 sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực và nhiều khả năng vẫn giữ được ổn định như năm 2017. Bên cạnh đó, việc từ ngày 15.1.2018, TPHCM sẽ hưởng cơ chế đặc thù trong phát triển kinh tế - xã hội cũng là một yếu tố quan trọng, giúp thị trường bất động sản thành phố phát triển mạnh trong năm 2018.

TPHCM: Chung cư diện tích nhỏ tăng giá nhẹ

T.CHÍ |

Theo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), trong tháng 8, thị trường bất động sản TPHCM vẫn giữ được sự ổn định với khoảng 1.400 giao dịch bất động sản thành công, giá cả tăng nhẹ tại phân khúc chung cư bình dân diện tích nhỏ, đất nền, biệt thự, nhà ở liền kề.

Thị trường bất động sản TPHCM quý I.2017: Kẻ buồn, người vui

B.CHƯƠNG |

Theo công ty nghiên cứu thị trường CBRE, thị trường căn hộ TPHCM khởi đầu quý I/2017 có sự trầm lắng và suy giảm ở cả số căn hộ chào bán mới và số căn bán được trong tất cả các phân khúc. Đặc biệt, đơn vị này đánh giá phân khúc căn hộ cao cấp và hạng sang có sự suy giảm rõ nhất.